Nga trục xuất 14 nhà ngoại giao Bulgaria

VOV.VN - Ngày 5/8, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố 14 nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự của Bungari tại Nga là những người không được hoan nghênh. Quyết định này của Nga nhằm đáp trả việc Bungaria đã trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Bulgaria tại Liên bang Nga Atanas Krystin đã được mời đến Bộ Ngoại giao Nga, tại đây ông đã được trao công hàm về tuyên bố 14 nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan lãnh sự của Bulgaria tại Nga là những người không được hoan nghênh.

Biện pháp này của Nga nhằm đáp trả việc Bulgaria đã trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga hồi cuối tháng 6, đưa ra hạn ngạch đối với số lượng nhân viên ngoại giao và hành chính và kỹ thuật của nước này tại Bulgaria, cũng như đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Ruse (miền Bắc Bulgaria).

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, trách nhiệm về hậu quả của các bước phản tác dụng hoàn toàn thuộc về chính phủ Bulgaria. Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, các bước đi không thân thiện đối với Nga không liên quan gì đến lợi ích quốc gia của Bulgaria và người dân nước này.

Sau các hành động của Bulagaria, Đại sứ Nga tại Bulgaria Eleonora Mitrofanova đã cho phép cắt đứt quan hệ ngoại giao với Sofia và thông báo rằng, bà sẽ đề nghị lãnh đạo Nga đóng cửa đại sứ quán ở đó. Quyết định về vấn đề này sẽ do Bộ Ngoại giao đưa ra, còn Bộ trưởng Sergei Lavrov đã lưu ý rằng, do hành động của Bulgaria, "đại sứ quán không thể hoạt động bình thường".

Trong diễn biến liên quan, Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR) cho biết, lãnh sự quán Bulgaria tại Nga đã thông báo cho các công ty Nga về việc tạm dừng nhận hồ sơ xin visa du lịch và visa cho chủ sở hữu tài sản do tình hình khẩn cấp hiện nay. Cơ quan này giải thích rằng, nguyên nhân là tuyên bố ngày 5/8 về 14 nhân viên thuộc cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự của Bulgaria tại Nga là những người không được hoan nghênh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/8
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 5/8.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/8

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 5/8.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng mở ra trang mới trong hợp tác với Nga
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng mở ra trang mới trong hợp tác với Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ hy vọng về sự khởi đầu trong quan hệ song phương giữa hai nước với nhiều vấn đề như hợp tác năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, du lịch...

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng mở ra trang mới trong hợp tác với Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng mở ra trang mới trong hợp tác với Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ hy vọng về sự khởi đầu trong quan hệ song phương giữa hai nước với nhiều vấn đề như hợp tác năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, du lịch...

“EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga”
“EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 5/8 trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng, EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì đã đảm bảo việc trung chuyển khí đốt sang thị trường châu Âu không bị gián đoạn.

“EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga”

“EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 5/8 trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng, EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì đã đảm bảo việc trung chuyển khí đốt sang thị trường châu Âu không bị gián đoạn.