Nga trục xuất 4 nhà ngoại giao Áo

VOV.VN - Ngày 16/2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất 4 nhà ngoại giao Áo, nhằm đáp trả việc ngày 2/2 Áo đã có hành động tương tự với 4 nhà ngoại giao của Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, 4 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Áo ở Liên bang Nga “là người không được hoan nghênh” và phải rời khỏi Nga trước ngày 23/2.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh đến những khó khăn đang nổi lên trong việc xin thị thực cho các phái đoàn chính thức của Nga tới Vienna, Áo để tham gia các sự kiện đa phương. Nga cho rằng điều này mâu thuẫn với nghĩa vụ của Áo với tư cách là địa điểm tổ chức các cuộc họp quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo nếu tình trạng này kéo dài, Nga sẽ có biện pháp đáp trả.

Trước đó, ngày 2/2, Chính phủ Áo thông báo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna và những người này phải rời khỏi Áo trước ngày 8/2. Phía Nga nhấn mạnh, động thái này gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ song phương Nga - Áo và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhiều quốc gia châu Âu và Nga nhiều lần trục xuất các nhà ngoại giao của nhau, khiến quan hệ hai bên gia tăng căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine dẫn đến đóng cửa ngoại giao
Nga cảnh báo phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine dẫn đến đóng cửa ngoại giao

VOV.VN - Ngày 16/2, Phó đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Maxim Buyakevich cho biết, việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine đang đóng lại cánh cửa cho các nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột.

Nga cảnh báo phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine dẫn đến đóng cửa ngoại giao

Nga cảnh báo phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine dẫn đến đóng cửa ngoại giao

VOV.VN - Ngày 16/2, Phó đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Maxim Buyakevich cho biết, việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine đang đóng lại cánh cửa cho các nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột.

Iran chỉnh sửa UAV Shahed-136 để giúp Nga nâng mức độ hủy diệt hạ tầng Ukraine?
Iran chỉnh sửa UAV Shahed-136 để giúp Nga nâng mức độ hủy diệt hạ tầng Ukraine?

VOV.VN - Nga được cho là đã sử dụng rất hiệu quả UAV do Iran cung cấp để đánh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong xung đột quân sự giữa 2 nước. Một số nghiên cứu mới đây cho rằng Iran đã chỉnh sửa các UAV như vậy nhằm tăng mức độ hủy diệt của chúng trên chiến trường.

Iran chỉnh sửa UAV Shahed-136 để giúp Nga nâng mức độ hủy diệt hạ tầng Ukraine?

Iran chỉnh sửa UAV Shahed-136 để giúp Nga nâng mức độ hủy diệt hạ tầng Ukraine?

VOV.VN - Nga được cho là đã sử dụng rất hiệu quả UAV do Iran cung cấp để đánh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong xung đột quân sự giữa 2 nước. Một số nghiên cứu mới đây cho rằng Iran đã chỉnh sửa các UAV như vậy nhằm tăng mức độ hủy diệt của chúng trên chiến trường.

Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2
Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington và các đối tác G7 sẽ đưa ra một gói trừng phạt lớn mới chống Nga vào ngày 24 tháng 2. Đây là dịp tròn một năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2

Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt trừng phạt mới chống Nga vào ngày 24/2

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington và các đối tác G7 sẽ đưa ra một gói trừng phạt lớn mới chống Nga vào ngày 24 tháng 2. Đây là dịp tròn một năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.