Nga tuyên bố đã hoàn tất nhiệm vụ ở Azovstal với tổn thất tối thiểu

VOV.VN - Tất cả các nhiệm vụ của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nhà máy Azovstal tại Mariupol đã được hoàn thành với tổn thất tối thiểu theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay.

"Mariupol, Azovstal - tất cả các nhiệm vụ đã được giải quyết với những tổn thất tối thiểu. Tổng thống Putin đã ra lệnh không tấn công như vũ bão vào Azovstal. Sau khi bao vây, những kẻ thuộc binh đoàn Azov đã đầu hàng", ông Lavrov thông báo.

Theo Ngoại trưởng Nga, những binh lính đầu hàng này "hiện đang cung cấp các bằng chứng".

"Tôi nghĩ họ sẽ nói nhiều điều về những lý luận và hành vi của chủ nghĩa tân phát xít ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của Ukraine dưới thời Tổng thống Zelensky".

Trong khi đó, người đứng đầu khu vực Lugansk nhận định, quân đội Nga đang "dồn tất cả lực lượng dự bị" vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk ở phía Tây khu vực này. Quan chức này cũng cho biết Ukraine kiểm soát được khoảng một nửa thành phố sau khi giành lại từ Nga và những cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra dữ dội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin cảnh báo sẽ phá hủy vũ khí mới Mỹ gửi đến Ukraine "như đập vỡ vỏ hạt"
Tổng thống Putin cảnh báo sẽ phá hủy vũ khí mới Mỹ gửi đến Ukraine "như đập vỡ vỏ hạt"

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo ngày 4/6 rằng các hệ thống phòng không của Nga sẽ phá hủy các vũ khí mới Mỹ cung cấp cho Ukraine như "đập vỡ vỏ hạt".

Tổng thống Putin cảnh báo sẽ phá hủy vũ khí mới Mỹ gửi đến Ukraine "như đập vỡ vỏ hạt"

Tổng thống Putin cảnh báo sẽ phá hủy vũ khí mới Mỹ gửi đến Ukraine "như đập vỡ vỏ hạt"

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo ngày 4/6 rằng các hệ thống phòng không của Nga sẽ phá hủy các vũ khí mới Mỹ cung cấp cho Ukraine như "đập vỡ vỏ hạt".

Ukraine muốn được nhận tàu ngầm từ Đức
Ukraine muốn được nhận tàu ngầm từ Đức

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Đức, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk nói rằng Berlin có thể cung cấp tàu ngầm cho Kiev trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Ukraine muốn được nhận tàu ngầm từ Đức

Ukraine muốn được nhận tàu ngầm từ Đức

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Đức, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk nói rằng Berlin có thể cung cấp tàu ngầm cho Kiev trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Ukraine tuyên bố phản công và giành lại một phần thành phố Severodonetsk
Ukraine tuyên bố phản công và giành lại một phần thành phố Severodonetsk

VOV.VN - Ukraine ngày 4/6 tuyên bố đã chiếm lại một khu vực của thành phố Severodonetsk ở miền Đông trong một cuộc phản công lớn chống lại lực lượng của Nga.

Ukraine tuyên bố phản công và giành lại một phần thành phố Severodonetsk

Ukraine tuyên bố phản công và giành lại một phần thành phố Severodonetsk

VOV.VN - Ukraine ngày 4/6 tuyên bố đã chiếm lại một khu vực của thành phố Severodonetsk ở miền Đông trong một cuộc phản công lớn chống lại lực lượng của Nga.

Tình cảnh binh sĩ Ukraine dưới làn đạn pháo dữ dội của quân đội Nga ở miền Đông
Tình cảnh binh sĩ Ukraine dưới làn đạn pháo dữ dội của quân đội Nga ở miền Đông

VOV.VN - Chiến sự đang diễn ra khốc liệt ở miền Đông Ukraine. Tại đây các binh sĩ Ukraine đang vấp phải hỏa lực dữ dội của quân đội Nga và hứng chịu nhiều thương vong.

Tình cảnh binh sĩ Ukraine dưới làn đạn pháo dữ dội của quân đội Nga ở miền Đông

Tình cảnh binh sĩ Ukraine dưới làn đạn pháo dữ dội của quân đội Nga ở miền Đông

VOV.VN - Chiến sự đang diễn ra khốc liệt ở miền Đông Ukraine. Tại đây các binh sĩ Ukraine đang vấp phải hỏa lực dữ dội của quân đội Nga và hứng chịu nhiều thương vong.