Nga tuyên bố không can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan

VOV.VN - Ngày 24/8, phát biểu tại Đại hội XX của Đảng “Nước Nga Thống nhất”, Tổng thống V.Putin đã đề cập tình hình phức tạp ở Afghanistan và tuyên bố, Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Tổng thống V.Putin lưu ý đến tình hình phức tạp, đáng báo động hiện nay ở Afghanistan và cho biết, Nga đang theo dõi sát tình hình này, tích cực tương tác với các đồng minh của mình trong Tổ chức hiệp ước về an ninh tập thể. Tuy nhiên, theo lời ông, Nga không có ý định can thiệp.

“Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan, hơn thế nữa là để các Lực lượng vũ trang của chúng tôi tham gia vào cuộc xung đột "tất cả chống lại tất cả" - theo tôi, đây là những gì đang xảy ra - trong một cuộc xung đột mà đã kéo dài ở đất nước này trong vài thập kỷ. Liên Xô đã có kinh nghiệm riêng của mình khi ở lại đất nước này. Chúng tôi đã rút ra những bài học cần thiết”, Tổng thống V.Putin tuyên bố.

Tổng thống V.Putin nhấn mạnh, Nga có những khả năng hiệu quả để đảm bảo an ninh của mình và trên hết là bảo vệ đáng tin cậy đất nước và các công dân khỏi nguy cơ khủng bố quốc tế. Ông chỉ rõ rằng, mối đe dọa này, thật không may, vẫn tồn tại, phải hiểu điều này và xử lý nó một cách cực kỳ có trách nhiệm.

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov đã tuyên bố, Moscow không có ý định can thiệp vào cuộc xung đột giữa phong trào Taliban (bị cấm ở Nga) và lực lượng phản kháng. Theo lời ông, tình hình ở tỉnh Panjshir có khả năng bùng phát một cuộc nội chiến mới ở Afghanistan, nhưng không ai định can thiệp.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nêu tên mối đe dọa chính liên quan đến Afghanistan hiện nay. Theo ông, "mối đe dọa đầu tiên và quan trọng nhất là Taliban được cung cấp một lượng lớn vũ khí, đặc biệt là hàng trăm phương tiện bọc thép, máy bay và trực thăng”. Ông lưu ý rằng, không ai có thể kiểm soát các quá trình này. "Mối đe dọa thứ hai là ma túy. 93% heroin trên thế giới là heroin của Afghanistan. Điều này gây ra mối đe dọa đối với chúng ta”.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu nhấn mạnh, giới lãnh đạo Nga đã kỳ vọng rằng, NATO sau khi đến Afghanistan sẽ có thể ngăn chặn nạn buôn bán ma túy, nhưng diện tích đồn điền đã tăng gấp một trăm lần.

Hôm 15/8, trong bối cảnh quân đội Mỹ rút lui khỏi Afghanistan, các tay súng Taliban đã tiến vào Kabul mà không có giao tranh và thiết lập toàn quyền kiểm soát thủ đô trong vòng vài giờ. Tỉnh duy nhất đang nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền mới là Panjshir, phía đông bắc Kabul, một trong những vùng nhỏ nhất cả về diện tích và dân số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ không can thiệp vào xung đột giữa Taliban và phe kháng chiến ở Panjshir
Nga sẽ không can thiệp vào xung đột giữa Taliban và phe kháng chiến ở Panjshir

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23/8 nói với truyền thông rằng Moscow không có ý định can thiệp vào xung đột giữa phái Taliban và lực lượng kháng chiến ở thung lũng Panjshir.

Nga sẽ không can thiệp vào xung đột giữa Taliban và phe kháng chiến ở Panjshir

Nga sẽ không can thiệp vào xung đột giữa Taliban và phe kháng chiến ở Panjshir

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23/8 nói với truyền thông rằng Moscow không có ý định can thiệp vào xung đột giữa phái Taliban và lực lượng kháng chiến ở thung lũng Panjshir.

Chính sách cân bằng của Nga là chìa khóa ngăn 1 cuộc nội chiến khác ở Afghanistan?
Chính sách cân bằng của Nga là chìa khóa ngăn 1 cuộc nội chiến khác ở Afghanistan?

VOV.VN - Để ngăn chặn một cuộc nội chiến tại nước Afghanistan đầy bất ổn, Nga cần sử dụng tất cả các ưu thế hiện có của mình để thuyết phục “Kháng chiến Panjshir” đàm phán với Taliban, nhằm đi đến giải pháp công bằng và khã dĩ cho mọi phía.

Chính sách cân bằng của Nga là chìa khóa ngăn 1 cuộc nội chiến khác ở Afghanistan?

Chính sách cân bằng của Nga là chìa khóa ngăn 1 cuộc nội chiến khác ở Afghanistan?

VOV.VN - Để ngăn chặn một cuộc nội chiến tại nước Afghanistan đầy bất ổn, Nga cần sử dụng tất cả các ưu thế hiện có của mình để thuyết phục “Kháng chiến Panjshir” đàm phán với Taliban, nhằm đi đến giải pháp công bằng và khã dĩ cho mọi phía.

Nga tuyên bố không có kế hoạch điều quân đến Afghanistan
Nga tuyên bố không có kế hoạch điều quân đến Afghanistan

VOV.VN - Theo truyền thông Nga, Thứ trưởng ngoại giao nước này Oleg Syromolotov hôm nay (23/08) tuyên bố Nga sẽ không gửi quân đến Afghanistan cũng như chưa có kế hoạch đưa Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.

Nga tuyên bố không có kế hoạch điều quân đến Afghanistan

Nga tuyên bố không có kế hoạch điều quân đến Afghanistan

VOV.VN - Theo truyền thông Nga, Thứ trưởng ngoại giao nước này Oleg Syromolotov hôm nay (23/08) tuyên bố Nga sẽ không gửi quân đến Afghanistan cũng như chưa có kế hoạch đưa Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.