Nga tuyên bố sẽ tự rời bỏ Hội đồng Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Nga cho rằng Hội đồng Nghị viện châu Âu đã bị lợi dụng để tước các quyền bình đẳng của phái đoàn Nga với các phái đoàn khác.

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Euronews ngày 16/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Nga sẽ không cần ai đó tìm cách loại nước Nga khỏi Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) mà họ sẽ tự ý rời bỏ tổ chức này.

Ngoại trưởng Lavrov. Ảnh: Veterans Today.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, Nga gia nhập Hội đồng Nghị viện châu Âu xuất phát từ chỗ tổ chức này trước đây bảo đảm không gian nhân văn, tiến bộ phổ biến cho toàn châu Âu. Tuy nhiên, cho đến nay, điều này đang bị lạm dụng, người ta sử dựng Hội đồng này để tước các quyền bình đẳng của phái đoàn Nga với các phái đoàn khác.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, chỉ vì làm thỏa mãn tham vọng của các chính trị gia tại một số nước châu Âu mà hủy hoại không gian chung của khu vực này là điều không thể chấp nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ
Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo về những nguy hiểm nếu Nga và Mỹ không tiếp tục sửa đổi các mối quan hệ song phương.

Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo về những nguy hiểm nếu Nga và Mỹ không tiếp tục sửa đổi các mối quan hệ song phương.

Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản
Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tái khẳng định, Hiệp ước Hòa bình Nga – Nhật là cần thiết đối với khu vực.

Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản

Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tái khẳng định, Hiệp ước Hòa bình Nga – Nhật là cần thiết đối với khu vực.

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí
Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

VOV.VN - Hôm 21/9, Nga chỉ trích Mỹ cạnh tranh không công bằng, áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu.

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

Nga tố Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

VOV.VN - Hôm 21/9, Nga chỉ trích Mỹ cạnh tranh không công bằng, áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga tiêu hủy xong vũ khí hóa học còn Mỹ vẫn chần chừ
Ngoại trưởng Lavrov: Nga tiêu hủy xong vũ khí hóa học còn Mỹ vẫn chần chừ

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Lavrov, hoạt động tiêu hủy vũ khí hóa học của Nga được OPCW xác nhận, trong khi đó Mỹ vẫn chần chừ.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga tiêu hủy xong vũ khí hóa học còn Mỹ vẫn chần chừ

Ngoại trưởng Lavrov: Nga tiêu hủy xong vũ khí hóa học còn Mỹ vẫn chần chừ

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Lavrov, hoạt động tiêu hủy vũ khí hóa học của Nga được OPCW xác nhận, trong khi đó Mỹ vẫn chần chừ.

Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bắt giữ 4 công dân Nga
Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bắt giữ 4 công dân Nga

VOV.VN - 4 công dân Nga đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ tại Los Angeles và California với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo.

Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bắt giữ 4 công dân Nga

Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bắt giữ 4 công dân Nga

VOV.VN - 4 công dân Nga đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ tại Los Angeles và California với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo.