Nga tuyên bố tất cả nhân viên ngoại giao các nước Baltic không được hoan nghênh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga thông báo lãnh sự quán của các nước Latvia, Litva và Estonia ở St. Petersburg, cùng với lãnh sự quán của Latvia ở Pskov sẽ bị đóng cửa.

Nga tuyên bố tất cả nhân viên của các cơ quan ngoại giao các nước vùng Baltic, trong số đó có Estonia, Latvia và Litva là những nhân vật không được hoan nghênh.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/4 đã triệu các đại sứ của Latvia và Estonia, cùng với các đại biện của Litva và chuyển cho họ công hàm phản đối vì các hành động không thân thiện của những nước này.

Bộ Ngoại giao cũng thông báo các lãnh sự quán của Latvia, Litva và Estonia ở St. Petersburg, cùng với lãnh sự quán của Latvia ở Pskov sẽ bị đóng cửa.

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Estonia cho biết sẽ đóng cửa tổng lãnh sự quán của Nga ở Narva và văn phòng đại sứ tại Tartu. Trong khi đó, Latvia đã đóng cửa các lãnh sự quán của Nga ở Liepaja và Daugavpils, trong khi Litva cũng đóng cửa lãnh sự quán ở Klaipeda.

Động thái của Nga khi tuyên bố nhân viên ngoại giao của các nước vùng Baltic là nhân vật không được hoan nghênh diễn ra không lâu sau khi một số quốc gia châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Các quốc gia trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga bao gồm Đan Mạch, Italy, Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác, trong đó có các nước vùng Baltic./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phần còn lại của châu Âu có tiếp bước các nước Baltic từ bỏ khí đốt Nga?
Phần còn lại của châu Âu có tiếp bước các nước Baltic từ bỏ khí đốt Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, 3 nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia đã quyết định chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga.

Phần còn lại của châu Âu có tiếp bước các nước Baltic từ bỏ khí đốt Nga?

Phần còn lại của châu Âu có tiếp bước các nước Baltic từ bỏ khí đốt Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, 3 nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia đã quyết định chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga.

Tàu chiến NATO tới Biển Baltic
Tàu chiến NATO tới Biển Baltic

VOV.VN - Một nhóm tàu chiến thuộc Nhóm tác chiến hải quân số 1 (SNMG 1) và Nhóm quét thủy lôi số 1 (SNMCMG1) của NATO đã bắt đầu tới Biển Baltic để tham gia các cuộc tập trận cùng các nước đồng minh và đối tác.

Tàu chiến NATO tới Biển Baltic

Tàu chiến NATO tới Biển Baltic

VOV.VN - Một nhóm tàu chiến thuộc Nhóm tác chiến hải quân số 1 (SNMG 1) và Nhóm quét thủy lôi số 1 (SNMCMG1) của NATO đã bắt đầu tới Biển Baltic để tham gia các cuộc tập trận cùng các nước đồng minh và đối tác.

Mỹ dành 180 triệu USD viện trợ quân sự cho các thành viên NATO ở Baltic
Mỹ dành 180 triệu USD viện trợ quân sự cho các thành viên NATO ở Baltic

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã ký dự luật ngân sách chính phủ trị giá 1.500 triệu USD bao gồm 180 triệu USD hỗ trợ an ninh cho 3 quốc gia thành viên NATO ở khu vực Baltic.

Mỹ dành 180 triệu USD viện trợ quân sự cho các thành viên NATO ở Baltic

Mỹ dành 180 triệu USD viện trợ quân sự cho các thành viên NATO ở Baltic

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã ký dự luật ngân sách chính phủ trị giá 1.500 triệu USD bao gồm 180 triệu USD hỗ trợ an ninh cho 3 quốc gia thành viên NATO ở khu vực Baltic.

Quốc gia Baltic yêu cầu quân đội Mỹ hiện diện thường xuyên trong khu vực
Quốc gia Baltic yêu cầu quân đội Mỹ hiện diện thường xuyên trong khu vực

VOV.VN - Tổng thống Latvia nói rằng sự hiện diện của Mỹ trước ngưỡng cửa của Nga sẽ gửi một “tín hiệu mạnh mẽ” tới Moscow.

Quốc gia Baltic yêu cầu quân đội Mỹ hiện diện thường xuyên trong khu vực

Quốc gia Baltic yêu cầu quân đội Mỹ hiện diện thường xuyên trong khu vực

VOV.VN - Tổng thống Latvia nói rằng sự hiện diện của Mỹ trước ngưỡng cửa của Nga sẽ gửi một “tín hiệu mạnh mẽ” tới Moscow.