Quốc gia Baltic yêu cầu quân đội Mỹ hiện diện thường xuyên trong khu vực

VOV.VN - Tổng thống Latvia nói rằng sự hiện diện của Mỹ trước ngưỡng cửa của Nga sẽ gửi một “tín hiệu mạnh mẽ” tới Moscow.

Tổng thống Latvia Egils Levits đã kêu gọi “sự hiện diện thường xuyên” của quân đội Mỹ ở khu vực Baltic trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh rằng các hành động quân sự của họ ở Ukraine là nhằm bảo vệ người dân ở hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình State of the Union của CNN hôm 13/3, ông Levits cho biết, sự hiện diện quân sự thường xuyên của Mỹ trong khu vực là “hoàn toàn cần thiết”.

“NATO nên củng cố lực lượng ở sườn phía Đông, khu vực Baltic, Ba Lan, Romania, bởi đây sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ cho Nga rằng NATO sẵn sàng bảo vệ các quốc gia thành viên. Tôi cũng hoan nghênh quân đội Mỹ hiện diện ở Ba Lan và các nước Baltic”, Tổng thống Latvia nói.

“Chúng tôi cần sự hiện diện thường xuyên của quân đội Mỹ trong khu vực này”, ông Levits nhấn mạnh.

Ông Levits cho rằng việc duy trì quân đội NATO lâu dài ở khu vực Baltic sẽ là một “phản ứng” đối với mối đe dọa được cho là của Nga đối với khu vực.

Theo RT, Mỹ và NATO cho đến nay chỉ có sự hiện diện luân phiên ở khu vực Baltic.

Tuần trước Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics cho biết, nước này sẽ phải tăng ngân sách quốc phòng để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: Nếu Nga tấn công đoàn vận chuyển vũ khí cho Ukraine, NATO sẽ kích hoạt Điều 5
Ukraine: Nếu Nga tấn công đoàn vận chuyển vũ khí cho Ukraine, NATO sẽ kích hoạt Điều 5

VOV.VN - Nếu Nga tấn công đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây sang Ukraine, NATO sẽ cân nhắc đây là lý do để kích hoạt Điều 5 Hiệp ước NATO với nguyên tắc phòng thủ tập thể, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov nhận định ngày 13/3.

Ukraine: Nếu Nga tấn công đoàn vận chuyển vũ khí cho Ukraine, NATO sẽ kích hoạt Điều 5

Ukraine: Nếu Nga tấn công đoàn vận chuyển vũ khí cho Ukraine, NATO sẽ kích hoạt Điều 5

VOV.VN - Nếu Nga tấn công đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây sang Ukraine, NATO sẽ cân nhắc đây là lý do để kích hoạt Điều 5 Hiệp ước NATO với nguyên tắc phòng thủ tập thể, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov nhận định ngày 13/3.

NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine
NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 13/3 cho rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine và cảnh báo hành động này sẽ được coi là một “tội ác chiến tranh”.

NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine

NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 13/3 cho rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine và cảnh báo hành động này sẽ được coi là một “tội ác chiến tranh”.

Nga cân nhắc tăng quân tới biên giới để đối phó NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine
Nga cân nhắc tăng quân tới biên giới để đối phó NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine

VOV.VN - Trong lúc Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, NATO đã triển khai nhiều binh lính và vũ khí tới một số nước giáp biên giới Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã phân tích kỹ các diễn biến này và lãnh đạo Nga đang cân nhắc kịch bản điều thêm quân đối phó.

Nga cân nhắc tăng quân tới biên giới để đối phó NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine

Nga cân nhắc tăng quân tới biên giới để đối phó NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine

VOV.VN - Trong lúc Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, NATO đã triển khai nhiều binh lính và vũ khí tới một số nước giáp biên giới Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã phân tích kỹ các diễn biến này và lãnh đạo Nga đang cân nhắc kịch bản điều thêm quân đối phó.