Nga, Ukraine quan điểm trái ngược về lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh
VOV.VN - Nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine đang rơi vào thế bế tắc.
Trong khi Ukraine nỗ lực tìm kiếm một "khoảng lặng" ngoại giao để giảm nhiệt xung đột, phía Nga lại kiên định cho rằng một giải pháp thực chất phải đi kèm với những thay đổi cốt lõi trên thực địa, thay vì các thỏa thuận mang tính thời điểm.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đề xuất ngừng bắn dịp lễ Phục sinh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ nhằm tạo khoảng thời gian để Kiev tái tổ chức lực lượng và chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tiếp theo. Theo nhận định này, các tuyên bố của ông Zelensky bị coi là “chiêu PR quen thuộc”, với mục tiêu đạt được một lệnh ngừng bắn kéo dài 1-2 tháng theo khuyến nghị của các đồng minh châu Âu, qua đó bù đắp tổn thất, củng cố lực lượng và chuẩn bị cho việc tiếp tục giao tranh.
Bà Zakharova đồng thời cho rằng: “Nếu ông Zelensky thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột, ông ấy sẽ thể hiện ý chí chính trị bằng cách, ví dụ, bãi bỏ các đạo luật được cho là phân biệt đối xử với người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga sinh sống tại Ukraine. Làm như vậy, ông ấy sẽ khẳng định được sự nghiêm túc trong ý định của mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy được điều đó”.
Cùng ngày, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, thay vì đề xuất ngừng bắn tạm thời, ông Zelensky nên ra lệnh rút quân khỏi vùng Donbass ngay lập tức.
Theo ông Peskov, “Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải đưa ra quyết định ngay hôm nay về việc quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbas và rút lui ra khỏi biên giới hành chính của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Chúng tôi đã nói điều này nhiều lần. Và trên thực tế, ông Zelensky đáng lẽ phải đưa ra quyết định như vậy từ hôm qua rồi. Như chúng tôi đã nói, ông ấy phải chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định khó khăn này. Bởi điều đó có thể cứu sống nhiều sinh mạng và quan trọng nữa là ngăn chặn giai đoạn leo thang căng thẳng của cuộc chiến này”.
Ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã phản hồi đề xuất hòa bình của nước này bằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn ngay trong ngày. Ông Zelensky cho biết các cuộc tập kích đã nhắm trực tiếp vào hạ tầng năng lượng, gây thương vong cho dân thường và làm trầm trọng thêm tình hình tại thực địa.
Bất chấp thực tế đó, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kyiv vẫn kiên trì với con đường ngoại giao: “Cần có thêm những tín hiệu khác, và một thỏa thuận ngừng bắn vào dịp Lễ Phục Sinh có thể chính là tín hiệu cho mọi người thấy rằng: ngoại giao có thể thành công. Ukraine đang làm mọi thứ để ủng hộ các nỗ lực hướng tới hòa bình”.
Cách tiếp cận khác biệt giữa Nga và Ukraine về một lệnh ngừng bắn tạm thời cho thấy hai bên đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định của cuộc xung đột. Các chuyên gia quân sự quốc tế nhận định rằng, việc cả Nga và Ukraine đều gia tăng tần suất tấn công vào hạ tầng năng lượng và hậu cần của nhau cho thấy các bên đang cố gắng tích lũy lợi thế tối đa trước khi bất kỳ cuộc đàm phán thực chất nào có thể diễn ra.
Trong khi Ukraine nỗ lực vận động sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây và các quan chức trong chính quyền mới của Mỹ như đặc phái viên Steve Witkoff hay Jared Kushner để tìm kiếm "đột phá ngoại giao", thì Nga vẫn kiên định với quan điểm rằng mọi giải pháp hòa bình phải dựa trên "thực tế địa chính trị mới".
Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế liên tục cảnh báo rằng việc không thể đạt được dù chỉ là một lệnh ngừng bắn ngắn hạn trong dịp lễ tôn giáo lớn như Phục sinh sẽ đẩy hàng triệu thường dân vào nguy hiểm, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại các vùng chiến sự.