Nga ưu tiên đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân với Mỹ

(VOV) - Thứ trưởng Ryabkow: Quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ không được triển khai nếu không có sự tham gia của Mỹ.

Các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân vẫn là một ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ với Mỹ và Nga sẽ luôn giữ một thái độ chủ động trong mối quan hệ này với Mỹ.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trong một bài phỏng vấn được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Nga hôm 29/10.

Theo Thứ trưởng Ryabkov, chủ đề nóng nhất trong chương trình nghị sự của Nga chính là việc phê chuẩn một thỏa thuận với Mỹ về lệnh cấm toàn diện các vụ thử nghiệm hạt nhân và các vấn đề liên quan đến an ninh toàn cầu. Quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên và nó sẽ không được triển khai nếu không có sự tham gia của Mỹ. Nga cũng sẽ không đàm phán với Mỹ về vấn đề này theo khuôn khổ cũ vốn đã lỗi thời mà sẽ chỉ đưa ra đề xuất mới sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Nhà ngoại giao Nga cũng yêu cầu Mỹ rút các vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ tại châu Âu.

Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov ra trong thời điểm Chương trình Hợp tác Nunn - Lugar  giữa Nga và Mỹ sẽ hết hạn vào tháng 6/2013 và có thể sẽ không được gia hạn. Chương trình Hợp tác Nunn- Lugar ra đời năm 1991 theo sáng kiến của Thượng nghị sĩ Mỹ Sam Nunn và Richard Lugar nhằm hỗ trợ Nga trong việc giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc; đồng thời loại bỏ các vũ khí sinh học và hóa học đã lỗi thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Israel quyết ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân
Mỹ, Israel quyết ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

(VOV) - Lãnh đạo 2 nước đã điện đàm trong 1 tiếng đồng hồ về “mối đe dọa của chương trình hạt nhân Iran”.

Mỹ, Israel quyết ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Mỹ, Israel quyết ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

(VOV) - Lãnh đạo 2 nước đã điện đàm trong 1 tiếng đồng hồ về “mối đe dọa của chương trình hạt nhân Iran”.

Mỹ chuẩn bị đại tân trang kho vũ khí hạt nhân
Mỹ chuẩn bị đại tân trang kho vũ khí hạt nhân

(VOV) - Theo đó, khoảng 5.113 đầu đạn hạt nhân sẽ được nâng cấp và bảo dưỡng, với chi phí nhiều tỷ USD.

Mỹ chuẩn bị đại tân trang kho vũ khí hạt nhân

Mỹ chuẩn bị đại tân trang kho vũ khí hạt nhân

(VOV) - Theo đó, khoảng 5.113 đầu đạn hạt nhân sẽ được nâng cấp và bảo dưỡng, với chi phí nhiều tỷ USD.

Vũ khí hạt nhân, thách thức hàng đầu với nhân loại
Vũ khí hạt nhân, thách thức hàng đầu với nhân loại

An ninh của thế giới chỉ có thể đạt được thông qua việc thúc đẩy các chương trình chống phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị.

Vũ khí hạt nhân, thách thức hàng đầu với nhân loại

Vũ khí hạt nhân, thách thức hàng đầu với nhân loại

An ninh của thế giới chỉ có thể đạt được thông qua việc thúc đẩy các chương trình chống phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị.

Iran không đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân
Iran không đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân

(VOV) - Cựu Giám đốc IAEA cho rằng phương Tây đã sai lầm trong vấn đề hạt nhân Iran.

Iran không đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân

Iran không đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân

(VOV) - Cựu Giám đốc IAEA cho rằng phương Tây đã sai lầm trong vấn đề hạt nhân Iran.

Vũ khí hạt nhân không mang lại an ninh và độc lập
Vũ khí hạt nhân không mang lại an ninh và độc lập

(VOV)-Đe dọa từ phổ biến vũ khí hạt nhân, cùng với việc vũ khí này được sử dụng bởi các tổ chức khủng bố, đang là một trong những thách thức lớn.

Vũ khí hạt nhân không mang lại an ninh và độc lập

Vũ khí hạt nhân không mang lại an ninh và độc lập

(VOV)-Đe dọa từ phổ biến vũ khí hạt nhân, cùng với việc vũ khí này được sử dụng bởi các tổ chức khủng bố, đang là một trong những thách thức lớn.

Mỹ đang sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn Nga
Mỹ đang sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn Nga

(VOV) -Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10 công bố số liệu mới nhất cho thấy, hiện nay, Mỹ sở hữu nhiều hơn Nga 223 đầu đạn hạt nhân.

Mỹ đang sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn Nga

Mỹ đang sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn Nga

(VOV) -Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10 công bố số liệu mới nhất cho thấy, hiện nay, Mỹ sở hữu nhiều hơn Nga 223 đầu đạn hạt nhân.