Mỹ chuẩn bị đại tân trang kho vũ khí hạt nhân

(VOV) - Theo đó, khoảng 5.113 đầu đạn hạt nhân sẽ được nâng cấp và bảo dưỡng, với chi phí nhiều tỷ USD.

Tờ Bưu điện Washington tối 15/9 đưa tin, Chính phủ Mỹ có kế hoạch tiến hành lần hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân tốn kém nhất trong lịch sử, mặc dù quân đội nước này đang phải đối mặt với các khoản cắt giảm chi tiêu hà khắc.
Các quả bom hạt nhân tại 1 căn cứ không quân của Mỹ (ảnh: Shambroom)

Theo báo trên, hiện chưa có con số chính thức về khoản chi cho việc nâng cấp và bảo dưỡng 5.113 đầu đạn hạt nhân, thay thế các hệ thống phóng đã cũ và sửa chữa các cơ sở hạt nhân.

Tuy nhiên nghiên cứu của Trung tâm Stimson, trụ sở tại Washington, đã ước lượng chi phí sẽ vào khoảng 352 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Theo AFP, bài báo dẫn một số ý kiến cho rằng con số trên còn có thể lớn hơn nhiều, đặc biệt nếu kế hoạch nâng cấp bị trì hoãn lâu hơn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Tên lửa Agni-I đảm bảo đúng mục tiêu với độ chính xác cao với trọng lượng 12 tấn và dài 15m, có thể chứa hơn 1.000 kg đầu đạn.  

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Tên lửa Agni-I đảm bảo đúng mục tiêu với độ chính xác cao với trọng lượng 12 tấn và dài 15m, có thể chứa hơn 1.000 kg đầu đạn.  

Ấn Độ bắn thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Ấn Độ bắn thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 13/7, kênh truyền hình CNN-IBN đưa tin, quân đội Ấn Độ vừa tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ấn Độ bắn thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ bắn thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 13/7, kênh truyền hình CNN-IBN đưa tin, quân đội Ấn Độ vừa tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nga sẵn sàng cắt giảm thêm số đầu đạn hạt nhân
Nga sẵn sàng cắt giảm thêm số đầu đạn hạt nhân

Tổng thống Medvedev khẳng định số đầu đạn hạt nhân (mà Nga và Mỹ đều có thể duy trì), phải thấp hơn mức quy định trong Hiệp ước ký tại Moscow năm 2002 (1.700 đến 2.200 đơn vị).

Nga sẵn sàng cắt giảm thêm số đầu đạn hạt nhân

Nga sẵn sàng cắt giảm thêm số đầu đạn hạt nhân

Tổng thống Medvedev khẳng định số đầu đạn hạt nhân (mà Nga và Mỹ đều có thể duy trì), phải thấp hơn mức quy định trong Hiệp ước ký tại Moscow năm 2002 (1.700 đến 2.200 đơn vị).

Israel có đủ đầu đạn hạt nhân để san phẳng Iran
Israel có đủ đầu đạn hạt nhân để san phẳng Iran

Với số đầu đạn lên tới 200 chiếc, Israel được liệt vào một trong những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tối tân nhất thế giới

Israel có đủ đầu đạn hạt nhân để san phẳng Iran

Israel có đủ đầu đạn hạt nhân để san phẳng Iran

Với số đầu đạn lên tới 200 chiếc, Israel được liệt vào một trong những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tối tân nhất thế giới

Ấn Độ sẽ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
Ấn Độ sẽ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Nếu thành công, tên lửa Agni-5 sẽ đưa toàn bộ khu vực châu Á, 70% khu vực châu Âu và các khu vực khác vào tầm tấn công của nó

Ấn Độ sẽ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ sẽ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Nếu thành công, tên lửa Agni-5 sẽ đưa toàn bộ khu vực châu Á, 70% khu vực châu Âu và các khu vực khác vào tầm tấn công của nó

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên chế tạo đầu đạn hạt nhân
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên chế tạo đầu đạn hạt nhân

Hãng Thông tấn Yonhap ngày 8/10 dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc Kim Tae-young cho biết CHDCND Triều Tiên đang chế tạo đầu đạn hạt nhân có thể gắn vào tên lửa

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên chế tạo đầu đạn hạt nhân

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên chế tạo đầu đạn hạt nhân

Hãng Thông tấn Yonhap ngày 8/10 dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc Kim Tae-young cho biết CHDCND Triều Tiên đang chế tạo đầu đạn hạt nhân có thể gắn vào tên lửa

Nga và Mỹ sẽ cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân
Nga và Mỹ sẽ cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân

“Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn 1” mà Mỹ và Liên Xô ký tháng 7/1991 sẽ hết hạn ngày 5/12 tới.

Nga và Mỹ sẽ cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân

Nga và Mỹ sẽ cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân

“Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn 1” mà Mỹ và Liên Xô ký tháng 7/1991 sẽ hết hạn ngày 5/12 tới.

Israel triển khai đầu đạn hạt nhân trên các tàu ngầm mua của Đức
Israel triển khai đầu đạn hạt nhân trên các tàu ngầm mua của Đức

Nhật báo Der Spiegel của Đức số ra ngày 4/6 khẳng định, Israel đang triển khai đầu đạn hạt nhân trên các tàu ngầm quân sự do Đức chế tạo.  

Israel triển khai đầu đạn hạt nhân trên các tàu ngầm mua của Đức

Israel triển khai đầu đạn hạt nhân trên các tàu ngầm mua của Đức

Nhật báo Der Spiegel của Đức số ra ngày 4/6 khẳng định, Israel đang triển khai đầu đạn hạt nhân trên các tàu ngầm quân sự do Đức chế tạo.