Nga và Belarus ký các văn kiện hội nhập của Nhà nước Liên minh

VOV.VN - Ngày 4/11 (theo giờ địa phương) nguyên thủ hai nước Nga và Belarus đã ký một loạt văn kiện hội nhập của Nhà nước Liên minh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký văn kiện hội nhập của Nhà nước Liên minh tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước tối cao.

Nguyên thủ hai nước đã thông qua 28 chương trình hội nhập được phê chuẩn vào tháng 9, cũng như các phương hướng chính để thực hiện các điều khoản của Hiệp ước thành lập Nhà nước Liên minh giai đoạn 2021-2023. Tổng thống Putin và Tổng thống Lukashenko cũng thông qua học thuyết quân sự và thông qua khái niệm về chính sách di cư.

Trước đó, trong các cuộc đàm phán tại Điện Kremlin vào đầu tháng 9, Tổng thống Putin và Tổng thống Lukashenko đã nhất trí về 28 chương trình trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh. Các văn kiện này nhằm mục đích thống nhất luật pháp của Nga và Belarus trong các lĩnh vực kinh tế, giao thông vận tải…. Hai nước có ý định chuyển sang một chính sách công nghiệp thống nhất, có tiếp cận chung đối với mua sắm của quốc gia và các đơn đặt hàng của quốc gia, cũng như tạo ra một thị trường khí đốt thống nhất.

Nga và Belarus đã ký một thỏa thuận về việc thành lập Nhà nước Liên minh ngày 8/12/1999. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ký văn kiện, hai bên thành lập nhóm làm việc để phát triển các chương trình hội nhập, với phần lớn có lộ trình đến năm 2025 và một số có lộ trình cho đến năm 2027. Cả Moscow và Minsk đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các chương trình hội nhập không liên quan đế vấn đề chính trị, chủ quyền quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Belarus chuẩn bị học thuyết quân sự mới cho Nhà nước Liên minh
Nga, Belarus chuẩn bị học thuyết quân sự mới cho Nhà nước Liên minh

VOV.VN - Nga và Belarus sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng. Điều này được Bộ quốc phòng hai nước khẳng định trong khuôn khổ cuộc họp của hội đồng chung giữa hai hai bên đang diễn ra tại Moscow.

Nga, Belarus chuẩn bị học thuyết quân sự mới cho Nhà nước Liên minh

Nga, Belarus chuẩn bị học thuyết quân sự mới cho Nhà nước Liên minh

VOV.VN - Nga và Belarus sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng. Điều này được Bộ quốc phòng hai nước khẳng định trong khuôn khổ cuộc họp của hội đồng chung giữa hai hai bên đang diễn ra tại Moscow.

Nga và Belarus tập trận Zapad 2021 trên 14 thao trường, NATO giám sát chặt chẽ
Nga và Belarus tập trận Zapad 2021 trên 14 thao trường, NATO giám sát chặt chẽ

VOV.VN - Cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 2021 giữa Nga và Belarus có sự tham gia của 200.000 người, hơn 80 máy bay và 760 khí tài quân sự bắt đầu diễn ra từ ngày 10/9.

Nga và Belarus tập trận Zapad 2021 trên 14 thao trường, NATO giám sát chặt chẽ

Nga và Belarus tập trận Zapad 2021 trên 14 thao trường, NATO giám sát chặt chẽ

VOV.VN - Cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 2021 giữa Nga và Belarus có sự tham gia của 200.000 người, hơn 80 máy bay và 760 khí tài quân sự bắt đầu diễn ra từ ngày 10/9.

Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh
Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin hội đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko nhân chuyến thăm làm việc của ông đến Moscow. Chủ đề chính trong cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo là phát triển nhà nước Liên minh Nga-Belarus, theo văn kiện đã được ký kết từ năm 1999.

Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh

Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin hội đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko nhân chuyến thăm làm việc của ông đến Moscow. Chủ đề chính trong cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo là phát triển nhà nước Liên minh Nga-Belarus, theo văn kiện đã được ký kết từ năm 1999.