Nga và phương Tây khẩu chiến: Vòng xoáy căng thẳng leo thang

VOV.VN - Trong động thái mới nhất, giới chức Nga hôm qua (21/11) lên tiếng cáo buộc Mỹ và phương Tây đang gây căng thẳng giả tạo xung quanh Ukraine trong khi tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự, tổ chức tập trận gần các khu vực biên giới của nước này.

Trước việc truyền thông Mỹ công bố các hình ảnh vệ tinh chụp đầu tháng này cho thấy có khoảng 90.000 binh sỹ Nga đang tập trung gần biên giới với Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua (21/11) cho biết, các tuyên bố của phương Tây cáo buộc Nga lên kế hoạch xâm lược Ukraine đang làm dấy lên lo ngại về những hành động khiêu khích tiếp theo. Ông Peskov nhấn mạnh, Nga không thể phớt lờ sự khiêu khích này khi các nước phương Tây đặc biệt là Mỹ đang gây căng thẳng giả tạo khi lặp đi lặp lại các cáo buộc vô căn cứ nhằm vào nước này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã không phản hồi trước những cảnh báo của Nga, tiếp tục gây căng thẳng dọc theo biên giới, điển hình là việc Mỹ-NATO và nhiều nước khu vực liên tục tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự chung.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định, phương Tây không đủ nghiêm túc khi cân nhắc những lời cảnh báo về việc không vượt qua "lằn ranh đỏ”:

“Chúng tôi cần xem xét việc các nước phương Tây đang làm tình hình xấu đi khi chuyển giao vũ khí sát thương hiện đại cho Ukraine, thực hiện các cuộc tập trận khiêu khích ở Biển Đen, và không chỉ ở Biển Đen mà còn ở các khu vực nằm sát biên giới của chúng tôi. Chúng tôi đã nói về các lằn ranh đỏ nhưng các nước phương Tây tiếp nhận cảnh báo rất hời hợt".

Sau khi truyền thông Mỹ công bố các bức ảnh cho rằng Nga đang tập trung quân gần biên giới Ukraine, giới chức NATO cũng liên tục cảnh báo Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định:

“Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự tập trung lớn và bất thường của các lực lượng Nga gần biên giới Ukraine, tương tự như việc Nga tăng cường ở Crimea và khu vực Biển Đen hồi đầu năm nay. Bất kỳ hành động khiêu khích hoặc gây hấn nào nữa của Nga sẽ là mối quan tâm nghiêm trọng của chúng tôi”.

Thậm chí, giới chức Mỹ và NATO còn tuyên bố khối này có thể sẽ di chuyển vũ khí hạt nhân khắp lục địa châu Âu, bao gồm cả khu vực Đông Âu, để đối phó với cái gọi là “mối đe dọa do Nga gây ra”. Dự kiến hôm nay, NATO và hai nước Baltic là Latvia và Litva cũng tổ chức cuộc tập trận trong vòng 2 tuần mang tên Lá chắn Mùa đông 2021, cuộc tập trận mà Nga cáo buộc là hành động gây hấn và không minh bạch.

Căng thẳng trong quan hệ Nga - phương Tây trở nên trầm trọng hơn trong vài tuần qua khi Ukraine và NATO liên tục bày tỏ lo ngại việc Nga tăng quân ở gần biên giới Ukraine. Đáp lại, Nga khẳng định nước này cần đảm bảo an ninh quốc gia để đối phó với những thách thức từ NATO.

Tuy nhiên, các tuyên bố mang tính cảnh báo đang được Nga và phương Tây liên tục được đưa ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng lãnh đạo hai nước có thể sắp tổ chức một cuộc gặp cấp cao. Trong khi Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc gặp Thượng đỉnh thì phía Mỹ tuyên bố, không loại trừ khả năng có cuộc gặp như vậy trong tương lai. Giới phân tích nhận định, trong những ngày tới, hai bên có thể tiếp tục đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn hơn nữa nhằm tạo lợi thế nếu Thượng đỉnh diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiết lộ kế hoạch cuộc gặp Putin-Biden vào cuối năm nay
Nga tiết lộ kế hoạch cuộc gặp Putin-Biden vào cuối năm nay

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối năm nay, một quan chức cấp cao ở Moscow tiết lộ. Đây có thể là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa 2 nhà lãnh đạo trong năm 2021.

Nga tiết lộ kế hoạch cuộc gặp Putin-Biden vào cuối năm nay

Nga tiết lộ kế hoạch cuộc gặp Putin-Biden vào cuối năm nay

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối năm nay, một quan chức cấp cao ở Moscow tiết lộ. Đây có thể là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa 2 nhà lãnh đạo trong năm 2021.

Nga và phương Tây "lật bài ngửa", chỉ rõ những lằn ranh đỏ với đối phương
Nga và phương Tây "lật bài ngửa", chỉ rõ những lằn ranh đỏ với đối phương

VOV.VN - Vòng xoáy căng thẳng giữa Nga và phương Tây gần đây trên một loạt vấn đề đã cho thấy hai bên đang muốn vạch rõ những lằn ranh đỏ với đối phương và kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mình.

Nga và phương Tây "lật bài ngửa", chỉ rõ những lằn ranh đỏ với đối phương

Nga và phương Tây "lật bài ngửa", chỉ rõ những lằn ranh đỏ với đối phương

VOV.VN - Vòng xoáy căng thẳng giữa Nga và phương Tây gần đây trên một loạt vấn đề đã cho thấy hai bên đang muốn vạch rõ những lằn ranh đỏ với đối phương và kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mình.

Căng thẳng với Nga leo thang, Ukraine yêu cầu Mỹ hỗ trợ quân sự
Căng thẳng với Nga leo thang, Ukraine yêu cầu Mỹ hỗ trợ quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết ông đã yêu cầu Lầu Năm Góc hỗ trợ bảo vệ Ukraine khi nước này đối mặt với căng thẳng leo thang, giữa bối cảnh Nga tăng cường quân sự gần biên giới.

Căng thẳng với Nga leo thang, Ukraine yêu cầu Mỹ hỗ trợ quân sự

Căng thẳng với Nga leo thang, Ukraine yêu cầu Mỹ hỗ trợ quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết ông đã yêu cầu Lầu Năm Góc hỗ trợ bảo vệ Ukraine khi nước này đối mặt với căng thẳng leo thang, giữa bối cảnh Nga tăng cường quân sự gần biên giới.