Nga tiết lộ kế hoạch cuộc gặp Putin-Biden vào cuối năm nay

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối năm nay, một quan chức cấp cao ở Moscow tiết lộ. Đây có thể là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa 2 nhà lãnh đạo trong năm 2021.

Phát biểu với kênh truyền hình quốc gia Nga ngày 21/11, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cho biết, công việc tổ chức sự kiện đang được tiến hành.

Theo quan chức ngoại giao cấp cao của Nga, Mỹ gần đây đã có những động thái quyết đoán với Nga, trong đó có cả những động thái liên quan đến tình hình ở Ukraine và Moscow nhận thấy cần phải “giải thích chi tiết về những gì đang thực sự diễn ra”.

“Việc chuẩn bị kỹ lưỡng là cần thiết để cuộc gặp diễn ra và đây là điều mà chúng tôi đang làm”, ông Ryabkov nói.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đề cập khả năng Tổng thống Putin gặp Tổng thống Mỹ Biden trong tương lai gần, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được thống nhất.

“Liệu [cuộc gặp] có diễn ra trước Năm mới không? Có thể là như vậy”, ông Peskov phát biểu với kênh Channel 1 ngày 18/11, đồng thời cho biết thêm, “cuộc gặp có thể diễn ra muộn hơn” vì còn phải tùy thuộc vào lịch trình làm việc của hai nhà lãnh đạo.

Trong các bình luận gần đây Mỹ hiện chưa đề cập tới thời điểm cho cuộc gặp này.

Ông Putin và ông Biden đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại Geneva vào tháng 6/2021. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2021. Hai bên đã thông qua tuyên bố chung về ổn định chiến lược và nhất trí về việc các đại sứ sẽ trở lại tham vấn về tương lai Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START III).

Dù vậy, mối quan hệ Nga-Mỹ không được cải thiện đáng kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva. Điện Kremlin cho rằng việc khôi phục quan hệ sẽ mất một thời gian dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu Biden và Putin có thể xoa dịu nguy cơ chiến tranh hạt nhân như Reagan và Gorbachev?
Liệu Biden và Putin có thể xoa dịu nguy cơ chiến tranh hạt nhân như Reagan và Gorbachev?

VOV.VN - Hai Tổng thống Biden – Putin có thể giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, giúp thế giới trở nên an toàn hơn so với năm 1985, thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông Reagan và ông Gorbachev hay không?

Liệu Biden và Putin có thể xoa dịu nguy cơ chiến tranh hạt nhân như Reagan và Gorbachev?

Liệu Biden và Putin có thể xoa dịu nguy cơ chiến tranh hạt nhân như Reagan và Gorbachev?

VOV.VN - Hai Tổng thống Biden – Putin có thể giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, giúp thế giới trở nên an toàn hơn so với năm 1985, thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông Reagan và ông Gorbachev hay không?

Thượng đỉnh Putin - Biden vừa kết thúc, Mỹ tính áp thêm lệnh trừng phạt Nga
Thượng đỉnh Putin - Biden vừa kết thúc, Mỹ tính áp thêm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị áp thêm các lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexey Navalny, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay hôm 20/6.

Thượng đỉnh Putin - Biden vừa kết thúc, Mỹ tính áp thêm lệnh trừng phạt Nga

Thượng đỉnh Putin - Biden vừa kết thúc, Mỹ tính áp thêm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị áp thêm các lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexey Navalny, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay hôm 20/6.

Điểm lại những khác biệt đáng chú ý giữa Trump và Biden trong Thượng đỉnh với Putin
Điểm lại những khác biệt đáng chú ý giữa Trump và Biden trong Thượng đỉnh với Putin

VOV.VN - Dưới đây là những điểm khác biệt đáng chú ý khi so sánh Hội nghị Thượng đỉnh của cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Biden với Tổng thống Nga Putin.

Điểm lại những khác biệt đáng chú ý giữa Trump và Biden trong Thượng đỉnh với Putin

Điểm lại những khác biệt đáng chú ý giữa Trump và Biden trong Thượng đỉnh với Putin

VOV.VN - Dưới đây là những điểm khác biệt đáng chú ý khi so sánh Hội nghị Thượng đỉnh của cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Biden với Tổng thống Nga Putin.