Nga và Tajikistan thiết lập hệ thống phòng không chung

VOV.VN - Nga và Tajikistan đang thiết lập hệ thống phòng không chung nhằm bảo vệ không phận hai nước.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong chuyến thăm và làm việc tại Tajikistan dự cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Tajikistan Sherali Mirzo, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga và Tajikistan đang xây dựng hệ thống phòng không thống nhất giữa hai nước: “Để tăng độ tin cậy trong việc bảo vệ biên giới quốc gia trên không, chúng tôi đã chuẩn bị một dự thảo thỏa thuận về việc thành lập Hệ thống Phòng không khu vực chung giữa LB Nga và CH Tajikistan. Tôi đề nghị ký thỏa thuận này vào cuối cuộc họp”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang có chuyến thăm và làm việc tại Tajikistan dự cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Shoigu có các cuộc thảo luận các vấn đề an ninh khu vực với Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Tajikistan, cũng như Bộ trưởng quốc phòng các nước CSTO.

Các hội nghị của CSTO diễn ra tại Dushanbe trong các ngày 27-29/4 để thảo luận về các vấn đề an ninh quân sự, đối phó với các thách thức và đe dọa. Chương trình nghị sự cũng bao gồm kế hoạch hành động cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổ chức CSTO và 30 năm ký Hiệp ước An ninh Tập thể.

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể là một tổ chức khu vực với mục tiêu hoạt động là tăng cường hòa bình, ổn định, an ninh quốc tế và khu vực, trên cơ sở tập thể bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các quốc gia thành viên, trong đó ưu tiên cho các giải pháp chính trị nhằm đạt được mục tiêu này.

Thành viên CSTO bao gồm các nước Nga, Tajikistan, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến trục xuất ngoại giao giữa Nga và châu Âu chưa có hồi kết
Cuộc chiến trục xuất ngoại giao giữa Nga và châu Âu chưa có hồi kết

VOV.VN - Thêm nhiều quốc gia châu Âu hôm 26/4 thông báo trục xuất nhà ngoại giao Nga, trong khi Nga cũng ngay lập tức đưa ra biện pháp đáp trả. 

Cuộc chiến trục xuất ngoại giao giữa Nga và châu Âu chưa có hồi kết

Cuộc chiến trục xuất ngoại giao giữa Nga và châu Âu chưa có hồi kết

VOV.VN - Thêm nhiều quốc gia châu Âu hôm 26/4 thông báo trục xuất nhà ngoại giao Nga, trong khi Nga cũng ngay lập tức đưa ra biện pháp đáp trả. 

Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine
Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/04, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của phía Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặc biệt chú ý đến cuộc xung đột nội bộ Ucraina và bày tỏ lo ngại về leo thang căng thẳng trong thời gian qua.

Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine

Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/04, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của phía Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặc biệt chú ý đến cuộc xung đột nội bộ Ucraina và bày tỏ lo ngại về leo thang căng thẳng trong thời gian qua.

Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow
Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow

VOV.VN - Ngày 26/04, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nhằm đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này từ Italia, Nga tuyên bố trợ lý tùy viên quốc phòng, tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow là người không được hoan nghênh. Người này cần rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 24h.

Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow

Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow

VOV.VN - Ngày 26/04, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nhằm đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này từ Italia, Nga tuyên bố trợ lý tùy viên quốc phòng, tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow là người không được hoan nghênh. Người này cần rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 24h.

Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?
Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?

VOV.VN - Vừa qua Tổng thống Mỹ Biden đã có nhiều tuyên bố cứng rắn nhằm vào Nga. Nhưng có vẻ ông Biden chưa thực sự muốn đối đầu với Tổng thống Putin. Ông Biden vẫn chưa tung ra lệnh trừng phạt nhằm vào đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2”.

Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?

Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?

VOV.VN - Vừa qua Tổng thống Mỹ Biden đã có nhiều tuyên bố cứng rắn nhằm vào Nga. Nhưng có vẻ ông Biden chưa thực sự muốn đối đầu với Tổng thống Putin. Ông Biden vẫn chưa tung ra lệnh trừng phạt nhằm vào đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2”.

Quan hệ Mỹ-Nga đang xấu ở mức nguy hiểm cùng với các lệnh trừng phạt mới
Quan hệ Mỹ-Nga đang xấu ở mức nguy hiểm cùng với các lệnh trừng phạt mới

VOV.VN - Điện Kremlin đang đe dọa chính quyền Tổng thống Mỹ Biden bằng các đòn đáp trả sau khi Mỹ tung ra “gói” trừng phạt mới nhằm vào Nga. Điều này đã kéo quan hệ Mỹ-Nga tới mức thấp và nguy hiểm chưa từng có tiền lệ.

Quan hệ Mỹ-Nga đang xấu ở mức nguy hiểm cùng với các lệnh trừng phạt mới

Quan hệ Mỹ-Nga đang xấu ở mức nguy hiểm cùng với các lệnh trừng phạt mới

VOV.VN - Điện Kremlin đang đe dọa chính quyền Tổng thống Mỹ Biden bằng các đòn đáp trả sau khi Mỹ tung ra “gói” trừng phạt mới nhằm vào Nga. Điều này đã kéo quan hệ Mỹ-Nga tới mức thấp và nguy hiểm chưa từng có tiền lệ.

Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra
Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra

VOV.VN - Quân đội Ukraine hiện nay (tháng 4/2021) đã khá hơn nhiều so với thời nổ ra xung đột vào năm 2014, tuy nhiên vẫn không phải là đối thủ của lực lượng quân sự Nga đông đảo hơn. Nếu chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, nhiều khả năng Ukraine sẽ bị lép vế hoàn toàn.

Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra

Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra

VOV.VN - Quân đội Ukraine hiện nay (tháng 4/2021) đã khá hơn nhiều so với thời nổ ra xung đột vào năm 2014, tuy nhiên vẫn không phải là đối thủ của lực lượng quân sự Nga đông đảo hơn. Nếu chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, nhiều khả năng Ukraine sẽ bị lép vế hoàn toàn.

Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine
Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Kể từ giữa tháng 3/2021, có những cảnh báo từ Ukraine và các nước phương Tây về việc Nga tập trung quân trên bán đảo Crimea và xung quanh khu vực xung đột miền đông Ukraine. Phương Tây vẫn đang hồi hộp về ý đồ thực sự của Nga, về khả năng nổ ra chiến tranh giữa nước này và Ukraine.

Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine

Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Kể từ giữa tháng 3/2021, có những cảnh báo từ Ukraine và các nước phương Tây về việc Nga tập trung quân trên bán đảo Crimea và xung quanh khu vực xung đột miền đông Ukraine. Phương Tây vẫn đang hồi hộp về ý đồ thực sự của Nga, về khả năng nổ ra chiến tranh giữa nước này và Ukraine.