Nga và Ukraine có thể hòa giải với nhau

VOV.VN - Cả 2 bên đều phải có thiện chí hòa giải, song quan chức Ukraine cho rằng, triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước chủ yếu phụ thuộc vào Nga.

Nga và Ukraine chỉ có thể hòa giải với nhau trong trường hợp có "mong muốn từ cả hai bên". Đây là tuyên bố của ông Georgi Tuka, Thứ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và luân chuyển nhân sự nội bộ Ukraine.

Quân đội Ukraine. (Ảnh: AP)

Theo ông Georgi Tuka, triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước chủ yếu phụ thuộc vào Nga. Ông cho rằng, giới lãnh đạo tại Ukraine không có những thành kiến nhất định nào đó đối với người dân Nga.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine căng thẳng sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 3/2014. Hơn 95% người dân trên bán đảo này đã bỏ phiếu tán thành trở về Nga.

Chính quyền Ukraine hiện vẫn coi Crimea là "lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời" trong khi Nga nhiều lần tuyên bố rằng sự sáp nhập của bán đảo vào Liên bang Nga không trái với chuẩn mực luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phản đối ý tưởng trưng cầu ý dân  miền Đông Ukraine của ông Putin
Mỹ phản đối ý tưởng trưng cầu ý dân miền Đông Ukraine của ông Putin

VOV.VN - Chính quyền Mỹ phản đối ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân ở miền Đông Ukraine mà Tổng thống Putin đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Mỹ phản đối ý tưởng trưng cầu ý dân  miền Đông Ukraine của ông Putin

Mỹ phản đối ý tưởng trưng cầu ý dân miền Đông Ukraine của ông Putin

VOV.VN - Chính quyền Mỹ phản đối ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân ở miền Đông Ukraine mà Tổng thống Putin đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine bị ám sát
Thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine bị ám sát

VOV.VN- Moscow và Kiev cáo buộc lẫn nhau khi Thủ lĩnh ly khai vùng Donetsk, miền Đông Ukraine Alexander Zakharchenko thiệt mạng trong một vụ đánh bom hôm 31/8.

Thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine bị ám sát

Thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine bị ám sát

VOV.VN- Moscow và Kiev cáo buộc lẫn nhau khi Thủ lĩnh ly khai vùng Donetsk, miền Đông Ukraine Alexander Zakharchenko thiệt mạng trong một vụ đánh bom hôm 31/8.

Ukraine và Nga bất đồng về triển khai lực lượng hoà bình tới Donbass
Ukraine và Nga bất đồng về triển khai lực lượng hoà bình tới Donbass

VOV.VN- Theo Tổng thống Ukraine, việc Moscow bày tỏ ngờ vực với đề xuất cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass đã gây ra tình trạng trì trệ hòa bình ở đây.

Ukraine và Nga bất đồng về triển khai lực lượng hoà bình tới Donbass

Ukraine và Nga bất đồng về triển khai lực lượng hoà bình tới Donbass

VOV.VN- Theo Tổng thống Ukraine, việc Moscow bày tỏ ngờ vực với đề xuất cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass đã gây ra tình trạng trì trệ hòa bình ở đây.

Nga- Ukraine thảo luận hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine
Nga- Ukraine thảo luận hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine

VOV.VN - Cuộc đối thoại do Liên minh châu Âu bảo trợ, cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế Đức và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Nga- Ukraine thảo luận hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine

Nga- Ukraine thảo luận hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine

VOV.VN - Cuộc đối thoại do Liên minh châu Âu bảo trợ, cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế Đức và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tương lai miền Đông Ukraine sau khi thủ lĩnh bị ám sát
Tương lai miền Đông Ukraine sau khi thủ lĩnh bị ám sát

VOV.VN- Những câu hỏi lớn nhất sau khi người đứng đầu nhà nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng bị ám sát đã được đặt ra, trong đó, ai sẽ là nhà lãnh đạo mới?

Tương lai miền Đông Ukraine sau khi thủ lĩnh bị ám sát

Tương lai miền Đông Ukraine sau khi thủ lĩnh bị ám sát

VOV.VN- Những câu hỏi lớn nhất sau khi người đứng đầu nhà nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng bị ám sát đã được đặt ra, trong đó, ai sẽ là nhà lãnh đạo mới?