Nga xây đường ống dẫn khí đốt dưới biển Đen

(VOV) - Đây là một phần nằm trong Dự án "Dòng chảy phương Nam" với  tổng kinh phí 16 tỷ Euro. Một phần đường ống đi dưới biển Đen.

Ngày 7/12, tại ngoại ô thị trấn Anapa thuộc khu Crasnoda của LB Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh khởi công xây dựng phần đường ống đi dưới biển Đen trong tuyến đường ống dẫn khí đốt mang tên "Dòng chảy phương Nam".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh khởi công xây dựng phần đường ống đi dưới biển Đen (ảnh: Ria)

Đây được coi là một sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng bởi đề án chiến lược này khi hoàn thành sẽ cung cấp trực tiếp khí đốt của Nga cho các quốc gia bạn hàng thuộc vùng Nam Âu mà không phải đi qua một quốc gia thứ ba nào.

Phần xây dựng trên cạn đã bắt đầu từ 2 năm trước đây. Riêng phần đi dưới đáy biển này sẽ dài 925 km nối liền bến cảng gần Anapa của Nga với cảng Varna, Bulgaria, sau đó sẽ đi tiếp trên cạn qua lãnh thổ các quốc gia Serbia, Hungary, Slovenia và bắc Italy rồi từ Serbia cũng sẽ xây dựng tiếp các nhánh đi qua Kroatia, Bosnia…. Tuyến đường này có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ với ngành năng lượng Nga mà còn là với an ninh năng lượng của toàn châu Âu.

Phát biểu tại lễ khởi công quan trọng này, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Hôm nay chúng ta hiện thực hóa một trong những dự án hạ tầng lớn nhất, đó là xây dựng hệ thống dẫn khí đốt dưới đáy biển Đen. Cùng với hệ thống “Dòng chảy phương Bắc” đi dưới đáy biển Baltic, “Dòng chảy Phương Nam” sẽ thiết lập một hệ thống cung cấp tin cậy nguồn khí đốt của Nga cho các bạn hàng châu Âu, cụ thể là phần Nam Âu”.

Dự án này đã nhận được sự ủng hộ to lớn về mặt chính trị của tất cả các quốc gia đối tác đã tham gia ký kết thỏa thuận liên chính phủ và nhận được sự đầu tư của tất cả các quốc gia này.

Khi toàn tuyến “Dòng chảy phương Nam” dài hơn 2.500 km hoàn thành (dự kiến vào cuối năm 2015) sẽ cung cấp tới 63 tỷ m3 khí đốt mỗi năm cho các quốc gia châu Âu. Tổng kinh phí để thực hiện dự án này lên tới 16 tỷ Euro. Tham gia xây dựng là các tập đoàn, Công ty hàng đầu của Nga, của các nước Tây Âu gồm Anh, Pháp và Italy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander
Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander

Những tên lửa Alexander đã được chuyển giao cho Syria bằng các tàu Nga gần đây đã cập cảng Tartus.

Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander

Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander

Những tên lửa Alexander đã được chuyển giao cho Syria bằng các tàu Nga gần đây đã cập cảng Tartus.

Nga - Nhật ứng phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh
Nga - Nhật ứng phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh

Nhật Bản và Nga ngày 7/12 đã thỏa thuận hợp tác chặt chẽ nhằm ứng phó với việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh từ 10-22/12 tới.

Nga - Nhật ứng phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh

Nga - Nhật ứng phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh

Nhật Bản và Nga ngày 7/12 đã thỏa thuận hợp tác chặt chẽ nhằm ứng phó với việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh từ 10-22/12 tới.

Nga đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Thổ Nhĩ Kỳ
Nga đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Nga đang quan tâm tới dự án xây dựng các nhà máy điện nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Thổ Nhĩ Kỳ

Nga đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Nga đang quan tâm tới dự án xây dựng các nhà máy điện nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ.