Nga xem xét hiệp ước cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Belarus
VOV.VN - Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga hôm nay (18/2) sẽ họp phiên toàn thể để xem xét thông qua Hiệp ước về đảm bảo an ninh giữa Nga và Belarus. Được ký cuối năm 2024, văn kiện cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp sự toàn vẹn lãnh thổ của 2 nước bị đe doạ.
Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, ông Vyacheslav Volodin, trong bối cảnh những thách thức hiện nay, các vấn đề an ninh trong khuôn khổ không gian phòng thủ chung có tầm quan trọng then chốt. Mục tiêu của hiệp ước là bảo vệ công dân Nga và Belarus khỏi các mối đe dọa và khiêu khích.
Trước đó hôm 5/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đã đệ trình lên Duma Quốc gia dự luật phê chuẩn Hiệp ước về đảm bảo an ninh giữa Nga và Belarus trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh. Theo hiệp ước, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống Nga hoặc Belarus. Ngoài ra, nếu một trong hai quốc gia bị xâm lược bằng vũ khí thông thường gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ, vũ khí hạt nhân cũng có thể được sử dụng.
Các bên tham gia hiệp ước coi vũ khí hạt nhân của Nga là một yếu tố quan trọng trong ngăn chặn xung đột quân sự hạt nhân bùng nổ, cũng như xung đột quân sự sử dụng các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây cũng được coi là một biện pháp răn đe, chỉ sử dụng trong trường hợp cực đoan và bất khả kháng.