Ngân hàng Thế giới ưu tiên xóa đói giảm nghèo

(VOV) -Ưu tiên hàng đầu của WB là xóa đói giảm nghèo tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ...

Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Ấn Độ, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim đã nhấn mạnh đến ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng Thế giới là xóa đói giảm nghèo tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khu vực có tỷ lệ người nghèo cao nhất thế giới.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là chấm dứt nghèo đói trên khắp thế giới càng sớm càng tốt. Ấn Độ là đối tác lớn nhất của Ngân hàng thế giới. Tôi đã đến bang Uttar Pradesh với dân số khoảng 200 triệu người và diện tích lớn thứ 5 trên thế giới. Song Uttar Pradesh có khoảng 70 triệu người sống dưới mức nghèo khó trên thế giới, với chỉ 25 USD/ngày, tương đương 8% số người nghèo trên thế giới sống tại đây. Nếu muốn chấm dứt nghèo đói, chúng ta phải bắt đầu tư bang Uttar Pradesh và các bang khác của Ấn Độ. Đây sẽ là trọng tâm chính của Ngân hàng thế giới trong thời gian tới.”

Ấn Độ được xem là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn thứ 3 tại châu Á song nhiều người dân của nước này vẫn đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng và không có điện sử dụng. Cơ sở hạ tầng yếu kém được xem là một yếu tồ kìm hãm sự phát triển kinh tế của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Thế giới hoanh nghênh cải cách tại Myanmar
Ngân hàng Thế giới hoanh nghênh cải cách tại Myanmar

(VOV) - Những cải tổ tại Myanmar kể từ khi Tổng thống Thein Sein nhậm chức tháng 3/2011, đã được cộng đồng quốc tế công nhận.

Ngân hàng Thế giới hoanh nghênh cải cách tại Myanmar

Ngân hàng Thế giới hoanh nghênh cải cách tại Myanmar

(VOV) - Những cải tổ tại Myanmar kể từ khi Tổng thống Thein Sein nhậm chức tháng 3/2011, đã được cộng đồng quốc tế công nhận.

Ngân hàng thế giới có Chủ tịch mới
Ngân hàng thế giới có Chủ tịch mới

Ngày 16/4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã lựa chọn ông Kim Jong Jim, người Mỹ gốc Hàn Quốc là chủ tịch mới của tổ chức này.

Ngân hàng thế giới có Chủ tịch mới

Ngân hàng thế giới có Chủ tịch mới

Ngày 16/4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã lựa chọn ông Kim Jong Jim, người Mỹ gốc Hàn Quốc là chủ tịch mới của tổ chức này.

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam
Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô thời gian qua.

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô thời gian qua.

Việt Nam luôn coi Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy
Việt Nam luôn coi Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy

(VOV) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn tích cực của Ngân hàng Thế giới.

Việt Nam luôn coi Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy

Việt Nam luôn coi Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy

(VOV) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn tích cực của Ngân hàng Thế giới.

Nhóm Ngân hàng Thế giới cho Myanmar vay 165 triệu USD
Nhóm Ngân hàng Thế giới cho Myanmar vay 165 triệu USD

(VOV) - Mục đích nhằm giúp nước này đẩy nhanh cải cách kinh tế và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ngành năng lượng.

Nhóm Ngân hàng Thế giới cho Myanmar vay 165 triệu USD

Nhóm Ngân hàng Thế giới cho Myanmar vay 165 triệu USD

(VOV) - Mục đích nhằm giúp nước này đẩy nhanh cải cách kinh tế và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ngành năng lượng.

Chân dung tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
Chân dung tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Ông Jim Jong Kim, 52 tuổi, người Mỹ gốc Hàn Quốc, hiện là Hiệu trưởng Đại học Dartmouth, một trường danh tiếng ở bang New Hampshire của Mỹ.

Chân dung tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Chân dung tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Ông Jim Jong Kim, 52 tuổi, người Mỹ gốc Hàn Quốc, hiện là Hiệu trưởng Đại học Dartmouth, một trường danh tiếng ở bang New Hampshire của Mỹ.