Ngày 8/12 đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của ông Trump đảo ngược kết quả bầu cử?

VOV.VN - Hôm nay (8/12) là hạn chót để các tiểu bang giải quyết các thách thức pháp lý hậu bầu cử, trước ngày đại cử tri đoàn chính thức bỏ phiếu bầu ra tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Trong hầu hết các năm, ngày 8/12 không phải là một ngày có bất kỳ ý nghĩa nào. Đây không phải là ngày lễ, cũng không phải là ngày kỷ niệm một sự kiện lịch sử. Nhưng trong năm nay, ngày 8/12 là thời hạn “safe harbor” (bến cảng an toàn-ND), ngày đánh dấu thời điểm các bang hoàn thành danh sách đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống. Cùng với đó, đây cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump cùng đội ngũ của ông nhằm đảo chiều kết quả bầu cử năm 2020.  

Hiến pháp Mỹ quy định nhiệm kỳ tổng thống sẽ kết thúc vào trưa ngày 20/1. Để chuẩn bị cho ngày đó, luật liên bang quy định rằng, đại cử tri đoàn sẽ chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống tiếp theo của Mỹ vào ngày thứ Hai đầu tiên sau ngày thứ tư lần thứ hai trong tháng 12, và năm nay đó là ngày 14/12. Các phiếu bầu cử các đại cử tri sau đó sẽ gửi đến Washington DC trước ngày 23/12 và Quốc hội Mỹ sẽ chính thức kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6/1/2021.  

Theo luật liên bang, việc lựa chọn đại cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống của mỗi bang phải được hoàn tất 6 ngày trước ngày bỏ phiếu chính thức của đại cử tri đoàn (ngày 14/12). Nói cách khác, đến ngày 8/12, quyết định của các tiểu bang không thể bị thách thức bởi ông Trump hoặc bởi đội ngũ pháp lý của ông do luật sư Rudy Giuliani dẫn đầu.

Các tiểu bang không bắt buộc phải hoàn thành danh sách đại cử tri vào đúng ngày 8/12, nhưng nếu làm theo đúng hạn, danh sách đó sẽ được luật liên bang bảo vệ trước những khiếu nại đối với kết quả bầu cử.

Mặc dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc hàng loạt các vụ kiện của phía ông Trump sẽ đột ngột kết thúc. Kể từ khi truyền thông Mỹ tuyên bố ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, luật sư Rudy Giuliani và những người còn lại trong đội ngũ pháp lý của ông Trump đã khởi động nhiều vụ kiện ở các bang chiến địa mà ông Biden thắng, nhằm lật ngược kết quả.

Tuy nhiên, thời điểm “bến cảng an toàn” tới đang dập tắt mọi hy vọng đảo ngược kết quả của Tổng thống Trump. Hiện tại, hơn 30 vụ kiện do luật sư và chiến dịch tranh cử của ông Trump đệ trình đã bị bác bỏ hoặc từ chối. Các vụ kiện còn lại cũng được cho là không đủ giúp Tổng thống đảo ngược tình thế khi thời gian đang cạn dần.

Theo CNN, sự kết thúc của các vụ kiện sẽ dẫn đến một quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Và có lẽ đó là một điều tốt đối với Tổng thống Trump và đội ngũ của ông, những người muốn đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020. Thực tế, cuộc bầu cử đã qua hơn một tháng, nhưng giờ đây nó đã chính thức kết về mặt pháp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump là một trong những nhân vật “sáng nhất” Twitter năm 2020
Tổng thống Trump là một trong những nhân vật “sáng nhất” Twitter năm 2020

VOV.VN - Trong năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong các dòng chia sẻ tweet ở phạm vi toàn cầu, tiếp đến là Tổng thống vừa đắc cử Joe Biden.

Tổng thống Trump là một trong những nhân vật “sáng nhất” Twitter năm 2020

Tổng thống Trump là một trong những nhân vật “sáng nhất” Twitter năm 2020

VOV.VN - Trong năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong các dòng chia sẻ tweet ở phạm vi toàn cầu, tiếp đến là Tổng thống vừa đắc cử Joe Biden.

Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông
Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Áp dụng một lập trường đa phương hơn so với người tiền nhiệm, song ông Biden sẽ tiếp tục kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông và tiếp tục cử tàu chiến tới vùng biển này.

Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông

Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Áp dụng một lập trường đa phương hơn so với người tiền nhiệm, song ông Biden sẽ tiếp tục kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông và tiếp tục cử tàu chiến tới vùng biển này.

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao hơn mức kỷ lục của ông Trump
Tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao hơn mức kỷ lục của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 55%, vượt mức cao nhất mà Trump từng đạt được trong nhiệm kỳ là 49%, theo Gallup.

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao hơn mức kỷ lục của ông Trump

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao hơn mức kỷ lục của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 55%, vượt mức cao nhất mà Trump từng đạt được trong nhiệm kỳ là 49%, theo Gallup.