Ngày đầu tiên nới lỏng các biện pháp hạn chế tại Séc

VOV.VN - Ngày 27/4, nhiều cửa hàng và dịch vụ có diện tích dưới 2.500m2 không nằm trong trung tâm thương mại tại Séc đã mở cửa trở lại.

Nhiều cửa hàng và dịch vụ có diện tích dưới 2.500m2 và không nằm trong trung tâm thương mại đã mở cửa trở lại trên khắp đất nước vào ngày hôm qua (27/4), đây là giai đoạn nới lỏng đầu tiên trong kế hoạch 4 giai đoạn được chính phủ Séc công bố vào cuối tuần vừa rồi.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, các cửa hàng có diện tích lên tới 2.500m2 không nằm trong trung tâm thương mại đã mở cửa trở lại. 

vov_sec_fsdm.jpg
Ảnh cửa hàng quần áo bên ngoài TTTM được phép mở cửa trở lại.

Các trường học lái xe, phòng tập thể dục cũng được mở cửa với điều kiện đảm bảo yêu cầu vệ sinh. Hôm nay cũng ghi nhận số người đi lại và tụ tập bên ngoài đông nhất kể từ khi nước này áp dụng các biện pháp phong tỏa. Theo quan sát, đa phần người dân chấp hành nghiêm các quy định về việc đeo khẩu trang tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp không tuân thủ quy định này của chính phủ.

Trong ngày thứ 2, sở thú của Praha cũng đã mở cửa trở lại cho du khách tuy nhiên chỉ các khu vực ngoài trời, vé vào cửa cũng được bán theo hình thức online.

Trong tuần này, chính phủ sẽ họp bàn để thảo luận khả năng đẩy nhanh việc mở lại các quán rượu, quán cà phê và nhà hàng có không gian ngoài trời, trong khi kế hoạch trước đó cho các đối tượng này sẽ được thực hiện từ ngày 11/5.  

Số ca mắc Covid-19 tính đến hết ngày thứ 2 được ghi nhận là 7.431 trường hợp, tăng 27 trường hợp, đây là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 14/3. Theo báo cáo cơ quan y tế, nước này cũng chỉ ghi nhận có 2 trường hợp tử vong trong ngày 27/4.

Trong khi tình hình dịch bệnh đang được cải thiện trên khắp đất nước thì tại khu vực Cheb ở biên giới phía tây của Séc đã xác nhận có sự gia tăng về số lượng các trường hợp nhiễm với 42 ca nhiễm mới trong tuần qua, cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục theo dõi khu vực này và sẽ có các biện pháp y tế phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công dân EU sẽ được phép vào Cộng hòa Séc làm việc từ ngày 27/4
Công dân EU sẽ được phép vào Cộng hòa Séc làm việc từ ngày 27/4

VOV.VN - Người dân tại Séc cũng được phép tự do ra nước ngoài nếu tuân thủ nghiêm các quy định và phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Công dân EU sẽ được phép vào Cộng hòa Séc làm việc từ ngày 27/4

Công dân EU sẽ được phép vào Cộng hòa Séc làm việc từ ngày 27/4

VOV.VN - Người dân tại Séc cũng được phép tự do ra nước ngoài nếu tuân thủ nghiêm các quy định và phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Séc bất ngờ nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 sớm hơn 2 tuần
Séc bất ngờ nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 sớm hơn 2 tuần

VOV.VN - Chính phủ Séc đã bất ngờ thay đổi kế hoạch nới lỏng các biện pháp chống Covid-19 sớm hơn 2 tuần bắt đầu từ hôm nay (24/4).

Séc bất ngờ nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 sớm hơn 2 tuần

Séc bất ngờ nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 sớm hơn 2 tuần

VOV.VN - Chính phủ Séc đã bất ngờ thay đổi kế hoạch nới lỏng các biện pháp chống Covid-19 sớm hơn 2 tuần bắt đầu từ hôm nay (24/4).

Cận cảnh hoạt động xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng ở Séc
Cận cảnh hoạt động xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng ở Séc

VOV.VN - Nhằm dỡ bỏ dần cách ly xã hội, Séc xúc tiến xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng để xây dựng bức tranh tổng thể về tình trạng lây nhiễm.

Cận cảnh hoạt động xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng ở Séc

Cận cảnh hoạt động xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng ở Séc

VOV.VN - Nhằm dỡ bỏ dần cách ly xã hội, Séc xúc tiến xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng để xây dựng bức tranh tổng thể về tình trạng lây nhiễm.