Ngày thứ 2 bầu cử Tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu vượt trên 55%

VOV.VN - Vào lúc 20h tối qua (16/3) theo giờ Moscow, các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga đồng loạt đóng cửa, kết thúc ngày bầu cử thứ 2. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 55%.

 

Ngày thứ 2 diễn ra có tổ chức, với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao, trên 55%, đó là nhận định chung về cuộc bầu cử Tổng thống Nga trong ngày 16/3. Tuy nhiên, ở 20 điểm bầu cử có hiện tượng cố tình phá hủy hòm phiếu. Những cá nhân gây ra vụ việc đã bị bắt giữ.

Trong sáng ngày 16/3, ông Slutsky, ứng cử viên Tổng thống và bà Pamfilova, Trưởng ban bầu cử trung ương Nga, đã bỏ phiếu tại các trạm bỏ phiếu ở khu vực Moscow theo hình thức truyền thống là sử dụng lá phiếu giấy. Trong khi đó Thủ tướng Nga Mishustin bỏ phiếu bằng hình thức trực tuyến.

Tại Thủ đô Moscow hơn 4,2 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu, trong đó có gần 3,2 triệu lá phiếu điện tử, đạt tỉ lệ trên 50%. Dẫn đầu cả nước về tỉ lệ bỏ phiếu trực tuyến là ở Kamchatka- vùng Viễn Đông. 6 điểm bỏ phiếu của khu vực này có tỷ lệ cử tri bầu trực tuyến đạt 100%.

Tại St. Petersburg, gần 2 triệu cử tri đã đi bầu, đạt tỷ lệ gần 50%. Trong ngày bầu cử thứ 2, Thống đốc vùng Leningrad, ông Drozdenko đã bỏ phiếu theo hình thức truyền thống cùng gia đình. Việc bỏ phiếu ở Vùng Leningrad diễn ra tại 1.000 điểm bỏ phiếu cố định và 12 điểm bỏ phiếu tạm thời như bệnh viện, đơn vị quân đội, trung tâm giam giữ trước khi xét xử…

Riêng tại Cộng hòa Chechnya, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày đạt trên 90%. Tại vùng Kaliningrad những người Nga từ nước ngoài đến bỏ phiếu được chiêu đãi bánh quy và trà rót từ ấm samovar truyền thống của Nga. Bà Vinyarskaya, Chủ tịch ủy ban bầu cử Kaliningrad cho biết, các cử tri đều cảm nhận được bầu không khí ấm áp và được chào đón tại các điểm biên giới.

Trong khi đó, 50 nữ tu của 1 Tu viện gần Veliky Novgorod, đã tham gia bỏ phiếu. Tu viện trưởng Alexia nói rằng: Những tu sĩ sống riêng biệt, nhưng chúng tôi cũng là công dân của nước Nga, do đó, điều quan trọng là chúng tôi phải hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình đối với đất nước và xã hội.

Quan sát viên quốc tế cuộc bầu cử tổng thống Nga đến từ Lào, Sannya Praseth (đại diện Hội đồng liên nghị viện của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - AIPA) ghi nhận các điểm bỏ phiếu ở Liên bang Nga đều có trang thiết bị tốt và đảm bảo an ninh. Bà nói rằng, cuộc bầu cử đang diễn ra như mong đợi, đây là con đường để Liên bang Nga và toàn thế giới hướng tới một trạng thái tốt đẹp và thịnh vượng hơn.

Tuy nhiên, trong ngày bầu cử thứ 2, ở 20 điểm bỏ phiểu trên cả nước Nga một số cá nhân có biểu hiện cố tình đổ chất lỏng vào thùng phiếu, cản trở công việc của ủy ban bầu cử. Cả 20 người này đều bị bắt giữ. Bà Pamfilova, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương   Nga cho biết, 214 lá phiếu đã bị hư hỏng không thể thu hồi được. Một trong những người bị giam giữ cho biết, cô được hứa trả khoản tiền tương đương 1 nghìn đô la cho hành động này. Theo bà Pamfilova, Nga sẽ phải đối phó với những hành động khiêu khích trong cuộc bầu cử tổng thống từ bên ngoài nước Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao
Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Cuộc bầu cử tổng thống tại Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Giới chuyên gia và các nhà quan sát quốc tế đánh giá, cuộc bầu cử đang cho thấy khối đoàn kết vững chắc của nước Nga bất chấp bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước còn khó khăn.

Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Cuộc bầu cử tổng thống tại Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Giới chuyên gia và các nhà quan sát quốc tế đánh giá, cuộc bầu cử đang cho thấy khối đoàn kết vững chắc của nước Nga bất chấp bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước còn khó khăn.

Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống
Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Giáo sư, tiến sỹ Alexander Molotnikov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp lý châu Á, trường Đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU), cho rằng, người dân Nga kỳ vọng vị tổng thống tiếp theo sẽ cải thiện tình hình kinh tế của đất nước.

Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống

Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Giáo sư, tiến sỹ Alexander Molotnikov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp lý châu Á, trường Đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU), cho rằng, người dân Nga kỳ vọng vị tổng thống tiếp theo sẽ cải thiện tình hình kinh tế của đất nước.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine vì tấn công phá hoại bầu cử Nga
Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine vì tấn công phá hoại bầu cử Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực biên giới của Nga là nhằm phá hoại cuộc bầu cử đang diễn ra ở Nga, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả Kiev.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine vì tấn công phá hoại bầu cử Nga

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine vì tấn công phá hoại bầu cử Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực biên giới của Nga là nhằm phá hoại cuộc bầu cử đang diễn ra ở Nga, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả Kiev.