Bầu cử tổng thống Nga: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Cuộc bầu cử tổng thống tại Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Giới chuyên gia và các nhà quan sát quốc tế đánh giá, cuộc bầu cử đang cho thấy khối đoàn kết vững chắc của nước Nga bất chấp bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước còn khó khăn.

Theo Sputnik, khoảng 1 triệu nhân viên bầu cử và hơn 700 quan sát viên quốc tế của 106 quốc gia đã được triển khai đến các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước, bao gồm cả những vùng lãnh thổ mới sáp nhập của Nga nhằm đảm bảo đảm bảo mọi lá phiếu đều bảo mật và kiểm soát.

Cuộc bầu cử tổng thống năm nay tại Nga cũng chứng kiến việc lần đầu tiên áp dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa (REV) và phiếu bầu có mã QR. Khoảng 4,76 triệu người trên tổng số hơn 110 triệu cử tri Nga đã nộp đơn đăng ký bỏ phiếu điện tử từ xa. Ngay trong ngày đầu tiên hơn 3,5 triệu người đã bỏ phiếu bằng hình thức này, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.  

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov, Nhà lãnh đạo Nga đã lựa chọn bỏ phiếu trực tuyến vì “cách này đơn giản và thuận tiện”.

Theo Hãng thông tấn TASS, vào lúc 20h ngày 15/3 (theo giờ Moscow), ngày bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống đã kết thúc ở tất cả các vùng trên toàn quốc. Tỉ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt 35,4%. Chỉ tính riêng tại thủ đô Moscow đã có hơn 2.200 điểm bỏ phiếu trực tiếp, bao gồm cả các điểm dành cho những người không cư trú ở thủ đô trong những ngày này.

Nhiều người dân đã có mặt ngay từ sớm để thực hiện nghĩa vụ công dân khi các điểm bầu cử bắt đầu mở cửa, với niềm tin vào chính phủ và sự phát triển của đất nước.

“Có lẽ hầu hết các gia đình đều có cùng quan điểm như chúng tôi, ủng hộ chính phủ và đồng tình với đường lối phát triển đất nước của Chính phủ. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là sự bình yên. Bởi nếu không có sự bình yên, mọi thứ đều vô nghĩa”, chị Lyudmila, một cử tri ở St. Petersburg, bày tỏ.

Trong khi đó các quan sát viên quốc tế đánh giá cho tới thời điểm hiện tại, cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra an toàn và đúng quy định.

“Ấn tượng đầu tiên của tôi là cuộc bầu cử được tổ chức rất tốt, đúng với các cam kết quốc tế. Người dân tại tất cả các khu vực của Nga được tự do lựa chọn Tổng thống tương lai của nước Nga, người sẽ chèo lái đất nước trong 6 năm tới”, Mathias Faravelli, quan sát viên bầu cử người Uruguay cho hay.

Alex Muigai Njuguna, quan sát viên bầu cử người Kenya cũng nhận định tương tự: “Tôi thực sự ấn tượng với cách cuộc bầu cử Tổng thống tại Nga diễn ra. Những lo ngại của tôi trước khi tới đây đều không còn nữa, đặc biệt liên quan tới việc tổ chức bầu cử từ xa. Dù là lần đầu tiên tổ chức bỏ phiếu theo hình thức này, song theo quan sát của tôi thì cơ quan bầu cử quốc gia Nga đã làm rất tốt, không có bất kỳ khiếu nại hay phàn nàn nào liên quan tới việc bỏ phiếu hay an ninh.  Theo tôi, đây là một thành công”.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17/3, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức trong 3 ngày thay vì 1 ngày như trước đây. Có 4 ứng cử viên tham gia bầu cử, gồm Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế Hạ viện Leonid Slutsky của  đảng Dân chủ Tự do Nga, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực Hạ viện Nikolai Kharitonov của đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó chủ tịch Hạ viện Vladislav Davankov của đảng Những người mới và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, người ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Kết quả thăm dò dư luận trước thềm bầu cử đều dự báo Tổng thống Putin sẽ giành chiến thắng áp đảo trước 3 ứng cử viên còn lại và tiếp tục giữ thêm một nhiệm kỳ 6 năm. Trước đó, ông Putin đã 4 lần giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống Nga vào các năm 2000, 2004, 2012 và 2018.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống
Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Giáo sư, tiến sỹ Alexander Molotnikov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp lý châu Á, trường Đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU), cho rằng, người dân Nga kỳ vọng vị tổng thống tiếp theo sẽ cải thiện tình hình kinh tế của đất nước.

Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống

Kỳ vọng của cử tri Nga trong cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Giáo sư, tiến sỹ Alexander Molotnikov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp lý châu Á, trường Đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU), cho rằng, người dân Nga kỳ vọng vị tổng thống tiếp theo sẽ cải thiện tình hình kinh tế của đất nước.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine vì tấn công phá hoại bầu cử Nga
Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine vì tấn công phá hoại bầu cử Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực biên giới của Nga là nhằm phá hoại cuộc bầu cử đang diễn ra ở Nga, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả Kiev.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine vì tấn công phá hoại bầu cử Nga

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine vì tấn công phá hoại bầu cử Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực biên giới của Nga là nhằm phá hoại cuộc bầu cử đang diễn ra ở Nga, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả Kiev.

Thiếu tướng Lê Văn Cương nhận định về bầu cử Nga và thách thức của ông Putin
Thiếu tướng Lê Văn Cương nhận định về bầu cử Nga và thách thức của ông Putin

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 đã chính thức bắt đầu. Nhân dịp này, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an chia sẻ nhận định về cuộc bầu cử Nga, vai trò của Tổng thống Putin cũng như các thách thức đang đợi chờ ông ở phía trước.

Thiếu tướng Lê Văn Cương nhận định về bầu cử Nga và thách thức của ông Putin

Thiếu tướng Lê Văn Cương nhận định về bầu cử Nga và thách thức của ông Putin

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 đã chính thức bắt đầu. Nhân dịp này, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an chia sẻ nhận định về cuộc bầu cử Nga, vai trò của Tổng thống Putin cũng như các thách thức đang đợi chờ ông ở phía trước.