Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?

VOV.VN - Nghi phạm người Indonesia đã có bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 25 ở Kuala Lumpur vào đêm trước khi ra tay sát hại ông Kim Jong-nam.

Đoạn video do CNN thu thập được cho thấy, đối tượng Siti Aisyah, một trong số 2 nữ nghi phạm sát hại công dân CHDCND Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol – người được cho là Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia đã có bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 25 tại một nhà hàng ở Kuala Lumpur vào đêm trước khi xảy ra vụ việc.

Đối tượng Siti Aisyah, một trong số 2 nữ nghi phạm sát hại công dân CHDCND Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol. (Ảnh: Cảnh sát Malaysia)

Trong đoạn video, Siti Aisyah, công dân Indonesia cười ngượng nghịu trong lúc những người bạn hát bài "Happy Birthday" để chúc mừng sinh nhật cô.

Một người bạn của Aisyah nói trong đoạn video: “Và bây giờ, người bên cạnh tôi đây sẽ trở thành một người nổi tiếng”.

Câu nói này khiến Aisyah bật cười.

Hình ảnh thu được từ camera an ninh sân bay cho thấy, hai nữ nghi phạm người nước ngoài, trong đó có  Siti Aisyah đã tiếp cận công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur và tấn công ông này bằng chất độc. Cảnh sát Malaysia sau đó tuyên bố chất được sử dụng để sát hại ông Kim là chất cực độc VX được xếp vào hạng vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt.

Hai nữ nghi phạm khai với cảnh sát rằng, họ được thuê để thực hiện việc làm trên và nghĩ nó là một trò đùa trong một chương trình truyền hình thực tế.

Phó Đại sứ Indonesia tại Malaysia Andreano Erwin cho biết, Aisyah khai rằng, cô nghĩ chất mà cô bôi lên mặt ông Kim Chol là “một loại dầu, có thể là dầu em bé hoặc thứ gì đó tương tự như vậy”.

Một người bạn của Aisyah mô tả cô này là người “ngây thơ” và “dễ bị xui khiến”.

“Bất kỳ điều gì mọi người nói, cô ấy đều tin. Cô ấy sẽ làm theo”, người bạn của Aisyah chia sẻ.

Theo người này, Aisyah rất “thân thiện” nhưng cũng khá kín tiếng về chuyện đời tư.

“Đối với những gì liên quan đến công việc, cô ấy không nói gì cả. Chúng tôi không biết công việc cô ấy làm. Cô ấy giữ bí mật về chuyện này”, người bạn của Aisyah cho biết.

Hôm nay (1/3), hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại công dân CHDCND Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia sẽ bị truy tố tại tòa.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Mohamed Apandi Ali, hai nữ nghi phạm trong vụ việc nêu trên phải hầu tòa vì vi phạm Điều 302 của Bộ luật hình sự Malaysia. Nếu bị tuyên là có tội, hình phạt cao nhất mà hai đối tượng này có thể phải nhận là tử hình.

Tờ The Star của Malaysia đưa tin, đại diện cho nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah tại tòa sẽ là luật sư Gooi Ngay Seng, một luật sư người Malaysia.

Luật sư Gooi Ngay Seng làm việc cho một công ty luật của Malaysia và là đại diện của Đại sứ quán Indonesia.

Trả lời phỏng vấn của báo giới trước khi phiên tòa diễn ra, luật sư Gooi cho biết, ông vẫn chưa gặp thân chủ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia dọa trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau “vụ Kim Jong-nam”
Malaysia dọa trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau “vụ Kim Jong-nam”

VOV.VN - Malaysia đang cân nhắc trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại nước này sau những tranh cãi liên quan đến “vụ Kim Jong-nam bị ám sát”.

Malaysia dọa trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau “vụ Kim Jong-nam”

Malaysia dọa trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau “vụ Kim Jong-nam”

VOV.VN - Malaysia đang cân nhắc trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại nước này sau những tranh cãi liên quan đến “vụ Kim Jong-nam bị ám sát”.

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng
Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên-Malaysia căng thẳng vì “vụ Kim Jong-nam“
Thế giới 7 ngày: Triều Tiên-Malaysia căng thẳng vì “vụ Kim Jong-nam“

VOV.VN - Triều Tiên chỉ trích Malaysia "xâm phạm chủ quyền", còn phía Malaysia phê Đại sứ Triều Tiên "thô lỗ về ngoại giao" và "Không được chào đón".

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên-Malaysia căng thẳng vì “vụ Kim Jong-nam“

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên-Malaysia căng thẳng vì “vụ Kim Jong-nam“

VOV.VN - Triều Tiên chỉ trích Malaysia "xâm phạm chủ quyền", còn phía Malaysia phê Đại sứ Triều Tiên "thô lỗ về ngoại giao" và "Không được chào đón".

Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam
Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri S. Subramaniam ngày 26/2 cho biết, việc khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam đã hoàn tất.

Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam

Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri S. Subramaniam ngày 26/2 cho biết, việc khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam đã hoàn tất.

Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?
Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?

VOV.VN - Ở dạng khí, chất độc VX có khả năng giết người cực nhanh. Đây là loại chất độc mạnh nhất trong các chất độc thần kinh.

Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?

Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?

VOV.VN - Ở dạng khí, chất độc VX có khả năng giết người cực nhanh. Đây là loại chất độc mạnh nhất trong các chất độc thần kinh.