Nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Nga có thể là đàn ông

VOV.VN -Ngoài 1 nghi phạm nữ, nhà chức trách Nga cho rằng, có thể còn 1 người đàn ông cùng tham gia thực hiện tội ác.

Hãng tin AP đưa tin, theo các quan chức địa phương, vụ đánh bom tự sát ở 1 nhà ga đường sắt Volgograd ở miền Nam nước Nga ngày 29/12 đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ tấn công này là một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với nước Nga khi Thế vận hội mùa đông Sochi chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là diễn ra.


Các điều tra viên tích cực làm việc tại hiện trường vụ đánh bom ở Volgograd (Ảnh: Reuters)

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở Volgograd nhưng vụ đánh bom này diễn ra chỉ vài tháng sau khi nhà lãnh đạo phiến quân Chechnya, Doku Umarov kêu gọi thực hiện các vụ tấn công mới chống lại các mục tiêu dân sự ở Nga, bao gồm cả Thế vận hội mùa đông.

Thành phố Volgograd có khoảng 1 triệu dân, nằm cách thành phố Sochi đăng cai Thế vận hội Mùa đông 690km về phía Đông Bắc và cách thủ đô Moscow khoảng 900km về phía Nam.

Đây là một khu vực đa sắc tộc và đặc biệt bất ổn của Nga, nơi các nhóm chiến binh thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức, cảnh sát và dân thường.

Vụ đánh bom nêu bật những khó khăn và thách thức an ninh mà Nga sẽ phải đối mặt để thực hiện cam kết của mình về 1 Thế vận hội “an toàn nhất trong lịch sử”. Chính phủ Nga đã triển khai hàng chục nghìn binh lính, cảnh sát và nhân viên an ninh để đảm bảo thành công cho Thế vận hội.

Thông tin về thương vong và nghi phạm được nhà chức trách cung cấp vẫn còn nhiều trái ngược. Ban đầu, nhà chức trách địa phương cho rằng, nghi phạm gây ra vụ đánh bom là 1 phụ nữ nhưng sau đó lại cho biết, thủ phạm có thể là 1 người đàn ông.

Hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức giấu tên nói rằng, cảnh quay mà các camera giám sát ghi lại được cho thấy, kẻ đánh bom tự sát là 1 người đàn ông. Cũng theo nguồn tin này, khả năng trên là hoàn toàn có cơ sở vì những dấu vết để lại tại hiện trường vụ nổ cho thấy điều đó.

Trước đó, ông Vladimir Markin, phát ngôn viên của cơ quan điều tra cho biết: “Các cảnh sát sống sót sau cuộc tấn công nói rằng, họ nhìn thấy một người phụ nữ có dấu hiệu khả nghi. Sau khi nhận thấy bị phát hiện, người phụ nữ mất bình tĩnh và đã kích hoạt thiết bị nổ”.

Ông Markin cũng cho biết, quả bom mà “sát thủ” sử dụng chứa khoảng 10kg thuốc nổ TNT.

Cũng chính ông Markin sau đó nói với Interfax rằng, kẻ tấn công có thể là một người đàn ông, nhưng nói thêm rằng cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn. Ông cũng cho biết, có 1 quả lựu đạn chưa phát nổ, cũng đã được tìm thấy ở hiện trường vụ đánh bom.

Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên tờ Tiếng Nói nước Nga, nghi phạm thực hiện vụ đánh bom liều chết nhà ga xe lửa tại thành phố Volgograd được xác định là một phụ nữ 26 tuổi quốc tịch Turkmenistan, có tên Oksana Aslanova.

Người phụ nữ này từng kết hôn với 1 lãnh đạo của phiến quân Chechnya, tên này đã bị Nga tiêu diệt. Ngoài ra, có thể còn một nghi phạm nữa là nam giới đang được xác minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố đẫm máu tại Nga trước thềm Thế vận hội mùa Đông
Khủng bố đẫm máu tại Nga trước thềm Thế vận hội mùa Đông

VOV.VN - Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi kẻ đánh bom tự sát kích nổ quả bom tại nhà ga xe lửa ở Volgograd.

Khủng bố đẫm máu tại Nga trước thềm Thế vận hội mùa Đông

Khủng bố đẫm máu tại Nga trước thềm Thế vận hội mùa Đông

VOV.VN - Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi kẻ đánh bom tự sát kích nổ quả bom tại nhà ga xe lửa ở Volgograd.

 Kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ lớn tại Volgograd, Nga
Kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ lớn tại Volgograd, Nga

VOV.VN - Theo Ủy ban điều tra liên bang Nga, đây là một vụ đánh bom liều chết do một phụ nữ thực hiện.

 Kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ lớn tại Volgograd, Nga

Kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ lớn tại Volgograd, Nga

VOV.VN - Theo Ủy ban điều tra liên bang Nga, đây là một vụ đánh bom liều chết do một phụ nữ thực hiện.

Ấn Độ: Đánh bom xe đạp làm 9 người thương vong
Ấn Độ: Đánh bom xe đạp làm 9 người thương vong

VOV.VN -Hãng tin Indo-Asia đưa tin, quả bom được cài vào một xe đạp và kích nổ từ xa tại thị trấn Jalpaiguri, thuộc bang Tây Belgan.

Ấn Độ: Đánh bom xe đạp làm 9 người thương vong

Ấn Độ: Đánh bom xe đạp làm 9 người thương vong

VOV.VN -Hãng tin Indo-Asia đưa tin, quả bom được cài vào một xe đạp và kích nổ từ xa tại thị trấn Jalpaiguri, thuộc bang Tây Belgan.

Đánh bom tàn bạo ở Beirut, cựu bộ trưởng thiệt mạng
Đánh bom tàn bạo ở Beirut, cựu bộ trưởng thiệt mạng

VOV.VN - Nhiều nước đã lên án vụ đánh bom đẫm máu. Giới quan sát cho rằng nội chiến Syria đang ngày càng gây chia rẽ Lebanon.

Đánh bom tàn bạo ở Beirut, cựu bộ trưởng thiệt mạng

Đánh bom tàn bạo ở Beirut, cựu bộ trưởng thiệt mạng

VOV.VN - Nhiều nước đã lên án vụ đánh bom đẫm máu. Giới quan sát cho rằng nội chiến Syria đang ngày càng gây chia rẽ Lebanon.

Vụ đánh bom tàn bạo tại Nga qua lời nhân chứng và giới chức
Vụ đánh bom tàn bạo tại Nga qua lời nhân chứng và giới chức

VOV.VN - Vụ nổ tại nhà ga thành phố Volgorad hôm 29/12 làm khoảng 18 người chết đang đặt nước Nga trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Vụ đánh bom tàn bạo tại Nga qua lời nhân chứng và giới chức

Vụ đánh bom tàn bạo tại Nga qua lời nhân chứng và giới chức

VOV.VN - Vụ nổ tại nhà ga thành phố Volgorad hôm 29/12 làm khoảng 18 người chết đang đặt nước Nga trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện
Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện

VOV.VN -Vụ đánh bom đã làm 18 người thiệt mạng, 37 người khác bị thương xảy ra ở Volgograd.

Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện

Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện

VOV.VN -Vụ đánh bom đã làm 18 người thiệt mạng, 37 người khác bị thương xảy ra ở Volgograd.

HĐBA lên án vụ đánh bom liều chết tại Nga
HĐBA lên án vụ đánh bom liều chết tại Nga

VOV.VN - Hội đồng Bảo an gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân vụ khủng bố cũng như toàn thể người dân và Chính phủ Nga.

HĐBA lên án vụ đánh bom liều chết tại Nga

HĐBA lên án vụ đánh bom liều chết tại Nga

VOV.VN - Hội đồng Bảo an gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân vụ khủng bố cũng như toàn thể người dân và Chính phủ Nga.

Đánh bom trước trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập
Đánh bom trước trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập

VOV.VN -Ngày 29/12, một vụ đánh bom xe đã xảy ra gần trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập (tỉnh Sharqiya), ít nhất 4 binh sĩ bị thương.

Đánh bom trước trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập

Đánh bom trước trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập

VOV.VN -Ngày 29/12, một vụ đánh bom xe đã xảy ra gần trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập (tỉnh Sharqiya), ít nhất 4 binh sĩ bị thương.

Số người chết trong vụ khủng bố đẫm máu tại Nga có thể tăng
Số người chết trong vụ khủng bố đẫm máu tại Nga có thể tăng

VOV.VN - Bộ Y tế liên bang cho biết, số người bị thương là hơn 50 người, trong đó có một số người bị thương rất nặng.

Số người chết trong vụ khủng bố đẫm máu tại Nga có thể tăng

Số người chết trong vụ khủng bố đẫm máu tại Nga có thể tăng

VOV.VN - Bộ Y tế liên bang cho biết, số người bị thương là hơn 50 người, trong đó có một số người bị thương rất nặng.

Nga tổ chức tang lễ cho các nạn nhân vụ nổ ở Volgograd
Nga tổ chức tang lễ cho các nạn nhân vụ nổ ở Volgograd

VOV.VN - Tang lễ cho những người thiệt mạng trong vụ nổ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 1/1/2014 tại khu vực Volgograd.

Nga tổ chức tang lễ cho các nạn nhân vụ nổ ở Volgograd

Nga tổ chức tang lễ cho các nạn nhân vụ nổ ở Volgograd

VOV.VN - Tang lễ cho những người thiệt mạng trong vụ nổ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 1/1/2014 tại khu vực Volgograd.