Vụ đánh bom tàn bạo tại Nga qua lời nhân chứng và giới chức

VOV.VN - Vụ nổ tại nhà ga thành phố Volgorad hôm 29/12 làm khoảng 18 người chết đang đặt nước Nga trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Sự việc xảy ra gần các thiết bị dò kim loại ở lối vào nhà ga Volgograd-1 ở phía nam nước Nga. Các hình ảnh do camera an ninh đối diện nhà ga ghi lại cho thấy khoảnh khắc xảy ra vụ nổ: Một quả cầu lửa lớn màu da cam xuất hiện bên trong nhà ga kèm theo những đụn khói lớn phun qua các cửa sổ.

Chất nổ cực mạnh trộn mảnh kim loại

Một cảnh sát chết tại chỗ và ba cảnh sát khác bị thương khi họ đang làm việc gần khu vực thiết bị dò kim loại.

Hình ảnh từ 1 camera công cộng cho thấy khói từ vụ nổ tại nhà ga Volgograd của Nga (nguồn: AP)


Một người dân địa phương tên là Svetlana Demchenko cho biết khi nghe tiếng nổ lớn phía sau rồi thấy chớp lòa, bà và nhiều người khác đã bị ngã nhào xuống nền.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 12h45 giờ địa phương, bên trong tòa nhà của ga đường sắt Volgograd-1.

Năng lượng của vụ nổ tương đương với ít nhất 10kg chất nổ cực mạnh TNT. Quan chức an ninh cho biết thiết bị nổ có trộn các mảnh kim loại để tăng độ sát thương.

Một nhân chứng cho biết anh ta thấy “2 xác chết nằm ngay phía trước lối vào, các mảnh kính vỡ khắp nơi, một đống đổ nát lớn”. Anh này cho biết thêm, có lửa cháy to bùng lên và lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt.

Nhân chứng khác kể rằng cửa sổ ở cả hai tầng của nhà ga đều vỡ hết và “cảnh sát đã phong tỏa khu vực này, không ai được phép có mặt tại hiện trường”. Nhân chứng này nói thêm “cảnh sát tụ tập rất đông, cùng với các quan chức Bộ Khẩn cấp, các đội rà phá bom mìn… Mọi người đều lo âu nhưng không có tiếng la hét hay sự hoảng loạn”.

  >> Đọc thêm: Làn sóng nữ sát thủ đánh bom liều chết ở Nga

Theo một thành viên mạng xã hội, những người xung quanh nhà ga cứ tưởng có máy bay rơi vì họ thấy một lớp bụi dày. Một phụ nữ nói: “Vụ nổ mạnh đến nỗi mẹ tôi và những người xung quanh tưởng là có tai nạn máy bay”.

Có ít nhất 30 xe cứu thương hoạt động tại hiện trường vụ nổ bom.

Nhận diện kẻ gây nổ

Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia tuyên bố vụ nổ là do một thiết bị nổ chưa được xác định gây ra. Thủ phạm nhiều khả năng là một phụ nữ đánh bom tự sát, kẻ đã tự kích hoạt quả bom khi cô ta tiến gần tới một thiết bị dò kim loại và nhìn thấy một viên cảnh sát.

Một số thi thể nằm trước cổng nhà ga. Hình ảnh được ghi lại bằng điện thoại di động (nguồn: AP)


Trong 1 thông cáo, Vladimir Markin – phát ngôn viên cho cơ quan điều tra Liên bang Nga cho hay: “Khi kẻ đánh bom liều chết thấy viên cảnh sát gần máy dò kim loại, cô ta trở nên lo lắng và kích hoạt thiết bị nổ.”

Hãng Interfax cho hay thủ cấp của nghi phạm đánh bom đã được tìm thấy gần vụ nổ - điều này sẽ cho phép cơ quan an ninh nhận diện thủ phạm. Giới chức đã ra lệnh kiểm tra gene của chiếc đầu.

Phát ngôn viên Markin cho biết các biện pháp an ninh có từ trước đó đã giúp hạn chế tối đa thương vong tại nhà ga, vốn khi đó rất đông người do một số chuyến tàu bị hoãn.

Thắt chặt an ninh

Ngay sau vụ nổ ngày 29/12, Bộ Nội vụ Nga đã lệnh cho cảnh sát tăng cường tuần tra tại các ga tàu và các cơ sở giao thông vận tải trên khắp lãnh thổ nước này.

Thành phố Volgograd công bố để tang các nạn nhân của vụ nổ từ ngày 1-3/1/2014.

Đây là vụ tấn công thứ 2 trong vùng chỉ trong vài ngày qua. Hôm 27/12, một vụ đánh bom bằng xe hơi đã làm 3 người thiệt mạng ở thành phố Pyatigorsk gần đó. Quả bom tự chế trong vụ thứ 1 phát nổ bên ngoài Sở An toàn Giao thông Đường bộ. Tang lễ cho vụ này dự kiến diễn ra vào ngày 30/12.

Theo báo cáo sơ bộ, vụ việc tại nhà ga Volgograd là một hành vi khủng bố.

Tổng thống Nga Putin đã lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh. Ông cũng yêu cầu các biện pháp hỗ trợ các nạn nhân của vụ tấn công.

Địa điểm nhạy cảm

Thành phố Volgograd có khoảng 1 triệu dân, nằm cách thành phố Sochi đăng cai Thế vận hội Mùa đông 690km.

Cả hai thành phố này đều nằm gần vùng Bắc Kavkaz – khu vực đa sắc tộc và đặc biệt bất ổn của Nga, nơi các nhóm chiến binh thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức, cảnh sát và dân thường.

Đồ họa của hãng tin RIA minh họa sức công phá của chất nổ TNT 


Bạo lực ở Bắc Kavkaz còn do một phong trào nổi dậy Hồi giáo, đặc biệt mạnh ở nước Cộng hòa Dagestan và đã tiếp lửa cho 2 cuộc chiến tranh ly khai đẫm máu ở Chechnya.

Doku Umarov, một thủ lĩnh phiến loạn Chechnya, hồi tháng 7 đã tải lên mạng 1 đoạn video kêu gọi các chiến binh sử dụng sức mạnh ở mức tối đa để ngăn chặn Thế vận hội Mùa đông 2014 tại Sochi.

Giới chức Nga đã áp dụng các biện pháp kiểm tra nhận diện gắt gao cũng như các biện pháp an ninh rộng khắp khác cho sự kiện thể thao quốc tế nói trên.

Tất cả những ai muốn dự Thế vận hội diễn ra vào ngày 7/2/2014 sẽ phải mua vé trực tuyến từ nhà tổ chức và phải được cấp một “thẻ khán giả” thì mới được vào xem. Để làm được điều này, người mua phải cung cấp thông tin hộ chiếu và các chi tiết liên hệ để giới chức có thể sàng lọc và kiểm tra nhận diện của tất cả những người đến dự khán.

  >> Xem thêm: Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư

Khu vực an ninh quanh Sochi trải rộng tới xấp xỉ 100km dọc theo bờ Biển Đen và kéo tới 40km vào đất liền.

Các lực lượng Nga bao gồm đặc nhiệm tuần tra vùng rừng núi nhìn xuống thành phố du lịch này, máy bay không người lái theo dõi liên tục các cơ sở diễn ra Thế vận hội, và tàu cao tốc tuần tra dọc bờ biển.

Giới chức Nga cũng cấm tất cả các ô tô bên ngoài khu vực được đi vào trước và sau Thế vận hội một tháng để đảm bảo an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làn sóng nữ sát thủ đánh bom liều chết ở Nga
Làn sóng nữ sát thủ đánh bom liều chết ở Nga

VOV.VN - Chiến thuật sử dụng phụ nữ đánh bom tự sát trong các vụ khủng bố là một hiểm họa khó trị đối với nước Nga.

Làn sóng nữ sát thủ đánh bom liều chết ở Nga

Làn sóng nữ sát thủ đánh bom liều chết ở Nga

VOV.VN - Chiến thuật sử dụng phụ nữ đánh bom tự sát trong các vụ khủng bố là một hiểm họa khó trị đối với nước Nga.

Số người chết trong vụ khủng bố đẫm máu tại Nga có thể tăng
Số người chết trong vụ khủng bố đẫm máu tại Nga có thể tăng

VOV.VN - Bộ Y tế liên bang cho biết, số người bị thương là hơn 50 người, trong đó có một số người bị thương rất nặng.

Số người chết trong vụ khủng bố đẫm máu tại Nga có thể tăng

Số người chết trong vụ khủng bố đẫm máu tại Nga có thể tăng

VOV.VN - Bộ Y tế liên bang cho biết, số người bị thương là hơn 50 người, trong đó có một số người bị thương rất nặng.

Nhóm cực đoan tại Kavkaz cảnh báo tấn công Nga
Nhóm cực đoan tại Kavkaz cảnh báo tấn công Nga

(VOV) -Cảnh báo cho biết sẽ tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Thế vận hội Sochi diễn ra vào 2014.

Nhóm cực đoan tại Kavkaz cảnh báo tấn công Nga

Nhóm cực đoan tại Kavkaz cảnh báo tấn công Nga

(VOV) -Cảnh báo cho biết sẽ tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Thế vận hội Sochi diễn ra vào 2014.

Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện
Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện

VOV.VN -Vụ đánh bom đã làm 18 người thiệt mạng, 37 người khác bị thương xảy ra ở Volgograd.

Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện

Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện

VOV.VN -Vụ đánh bom đã làm 18 người thiệt mạng, 37 người khác bị thương xảy ra ở Volgograd.

Nga đã tiêu diệt nhiều phiến quân tại Bắc Kavkaz
Nga đã tiêu diệt nhiều phiến quân tại Bắc Kavkaz

(VOV) - Lực lượng an ninh đã nổ súng sau khi nỗ lực thuyết phục nhóm phiến quân đầu hàng thất bại.

Nga đã tiêu diệt nhiều phiến quân tại Bắc Kavkaz

Nga đã tiêu diệt nhiều phiến quân tại Bắc Kavkaz

(VOV) - Lực lượng an ninh đã nổ súng sau khi nỗ lực thuyết phục nhóm phiến quân đầu hàng thất bại.

Nga tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn Kavkaz-2012
Nga tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn Kavkaz-2012

(VOV) -Tham gia cuộc tập trận này có 8.000 binh sĩ, hơn 200 chiến xa, gần 100 khẩu pháo các loại, khoảng 10 tàu chiến.

Nga tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn Kavkaz-2012

Nga tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn Kavkaz-2012

(VOV) -Tham gia cuộc tập trận này có 8.000 binh sĩ, hơn 200 chiến xa, gần 100 khẩu pháo các loại, khoảng 10 tàu chiến.

Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư
Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư

VOV.VN - Kể từ năm 1991, Nga là nước thu hút đông người nhập cư thứ 2 chỉ sau Mỹ. Thực tế này tạo nên nhiều căng thẳng trong xã hội Nga.

Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư

Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư

VOV.VN - Kể từ năm 1991, Nga là nước thu hút đông người nhập cư thứ 2 chỉ sau Mỹ. Thực tế này tạo nên nhiều căng thẳng trong xã hội Nga.