Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ từng phạm tội nhiều lần

VOV.VN - Nghi phạm vụ xả súng tại căn cứ hải quân ở thủ đô Washington D.C được xác định là một cựu quân nhân hải quân.

Danh tính của nghi phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng ngày 16/9 tại một căn cứ hải quân Mỹ ở thủ đô Washington D.C, làm 13 người chết trước khi bị tiêu diệt, đã được nhà chức trách Mỹ xác nhận là Aaron Alexis.

Aaron Alexis, 34 tuổi, đến từ Fort Worth, bang Texas, đã có thời gian phục vụ trong quân ngũ từ năm 2007 tới 2011.

Aaron Alexis, nghi phạm vụ xả súng tại căn cứ hải quân ở thủ đô Washington D.C (Ảnh: FBI)

Thông tin của Hải quân Mỹ cho hay, Alexis là thành viên lực lượng dự bị của hải quân Mỹ trước khi rời quân ngũ với cấp bậc hạ sỹ. Nơi Alexis phục vụ trong quân ngũ cuối cùng là Fort Worth, Texas.

 Hiện chưa rõ tại sao Aaron Alexis có thể đột nhập vào căn cứ và động cơ của vụ tấn công cũng chưa được xác định.

Một quan chức hải quân giấu tên cho biết Alexis bị sa thải sau một loạt "các hành động không thích hợp". Tờ Los Angeles Times dẫn nguồn tin cho biết thêm rằng, những hành vi sai trái của Alexis đã có tính hệ thống từ trước.

Năm 2004, Alexis trừng bị bắt ở Seattle sau khi bắn thủng lốp xe của một người đàn ông. Năm 2010 hắn bị bắt ở Fort Worth , Texas sau khi dùng súng đe dọa một người hàng xóm vì cho rằng người này gây ồn ào.

Theo báo cáo của cảnh sát Seattle, Alexis đã bắn thủng lốp xe của một công nhân xây dựng đỗ xe bên ngoài căn hộ của hắn ngày 6/5/2004 nhưng chỉ bị bắt giữ sau đó 1 tháng. Sau khi bị bắt Alexis khai hắn bắn thủng lốp xe của người đàn ông vì bị “chế giễu”, và trong lúc tức giận đã không làm chủ được bản thân.

Cha của Alexis cũng khai với cảnh sát rằng, con trai ông đã “từng là một thành viên tích cực tham gia công tác cứu hộ các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11/9/2001”. Alexis sau đó đã thoát được án phạt tù.

Ngày 4/9/2010, Alexis đã dùng súng lục bắn đe dọa một người hàng xóm vì cho rằng bà này gây ồn ào. Lời khai của người hàng xóm với cảnh sát địa phương cho biết: “Tôi đang ngồi trên ghế khi nghe thấy một tiếng động lớn và nhìn thấy bụi mù mịt. Sau đó tôi phát hiện ra 1 lỗ thủng ở trên tường gần chỗ tôi ngồi”.

Alexis sau đó đã không bị khởi tố dù người hàng xóm đã tố hắn “cố tình” nổ súng vì trước đó vài ngày hắn với bà đã có những tranh cãi trong bãi đỗ xe khi hắn cho rằng bà gây ra quá nhiều tiếng ồn làm hắn khó chịu.

Khi đó, cảnh sát địa phương đã quyết định tha bổng cho Alexis khi chấp nhận lời giải thích của hắn là chiếc súng bị cướp cò khi hắn đang lau chùi nó.

Cảnh sát New York cho biết, trước đó, thời còn học phổ thông, Alexis cũng đã từng tham gia vào một vụ bạo lực trong trường hồi tháng 7/1997 khiến một học sinh bị đánh vỡ đầu. Năm 2008, Alexis cũng từng bị bắt giữ vì hành vi gây rối trật tự nhưng được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Trong thời gian tham gia quân ngũ, tên này từng được tặng Huân chương phòng vệ quốc gia và Huân chương Đấu tranh chống khủng bố toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ thông tin về hung thủ vụ xả súng ở California
Tiết lộ thông tin về hung thủ vụ xả súng ở California

Kẻ thủ ác cầm 1 túi lớn đầy các loại súng đã nạp đạn, vừa đi vừa nổ súng điên cuồng.

Tiết lộ thông tin về hung thủ vụ xả súng ở California

Tiết lộ thông tin về hung thủ vụ xả súng ở California

Kẻ thủ ác cầm 1 túi lớn đầy các loại súng đã nạp đạn, vừa đi vừa nổ súng điên cuồng.

Thêm một vụ xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng
Thêm một vụ xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Hung thủ ngay sau khi gây án đã bị bắt giữ và đang được điều trị vết thương tại một bệnh viện địa phương.

Thêm một vụ xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

Thêm một vụ xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Hung thủ ngay sau khi gây án đã bị bắt giữ và đang được điều trị vết thương tại một bệnh viện địa phương.

Mỹ: Xả súng liên tiếp ở Texas làm 4 người thiệt mạng
Mỹ: Xả súng liên tiếp ở Texas làm 4 người thiệt mạng

VOV.VN -Hung thủ đã bỏ trốn khi cảnh sát đến hiện trường.

Mỹ: Xả súng liên tiếp ở Texas làm 4 người thiệt mạng

Mỹ: Xả súng liên tiếp ở Texas làm 4 người thiệt mạng

VOV.VN -Hung thủ đã bỏ trốn khi cảnh sát đến hiện trường.

Xả súng ở Mỹ, ít nhất 17 người bị thương
Xả súng ở Mỹ, ít nhất 17 người bị thương

(VOV) - 3 kẻ tình nghi đã nổ súng vào đoàn người diễu hành trong “Ngày của mẹ” tại thành phố New Orleans.

Xả súng ở Mỹ, ít nhất 17 người bị thương

Xả súng ở Mỹ, ít nhất 17 người bị thương

(VOV) - 3 kẻ tình nghi đã nổ súng vào đoàn người diễu hành trong “Ngày của mẹ” tại thành phố New Orleans.

Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương
Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương

(VOV) -Theo cảnh sát, có 3 nghi phạm bỏ chạy. Những nghi phạm này đều ở độ tuổi từ 18 đến 22.

Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương

Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương

(VOV) -Theo cảnh sát, có 3 nghi phạm bỏ chạy. Những nghi phạm này đều ở độ tuổi từ 18 đến 22.

Mỹ lại xảy ra xả súng tại trường học
Mỹ lại xảy ra xả súng tại trường học

(VOV) - Ít nhất 3 người bị thương trong một vụ xả súng tại trường cao đẳng Santa Monica của bang California (Mỹ).

Mỹ lại xảy ra xả súng tại trường học

Mỹ lại xảy ra xả súng tại trường học

(VOV) - Ít nhất 3 người bị thương trong một vụ xả súng tại trường cao đẳng Santa Monica của bang California (Mỹ).

Xả súng tại Mỹ làm 6 người chết
Xả súng tại Mỹ làm 6 người chết

(VOV) - Vụ xả súng diễn ra tại một trường Đại học ở Santa Motanica, bang California.

Xả súng tại Mỹ làm 6 người chết

Xả súng tại Mỹ làm 6 người chết

(VOV) - Vụ xả súng diễn ra tại một trường Đại học ở Santa Motanica, bang California.

Xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ, ít nhất 12 người chết
Xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ, ít nhất 12 người chết

VOV.VN - Vụ xả súng xảy ra tại một trụ sở hành chính của Hải quân Mỹ, chỉ cách trụ sở Quốc hội Mỹ gần 2 km và cách Nhà Trắng khoảng 5 km.

Xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ, ít nhất 12 người chết

Xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ, ít nhất 12 người chết

VOV.VN - Vụ xả súng xảy ra tại một trụ sở hành chính của Hải quân Mỹ, chỉ cách trụ sở Quốc hội Mỹ gần 2 km và cách Nhà Trắng khoảng 5 km.

Lại xảy ra xả súng điên cuồng tại Mỹ
Lại xảy ra xả súng điên cuồng tại Mỹ

(VOV) - Vụ xả súng, theo nhận định ban đầu, là một vụ tự sát.

Lại xảy ra xả súng điên cuồng tại Mỹ

Lại xảy ra xả súng điên cuồng tại Mỹ

(VOV) - Vụ xả súng, theo nhận định ban đầu, là một vụ tự sát.