Nghị quyết LHQ kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân đã được thông qua

VOV.VN - Nghị quyết kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân này trước đó đã không thông qua được do bất đồng lớn giữa các nước có và không có vũ khí hạt nhân.

Ủy ban Giải trừ quân bị thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua (2/11) đã thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi loại bỏ vũ vũ khí hạt nhân và đề nghị các nhà lãnh đạo thế giới đi thăm 2 thành phố từng hứng chịu các cuộc tấn công bằng bom hạt nhân. 

Nghị quyết nhấn mạnh tính chất vô nhân đạo của vũ khí hạt nhân, hối thúc các cường quốc hạt nhân minh bạch hơn trong nỗ lực giải trừ loại vũ khí nguy hiểm này.

Nghị quyết cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo đến thăm Hiroshima và Nagasaki, 2 thành phố cuả Nhật Bản bị ném bom hạt nhân trong Thế chiến 2.

Hồi tháng 5, Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân đã không thể thông qua văn kiện cuối cùng của hội nghị do bất đồng sâu sắc giữa các nước có vũ khí hạt nhân và các nước không có vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ra đời năm 1968 đã góp phần ngăn ngừa thảm họa chiến tranh hạt nhân, hạn chế phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, hiện trên thế giới vẫn tồn tại những kho vũ khí hạt nhân lớn, tình hình phổ biến vũ khí hạt nhân có những diễn biến phức tạp và nhiều nước chưa có điều kiện sử dụng năng lượng hạt nhân cho các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cùng phóng viên VOV vào trong nhà máy điện hạt nhân của Nga
Cùng phóng viên VOV vào trong nhà máy điện hạt nhân của Nga

VOV.VN - Nhà máy có các quy trình an toàn hết sức nghiêm ngặt và toàn diện, gồm nhiều lớp, để đối phó với các tình huống xấu nhất như động đất, biển dâng.

Cùng phóng viên VOV vào trong nhà máy điện hạt nhân của Nga

Cùng phóng viên VOV vào trong nhà máy điện hạt nhân của Nga

VOV.VN - Nhà máy có các quy trình an toàn hết sức nghiêm ngặt và toàn diện, gồm nhiều lớp, để đối phó với các tình huống xấu nhất như động đất, biển dâng.

Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân
Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân

VOV.VN - Thế chiến thứ 2 vừa kết thúc, Mỹ và Anh đã lập tức chuẩn bị phương án ném hàng trăm quả bom hạt nhân để xóa sổ Liên Xô.

Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân

Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân

VOV.VN - Thế chiến thứ 2 vừa kết thúc, Mỹ và Anh đã lập tức chuẩn bị phương án ném hàng trăm quả bom hạt nhân để xóa sổ Liên Xô.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ
Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ

(VOV) - Trước thế thất bại của Pháp, Mỹ chuẩn bị phương án ném bom hạt nhân để đánh bật Việt Minh ra khỏi thung lũng Điện Biên.

Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ

Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ

(VOV) - Trước thế thất bại của Pháp, Mỹ chuẩn bị phương án ném bom hạt nhân để đánh bật Việt Minh ra khỏi thung lũng Điện Biên.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.