Nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ

VOV.VN -Việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của một số nghị sĩ. Họ cho rằng Mỹ giúp tăng cường lợi thế cho Nga và Iran.

Ngày 19/12, Mỹ cho biết bắt đầu rút lực lượng Mỹ ra khỏi Syria, trong khi các quan chức nước này cho biết đang cân nhắc rút toàn bộ lực lượng khi chiến dịch kiểm soát các vùng lãnh thổ từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã hoàn thành.

Một quyết định rút hoàn toàn khỏi Syria, nếu được xác nhận, sẽ làm gia tăng lo ngại về khả năng ngăn chặn sự hồi sinh của IS, làm giảm lợi thế của Mỹ trong khu vực và ảnh hưởng đến những nỗ lực ngoại giao chấm dứt cuộc chiến tại Syria.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio khẳng định, quyết định rút sự hiện diện của Mỹ tại Syria là một sau lầm lớn. (Ảnh: Washington Examiner)

Báo cáo rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của chính một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa, cho rằng rời khỏi Syria, Mỹ đang giúp tăng cường lợi thế cho Nga và Iran, lực lượng vốn ủng hộ cho Tổng thống Syria Bashar al Assad.

 Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio khẳng định, quyết định rút sự hiện diện của Mỹ tại Syria là một sai lầm lớn, nó sẽ gây hậu quả đáng kể trong những năm tới. “Việc Mỹ đang rút hay chuẩn bị rút quân khỏi Syria, về cơ bản, chúng ta đang trao Syria lại cho Nga và Iran”- Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio cho biết.

Trong khi Thượng nghị sĩ Linsey Graham cho rằng: “Nếu quyết định rút toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi Syria hiện nay, sẽ khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn. Đây là một bước đi giống người tiền nhiệm Barack Obama. IS sẽ không thể hồi sinh nếu ông Obama không quyết định rút quân khỏi Iraq. Nếu Tổng thống Trump rút quân khỏi Syria, IS sẽ hồi sinh trở lại”.

Trong một thông báo đưa ra trước đó, Tổng thống Trump cho rằng, Mỹ đã đánh bại được IS tại Syria và đó là lí do duy nhất cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria.

  Việc quân đội Mỹ rút quân ra khỏi Syria diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang cảnh báo thực hiện chiến dịch mới tại Syria. Đến thời điểm này, lực lượng Mỹ tại Syria được cho là một nhân tổ ổn định và theo một cách nào đó kiềm chế hành động của Thổ Nhĩ Kỳ chống lực lượng người Cuốc tại Syria./.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria

VOV.VN -Lầu Năm Góc ngày 19/12 thông báo đã bắt đầu quá trình rút toàn bộ 2.000 lính Mỹ khỏi Syria sau khi nhận được lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ-Nga sẽ bàn về việc Mỹ rút quân khỏi Syria
Tổng thống Mỹ-Nga sẽ bàn về việc Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với người đồng cấp Nga, theo đó sẽ cho phép lực lượng quân sự của Mỹ rút khỏi Syria.

Tổng thống Mỹ-Nga sẽ bàn về việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Tổng thống Mỹ-Nga sẽ bàn về việc Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với người đồng cấp Nga, theo đó sẽ cho phép lực lượng quân sự của Mỹ rút khỏi Syria.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria
Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria

VOV.VN -Lầu Năm Góc ngày 19/12 thông báo đã bắt đầu quá trình rút toàn bộ 2.000 lính Mỹ khỏi Syria sau khi nhận được lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria

VOV.VN -Lầu Năm Góc ngày 19/12 thông báo đã bắt đầu quá trình rút toàn bộ 2.000 lính Mỹ khỏi Syria sau khi nhận được lệnh của Tổng thống Donald Trump.