Nghị sĩ Mỹ: Washington nên rút khỏi NATO

VOV.VN - Mỹ nên rút khỏi NATO thay vì cung cấp hàng tỷ USD tiền thuế của người dân cho Ukraine và đối mặt với rủi ro của một cuộc chiến tranh hạt nhân, nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Georgia Marjorie Taylor Greene nhận định.

Bà Marjorie Taylor Greene, từng là một người ủng hộ mạnh mẽ cựu Tổng thống Trump, đã chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của chính quyền hiện tại trước cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

"Người Mỹ không muốn chiến tranh với Nga nhưng NATO và các nhà lãnh đạo của liên minh này đang kéo chúng ta vào một cuộc chiến. Chúng ta nên rút khỏi NATO", nghị sĩ đảng Cộng hòa cho hay.

Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene đã gọi việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine - động thái bà bỏ phiếu phản đối tại Quốc hội, là một "cuộc chiến ủy nghiệm" chống lại Nga mà Mỹ không mong muốn.

Bà Marjorie Taylor Greene cũng liệt kê ra một loạt vấn đề mà bà cho là cấp bách hơn với người dân Mỹ hiện nay, từ lạm phát tăng cao cho tới dùng thuốc quá liều và tỷ lệ tội phạm gia tăng. Những người duy nhất muốn một cuộc xung đột với Nga là "những người kiếm tiền từ đó", nghị sĩ Mỹ bình luận.

"Chiến tranh là một ngành công nghiệp. Một ngành công nghiệp với lợi nhuận khủng khiếp"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger chỉ ra 3 kịch bản trong cuộc chiến ở Ukraine
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger chỉ ra 3 kịch bản trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Nga giành chiến thắng, cuộc chiến giữa Nga và phương Tây bùng nổ và sự quay trở lại hiện trạng trước ngày 24/2 là tất cả những kịch bản có thể xảy ra, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger chỉ ra 3 kịch bản trong cuộc chiến ở Ukraine

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger chỉ ra 3 kịch bản trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Nga giành chiến thắng, cuộc chiến giữa Nga và phương Tây bùng nổ và sự quay trở lại hiện trạng trước ngày 24/2 là tất cả những kịch bản có thể xảy ra, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định.

Mỹ chuyển cho Ukraine 2 hệ thống tên lửa đất đối không
Mỹ chuyển cho Ukraine 2 hệ thống tên lửa đất đối không

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 1/7 cho biết, Mỹ sẽ gửi cho Ukraine 2 hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS, 4 radar chống pháo và khoảng 150.000 đạn pháo 155mm như một phần trong gói viện trợ vũ khí mới nhất cho Ukraine.

Mỹ chuyển cho Ukraine 2 hệ thống tên lửa đất đối không

Mỹ chuyển cho Ukraine 2 hệ thống tên lửa đất đối không

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 1/7 cho biết, Mỹ sẽ gửi cho Ukraine 2 hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS, 4 radar chống pháo và khoảng 150.000 đạn pháo 155mm như một phần trong gói viện trợ vũ khí mới nhất cho Ukraine.

Mỹ viện trợ bổ sung 820 triệu USD cho Ukraine
Mỹ viện trợ bổ sung 820 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 1/7 công bố sẽ cung cấp 820 triệu USD trong gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

Mỹ viện trợ bổ sung 820 triệu USD cho Ukraine

Mỹ viện trợ bổ sung 820 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 1/7 công bố sẽ cung cấp 820 triệu USD trong gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

UAV cảm tử: “Cơn đau đầu” của Nga trên chiến trường Ukraine
UAV cảm tử: “Cơn đau đầu” của Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Máy bay không người lái cảm tử tầm xa được coi là mối đe dọa mới đối với Nga trên chiến trường Ukraine.

UAV cảm tử: “Cơn đau đầu” của Nga trên chiến trường Ukraine

UAV cảm tử: “Cơn đau đầu” của Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Máy bay không người lái cảm tử tầm xa được coi là mối đe dọa mới đối với Nga trên chiến trường Ukraine.

Ukraine lên kế hoạch phản công Nga vào mùa hè: Cục diện cuộc chiến có thay đổi?
Ukraine lên kế hoạch phản công Nga vào mùa hè: Cục diện cuộc chiến có thay đổi?

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov dự báo cục diện chiến trường sẽ có sự thay đổi lớn trong thời gian tới. Ông cho biết, "một số sự kiện nhất định" sẽ diễn ra vào đầu tháng 8, đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến.

Ukraine lên kế hoạch phản công Nga vào mùa hè: Cục diện cuộc chiến có thay đổi?

Ukraine lên kế hoạch phản công Nga vào mùa hè: Cục diện cuộc chiến có thay đổi?

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov dự báo cục diện chiến trường sẽ có sự thay đổi lớn trong thời gian tới. Ông cho biết, "một số sự kiện nhất định" sẽ diễn ra vào đầu tháng 8, đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến.