Ngộ độc khí CO: 46 người tại nhà nghỉ ở Canada nhập viện

VOV.VN - 46 người trong một nhà nghỉ ở Canada đã được đưa đến bệnh viện do ngộ độc khí CO (carbon monoxide), trong đó 15 người trong tình trạng nguy kịch.

Sáng thứ Ba (9/7), đội phòng cháy chữa cháy đã nhận được báo động từ nhà nghỉ Super 8 tại Winnipeg, Manitoba sau khi phát hiện có khí CO trong tòa nhà.

46 người trong một nhà nghỉ ở Canada đã được đưa đến bệnh viện do ngộ độc khí CO (carbon monoxide). Ảnh: CNN

Chính quyền thành phố thông báo: tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa đã cứu được 52 người – phần lớn đã được đưa đến bệnh viện, và một chú chó. Dịch vụ cứu trợ động vật Winnipeg hiện đang chăm sóc chú chó.

Công ty năng lượng Manitoba Hydro đăng trên trang Twitter: “Sự cố ở nhà nghỉ Winnipeg không phải là rò rỉ khí ga. Đây là vụ ngộ độc khí CO. Khí CO sinh ra từ quá trình đốt cháy/thông gió không hoàn toàn của các bếp ga, lò sưởi hơi nước, lò nung, lò nướng thịt, bình nước nóng chạy bằng ga và máy sấy quần áo.

Công ty năng lượng này cho biết trong khi khí ga tự nhiên có mùi trứng thối nên có thể dễ dàng phát hiện khi bị rò rỉ, khí CO là khí không mùi. Để có thể phát hiện ra khí CO cần phải có còi báo động.

Triệu chứng ban đầu khi bị ngộ độc khí CO khá giống với người bị cảm cúm nhưng không bị sốt. Các triệu chứng bao gồm đau đầu âm ỉ, thân thể yếu ớt, chóng mặt và buồn nôn. Triệu chứng khi bị ngộ độc nặng có thể khiến bệnh nhân nôn mửa, khó thở, mê sảng, mờ mắt và mất tỉnh táo.

Nếu nồng độ khí CO trong không khí dâng cao và nhanh hơn – ví dụ từ máy phát điện dân dụng trong nơi ở - tình trạng mê sảng có thể xảy ra nhanh chóng. Nạn nhân có thể mất kiểm soát cơ bắp mà không nhận thức những triệu chứng giống cảm cúm và có thể sẽ bị đột quỵ do ngộ độc nếu không được cứu chữa kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngộ độc rượu ở Ấn Độ khiến 6 người tử vong
Ngộ độc rượu ở Ấn Độ khiến 6 người tử vong

VOV.VN - Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và gần 20 người khác đang phải tiếp tục điều trị sau khi một vụ ngộ độc rượu xảy ra ở Ấn Độ tối 27/5.

Ngộ độc rượu ở Ấn Độ khiến 6 người tử vong

Ngộ độc rượu ở Ấn Độ khiến 6 người tử vong

VOV.VN - Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và gần 20 người khác đang phải tiếp tục điều trị sau khi một vụ ngộ độc rượu xảy ra ở Ấn Độ tối 27/5.

3 người chết và hơn 40 người nhập viện do ngộ độc rượu tại Campuchia
3 người chết và hơn 40 người nhập viện do ngộ độc rượu tại Campuchia

VOV.VN - Đã có 3 người chết và hơn 40 người phải nhập viện do nghi ngờ bị ngộ độc rượu tại huyện Sambour, tỉnh Kratie, phía Đông Campuchia.

3 người chết và hơn 40 người nhập viện do ngộ độc rượu tại Campuchia

3 người chết và hơn 40 người nhập viện do ngộ độc rượu tại Campuchia

VOV.VN - Đã có 3 người chết và hơn 40 người phải nhập viện do nghi ngờ bị ngộ độc rượu tại huyện Sambour, tỉnh Kratie, phía Đông Campuchia.

58 người thiệt mạng do ngộ độc rượu tại Ấn Độ
58 người thiệt mạng do ngộ độc rượu tại Ấn Độ

VOV.VN - Ít nhất 58 người đã thiệt mạng sau khi bị ngộ độc rượu tại bang Uttarakhand và Uttar Pradesh (Ấn Độ).

58 người thiệt mạng do ngộ độc rượu tại Ấn Độ

58 người thiệt mạng do ngộ độc rượu tại Ấn Độ

VOV.VN - Ít nhất 58 người đã thiệt mạng sau khi bị ngộ độc rượu tại bang Uttarakhand và Uttar Pradesh (Ấn Độ).

Hơn 100 người thiệt mạng do ngộ độc rượu tại Ấn Độ
Hơn 100 người thiệt mạng do ngộ độc rượu tại Ấn Độ

VOV.VN - Tính đến nay có hơn 100 người thiệt mạng do uống phải rượu độc tại Ấn Độ.

Hơn 100 người thiệt mạng do ngộ độc rượu tại Ấn Độ

Hơn 100 người thiệt mạng do ngộ độc rượu tại Ấn Độ

VOV.VN - Tính đến nay có hơn 100 người thiệt mạng do uống phải rượu độc tại Ấn Độ.

Ít nhất 41 người tử vong do ngộ độc rượu ở Ấn Độ
Ít nhất 41 người tử vong do ngộ độc rượu ở Ấn Độ

VOV.VN -Ít nhất 41 công nhân nông trường trồng trà tại Ấn Độ tử vong và 20 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi họ uống rượu giả.

Ít nhất 41 người tử vong do ngộ độc rượu ở Ấn Độ

Ít nhất 41 người tử vong do ngộ độc rượu ở Ấn Độ

VOV.VN -Ít nhất 41 công nhân nông trường trồng trà tại Ấn Độ tử vong và 20 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi họ uống rượu giả.

Ngộ độc rượu làm ít nhất 13 người Iran tử vong
Ngộ độc rượu làm ít nhất 13 người Iran tử vong

VOV.VN - Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Iran ngày 29/9 thông báo, trong vòng 48 giờ qua, ít nhất 13 người đã thiệt mạng tại Iran sau khi uống rượu có độc tố.

Ngộ độc rượu làm ít nhất 13 người Iran tử vong

Ngộ độc rượu làm ít nhất 13 người Iran tử vong

VOV.VN - Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Iran ngày 29/9 thông báo, trong vòng 48 giờ qua, ít nhất 13 người đã thiệt mạng tại Iran sau khi uống rượu có độc tố.