Ngoại giao toàn cầu tăng tốc nhằm hạ nhiệt xung đột Mỹ - Israel - Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ năm, đang tác động mạnh đến nguồn cung năng lượng và kinh tế toàn cầu. Trước tình hình này, nhiều quốc gia đang gấp rút thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khuôn khổ các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hôm qua (31/3), Trung Quốc và Pakistan đã đưa ra 5 đề xuất quan trọng nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại vùng Vịnh và Trung Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết xung đột, đồng thời cam kết hỗ trợ các bên tiến hành đàm phán hòa bình mà không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Trước đó, Pakistan khẳng định sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán “có ý nghĩa” giữa Mỹ và Iran. Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar cho biết: “Tôi đã thông báo cho các ngoại trưởng trong khu vực về triển vọng của các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad. Các ngoại trưởng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với sáng kiến ​​này. Pakistan sẽ rất vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới nhằm giải quyết toàn diện và lâu dài cuộc xung đột đang diễn ra".

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, thảo luận về các nỗ lực giảm căng thẳng và khôi phục ổn định tại Trung Đông. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, kiềm chế và bảo vệ dân thường cùng cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời khẳng định Liên minh châu Âu sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực giảm căng thẳng và tìm giải pháp lâu dài.

Dự kiến, hôm nay, trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ hội đàm với Thủ tướng Sanae Takaichi về “giải pháp chung” cho cuộc khủng hoảng tại Iran.

Trong khi các quốc gia đang gấp rút thúc đẩy các giải pháp ngoại giao, nhằm chấm dứt xung đột, Tổng thống Donald Trump, hôm qua, đưa ra lời khẳng định rõ ràng nhất từ trước đến nay về ý định sớm chấm dứt xung đột: “Tất cả những gì tôi phải làm là rút khỏi Iran. Mỹ sẽ làm điều đó rất sớm thôi. Mục tiêu của tôi là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân và mục tiêu đó đã đạt được. Mỹ đang hoàn thành công việc. Nếu Iran ngồi vào bàn đàm phán, điều đó sẽ tốt. Nhưng không quan trọng Iran đàm phán hay không, Mỹ đã làm chậm bước tiến của họ. Sẽ mất 15 đến 20 năm để Iran xây dựng lại những gì đã mất".

Mặc dù vậy, triển vọng đối thoại vẫn còn nhiều trở ngại, khi các bên liên quan chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức hạ nhiệt căng thẳng. Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết đã nhận được các thông điệp trực tiếp từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff song đây không phải là "các cuộc đàm phán". Theo ông Abbas Araqchi, các thông điệp bao gồm các lời đe dọa hoặc các quan điểm được trao đổi thông qua "bạn bè".

Trong khi đó, NATO đánh chặn một tên lửa đạn đạo bắn từ Iran qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải, cùng với các nước khu vực khác. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc, Ngoại trưởng Iran đã cảnh báo về các hoạt động giả mạo nhằm phá hoại quan hệ khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ đã thấy "vạch đích" trong cuộc chiến với Iran
Ngoại trưởng Rubio: Mỹ đã thấy "vạch đích" trong cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/3 cho biết Washington có thể đã bắt đầu nhìn thấy “vạch đích” trong cuộc chiến với Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đánh giá lại mối quan hệ với NATO sau khi xung đột khép lại.

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ đã thấy "vạch đích" trong cuộc chiến với Iran

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ đã thấy "vạch đích" trong cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/3 cho biết Washington có thể đã bắt đầu nhìn thấy “vạch đích” trong cuộc chiến với Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đánh giá lại mối quan hệ với NATO sau khi xung đột khép lại.

Iran “không hài lòng” với đề xuất 5 điểm của Trung Quốc và Pakistan
Iran “không hài lòng” với đề xuất 5 điểm của Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Iran được cho là bày tỏ sự “không hài lòng” đối với kế hoạch hòa bình 5 điểm do ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan đưa ra ngày 31/3.

Iran “không hài lòng” với đề xuất 5 điểm của Trung Quốc và Pakistan

Iran “không hài lòng” với đề xuất 5 điểm của Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Iran được cho là bày tỏ sự “không hài lòng” đối với kế hoạch hòa bình 5 điểm do ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan đưa ra ngày 31/3.

Toàn cảnh quốc tế sáng 1/4: Iran tấn công "đầu não" Hạm đội 5 của Mỹ
Toàn cảnh quốc tế sáng 1/4: Iran tấn công "đầu não" Hạm đội 5 của Mỹ

VOV.VN - Hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ đã bắt đầu triển khai tới Trung Đông. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran. IRGC đã nhắm vào các địa điểm liên quan đến Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

Toàn cảnh quốc tế sáng 1/4: Iran tấn công "đầu não" Hạm đội 5 của Mỹ

Toàn cảnh quốc tế sáng 1/4: Iran tấn công "đầu não" Hạm đội 5 của Mỹ

VOV.VN - Hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ đã bắt đầu triển khai tới Trung Đông. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran. IRGC đã nhắm vào các địa điểm liên quan đến Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.