Ngoại trưởng Ấn Độ: Ấn – Trung không chạy đua hạt nhân

VOV.VN -Ngoại trưởng Jaishankar cũng cho rằng có rất nhiều quan ngại về quan hệ song phương Ấn - Trung suốt 1 năm qua, kể từ khi Bắc Kinh không tuân thủ các thỏa thuận về vấn đề biên giới, do đó "làm xáo trộn" nền tảng của mối quan hệ này.

Dù Ấn Độ và Trung Quốc, hai cường quốc châu Á đang bất hòa với cuộc tranh chấp tại biên giới hơn 1 năm qua, nhưng cả hai nước đều không tham gia bất cứ cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân nào. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh điều này trong một bài phát biểu tại Moscow, Liên bang Nga. Ông Jaishankar đang có chuyến thăm Nga 3 ngày và có bài phát biểu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Primakov ngày 8/7.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar bày tỏ không tin có một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trung Quốc trở thành cường quốc hạt nhân năm 1964, Ấn Độ vào năm 1998… Sự phát triển của chương trình hạt nhân của Trung Quốc có động lực lớn hơn chúng tôi rất nhiều” Ngoại trưởng Ấn Độ nói trong bài trình bày trước giới nghiên cứu và quan chức Nga.

Ngoại trưởng Jaishankar cũng cho rằng có rất nhiều quan ngại về quan hệ song phương Ấn - Trung suốt 1 năm qua, kể từ khi Bắc Kinh không tuân thủ các thỏa thuận về vấn đề biên giới, do đó "làm xáo trộn" nền tảng của mối quan hệ này.

Tranh chấp biên giới lãnh thổ giữa Trung Quốc và Ấn Độ nổ ra từ tháng 5/2020 dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) tại Đông Ladakh. Hai bên đã đạt được thỏa thuận rút binh lính và vũ khí hồi tháng 2 vừa qua khỏi khu vực bờ Bắc và Nam hồ Pangong. Hiện, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang theo đuổi các cuộc đối thoại để cùng rút quân khỏi các điểm tranh chấp còn tồn tại. Theo các thông tin chính thức, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang duy trì khoảng 50.000- 60.000 binh lính trên các điểm cao nhạy cảm dọc đường LAC.

Cũng trong bài phát biểu tại Moscow, Ngoại trưởng Ấn Độ Moscow khẳng định mối quan hệ Ấn – Nga hiện là vững chắc nhất thế giới. Ông cũng kêu gọi không ngừng nuôi dưỡng các mối quan hệ song phương vẫn bền chặt nhiều năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga 3 ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ sẽ có cuộc gặp người đồng cấp chủ nhà Sergei Lavrov trong ngày 9/7, để thảo luận hợp tác song phương trên các diễn đàn đa phương, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có tiến trình chính trị tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tajikistan yêu cầu hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể do tình hình ở Afghanistan
Tajikistan yêu cầu hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể do tình hình ở Afghanistan

VOV.VN - Tajikistan kêu gọi các đồng minh Tổ chức Hiệp ước về An ninh tập thể giúp nước cộng hòa này đối phó với những thách thức từ Afghanistan.

Tajikistan yêu cầu hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể do tình hình ở Afghanistan

Tajikistan yêu cầu hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể do tình hình ở Afghanistan

VOV.VN - Tajikistan kêu gọi các đồng minh Tổ chức Hiệp ước về An ninh tập thể giúp nước cộng hòa này đối phó với những thách thức từ Afghanistan.

12 Bộ trưởng ở Ấn Độ từ chức
12 Bộ trưởng ở Ấn Độ từ chức

VOV.VN - Ngày 7/7, 12 thành viên nội các trong chính phủ Ấn Độ, bao gồm cả Bộ trưởng y tế xin từ chức.

12 Bộ trưởng ở Ấn Độ từ chức

12 Bộ trưởng ở Ấn Độ từ chức

VOV.VN - Ngày 7/7, 12 thành viên nội các trong chính phủ Ấn Độ, bao gồm cả Bộ trưởng y tế xin từ chức.

Chết tế bào xương: Di chứng mới đáng sợ đối với các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ
Chết tế bào xương: Di chứng mới đáng sợ đối với các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Sau nấm đen, các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ có thể đối mặt với một di chứng mới hiếm gặp, đó là hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (AVN) hay còn gọi là chết tế bào xương.

Chết tế bào xương: Di chứng mới đáng sợ đối với các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

Chết tế bào xương: Di chứng mới đáng sợ đối với các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Sau nấm đen, các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ có thể đối mặt với một di chứng mới hiếm gặp, đó là hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (AVN) hay còn gọi là chết tế bào xương.

// POLL JS