Ngoại trưởng Ấn Độ: Tình hình tại Ukraine là vấn đề chính trị thời hậu Xô Viết

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine hiện tại bắt nguồn từ đời sống chính trị thời hậu Xô Viết, sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các động lực trong quan hệ giữa Nga và châu Âu.

Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar tại Paris, Pháp ngày 22/2 trong chuyến công tác tại châu Âu.

Tuyên bố của ông Jaishankar được cho là nhằm nhấn mạnh cách tiếp cận cân bằng của New Delhi đối với cuộc khủng hoảng này bất chấp nhiều nỗ lực của bên ngoài nhằm gây ảnh hưởng lên quan điểm chính thức của Ấn Độ.

Trong một phiên thảo luận tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, ông Jaishankar cho rằng thế giới ngày nay đang ở trong "nhiều cuộc khủng hoảng", và những diễn biến này tạo ra những thách thức mới với trật tự thế giới.

Khi được đề nghị so sánh cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine với tình hình tại Đài Loan, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết các vấn đề khác nhau có lịch sử rất khác nhau, bối cảnh khác nhau và những bên tham gia hoàn toàn khác. Việc hoán vị các vấn đề từ bối cảnh này sang bối cảnh khác có thể gây ra hiểu lầm.

“Cả hai trường hợp này đều là sản phẩm của bối cảnh lịch sử rất phức tạp tại khu vực cụ thể. Trong trường hợp Ukraine, phần lớn điều đó đều bắt nguồn từ đời sống chính trị thời hậu Xô Viết, sự mở rộng của NATO, các động lực giữa Nga và châu Âu, và rộng hơn là giữa Nga với phương Tây", ông Jaishankar nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine
Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Latvia Arturs Krisjanis Karins và một số nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ ngày 23/2 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát mà nước này vừa công nhận độc lập ở miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Latvia Arturs Krisjanis Karins và một số nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ ngày 23/2 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát mà nước này vừa công nhận độc lập ở miền Đông Ukraine.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine thông qua quyết định về tình trạng khẩn cấp
Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine thông qua quyết định về tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Tình trạng khẩn cấp ở Ukraine sẽ được áp dụng trong 30 ngày và có thể được gia hạn theo sắc lệnh của Tổng thống.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine thông qua quyết định về tình trạng khẩn cấp

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine thông qua quyết định về tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Tình trạng khẩn cấp ở Ukraine sẽ được áp dụng trong 30 ngày và có thể được gia hạn theo sắc lệnh của Tổng thống.

Việt Nam sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân tại Ukraine
Việt Nam sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân tại Ukraine

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Việt Nam sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân tại Ukraine

Việt Nam sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân tại Ukraine

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Ukraine từ chối chấp nhận các điều kiện của Tổng thống Putin
Ukraine từ chối chấp nhận các điều kiện của Tổng thống Putin

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal tuyên bố, nước này coi như không thể thực hiện được các điều kiện bình thường hóa quan hệ mà Tổng thống Nga Putin đã đưa ra.

Ukraine từ chối chấp nhận các điều kiện của Tổng thống Putin

Ukraine từ chối chấp nhận các điều kiện của Tổng thống Putin

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal tuyên bố, nước này coi như không thể thực hiện được các điều kiện bình thường hóa quan hệ mà Tổng thống Nga Putin đã đưa ra.