Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc họp song phương

VOV.VN - Đây là lần thứ hai Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc gặp mặt trực tiếp kể từ khi tranh chấp ở biên giới hai nước nổ ra hồi tháng 5/2020.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hôm nay (14/7) dự kiến sẽ có cuộc họp song phương với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị của Hội đồng Ngoại trưởng, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Tajikistan.

Đây là lần thứ hai Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc gặp mặt trực tiếp kể từ khi tranh chấp ở biên giới hai nước nổ ra hồi tháng 5/2020, đẩy quan hệ song phương xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Tháng 9/2020 cũng bên lề một cuộc họp cấp Ngoại trưởng của SCO, ông Jaishankar và ông Vương Nghị đã có cuộc họp song phương và thảo luận về tình trạng đối đầu giữa quân đội hai nước dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Ladakh.

Mối quan hệ song phương Ấn Độ - Trung Quốc đã xấu đi nghiêm trọng trong hơn 1 năm qua liên quan tới cuộc đối đầu tại biên giới; đặc biệt là sau vụ va chạm tại thung lũng Galwan đêm ngày 15/6/2020, khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng. Ngay sau sự kiện, Ngoại trưởng Ấn Độ đã chuyển một thông điệp cứng rắn rõ ràng và dứt khoát đến người đồng cấp Trung Quốc rằng vụ việc xảy ra ở Galwan là một "hành động được dàn xếp và lên kế hoạch từ trước".

Phía Ấn Độ cho rằng "sự việc chưa từng có tiền lệ này sẽ có tác động nghiêm trọng đến mối quan hệ song phương". Sau nhiều vòng đàm phán ngoại giao và quốc phòng, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí rút binh lính và vũ khí khỏi các vị trí tranh chấp ở hồ Pangong, Đông Ladakh vào tháng 2 năm nay. Hai nước cũng đồng ý trao đổi thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn lại được cả hai bên chấp nhận được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tìm cách cản trở ý đồ của Trung Quốc săn tìm căn cứ khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Mỹ tìm cách cản trở ý đồ của Trung Quốc săn tìm căn cứ khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Tanzania, Campuchia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đều đã nằm trong danh sách những địa điểm Trung Quốc đang “để mắt” tới. Giờ là cả Kiribati, cách quần đảo Hawaii của Mỹ gần 3.000km về phía Tây Nam.

Mỹ tìm cách cản trở ý đồ của Trung Quốc săn tìm căn cứ khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Mỹ tìm cách cản trở ý đồ của Trung Quốc săn tìm căn cứ khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Tanzania, Campuchia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đều đã nằm trong danh sách những địa điểm Trung Quốc đang “để mắt” tới. Giờ là cả Kiribati, cách quần đảo Hawaii của Mỹ gần 3.000km về phía Tây Nam.

Tàu sân bay INS Vikrant – công cụ đắc lực giúp Ấn Độ cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc
Tàu sân bay INS Vikrant – công cụ đắc lực giúp Ấn Độ cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này nhằm gia tăng khả năng đối phó với sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Tàu sân bay INS Vikrant – công cụ đắc lực giúp Ấn Độ cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

Tàu sân bay INS Vikrant – công cụ đắc lực giúp Ấn Độ cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này nhằm gia tăng khả năng đối phó với sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Ấn Độ lập chiến tuyến đối phó Trung Quốc từ Himalaya đến Ấn Độ Dương
Ấn Độ lập chiến tuyến đối phó Trung Quốc từ Himalaya đến Ấn Độ Dương

VOV.VN - Ấn Độ đã thực hiện hàng loạt động thái quân sự từ khu vực biên giới trên dãy Himalaya đến Ấn Độ Dương, nhằm đối phó Trung Quốc.

Ấn Độ lập chiến tuyến đối phó Trung Quốc từ Himalaya đến Ấn Độ Dương

Ấn Độ lập chiến tuyến đối phó Trung Quốc từ Himalaya đến Ấn Độ Dương

VOV.VN - Ấn Độ đã thực hiện hàng loạt động thái quân sự từ khu vực biên giới trên dãy Himalaya đến Ấn Độ Dương, nhằm đối phó Trung Quốc.