Ngoại trưởng Iran: Đàm phán với Mỹ “thiện chí” nhưng vấp phải yêu sách tối đa
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng các "yêu sách tối đa” và việc liên tục thay đổi lập trường từ phía Mỹ đã khiến tiến trình đàm phán giữa hai nước sụp đổ, dù hai bên đã tiến rất gần tới một thỏa thuận sơ bộ.
Trong tuyên bố đầu tiên sau khi trở về từ Islamabad, nơi diễn ra các cuộc thương lượng cấp cao, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả đây là cuộc tiếp xúc “căng thẳng và sâu rộng nhất trong 47 năm” giữa Iran và Mỹ với mục tiêu chấm dứt xung đột.
“Trong các cuộc đàm phán căng thẳng ở cấp cao nhất trong 47 năm qua, Iran đã làm việc với Mỹ với thiện chí để chấm dứt chiến sự”, ông Araghchi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.
Phía Iran khẳng định đã tham gia đàm phán “với thiện chí”, với mục tiêu tìm kiếm một lối thoát ngoại giao sau nhiều tuần leo thang quân sự. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Iran, khi “chỉ còn cách vài bước” để đạt được “Bản ghi nhớ Islamabad”, phía Mỹ đã đưa ra lập trường cứng rắn, thay đổi yêu cầu và áp đặt các biện pháp phong tỏa khiến tiến trình đổ vỡ.
Ngoại trưởng Iran chỉ trích Mỹ theo đuổi chiến lược “tối đa hóa lợi ích” và liên tục “dịch chuyển khung đàm phán”, khiến nền tảng đối thoại trở nên thiếu ổn định.
Ông cũng liên hệ trực tiếp đến các tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump về khả năng phong tỏa hoặc kiểm soát eo biển Hormuz – một động thái mà Tehran xem là đi ngược lại tinh thần đàm phán.
“Thiện chí sẽ nhận lại thiện chí. Thù địch chỉ tạo ra thù địch”, ông Araghchi nhấn mạnh, hàm ý rằng môi trường đối thoại đã bị phá vỡ bởi áp lực và đe dọa.
Các cuộc đàm phán được tổ chức tại Pakistan được cho là lần tiếp xúc đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2. Phái đoàn Iran trong cuộc đàm phán do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu.