Ngoại trưởng Iran: Kéo dài đàm phán hạt nhân không có lợi cho ai

VOV.VN -Nhà ngoại giao Iran khẳng định ông và các đối tác đều nỗ lực để đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể, song cũng thừa nhận tồn tại sự nghi ngờ rất lớn giữa Iran và Mỹ. 

Ngày 8/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp bất ngờ với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif để tiến hành các cuộc thảo luận mới về chương trình hạt nhân của Iran bên lề Hội nghị An ninh Munich, Đức.

Đây là lần gặp thứ 2 của hai ngoại trưởng trong thời gian lưu lại Munich.

Chi tiết cuộc thảo luận kéo dài khoảng 90 phút của hai nhà ngoại giao hiện chưa được công bố.

Tuy nhiên, phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Iran cho rằng việc tiếp tục kéo dài thời hạn đàm phán hạt nhân là vô ích và không có lợi cho bất kỳ ai.

Ông Zarif từ chối thảo luận về các chi tiết của cuộc gặp, chỉ khẳng định cuộc thảo luận rất nghiêm túc. Nhà ngoại giao Iran khẳng định ông và các đối tác đều nỗ lực để đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể, song cũng thừa nhận tồn tại sự nghi ngờ rất lớn giữa Iran và Mỹ. 

Ngoại trưởng Iran Zarif nói: “Tôi không tin là việc tiếp tục kéo dài thời hạn đàm phán hạt nhân sẽ mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào do đó, tôi cũng không cho rằng việc kéo dài thời hạn đàm phán là cần thiết và hữu ích”.

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp với các tướng lĩnh không quân Iran, Lãnh tụ tối cao nước này, Đại giáo chủ Ali Khamenei nêu rõ không đạt được thỏa thuận còn hơn là một thỏa thuận ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia.

Các cuộc gặp liên tục giữa ngoại trưởng Mỹ và Iran được tổ chức trước vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran với nhóm P5+1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức cũng sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị An ninh Munich. Sau hai lần bỏ lỡ thời hạn chót trước đó, P5+1 đã đặt ra thời hạn cuối tháng 3 tới cho một thỏa thuận chính trị, kế đến là một thỏa thuận cuối cùng vào ngày 30/6.

Trước đó, hai ngoại trưởng từng gặp nhau nhiều lần, hầu hết ở các thành phố châu Âu, với hy vọng đạt được một thỏa thuận khung trước hạn chót. Tuy nhiên, cả hai ngoại trưởng đang chịu sức ép từ những nhân vật theo đường lối cứng rắn ở quê nhà, trong đó các nghị sĩ Mỹ dọa sẽ công bố một đợt trừng phạt mới nhằm vào Iran sau tháng 3/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tuyên bố lắp thêm máy ly tâm nếu Mỹ trừng phạt bổ sung
Iran tuyên bố lắp thêm máy ly tâm nếu Mỹ trừng phạt bổ sung

VOV.VN - Iran sẽ gia tăng số lượng máy ly tâm làm giàu urani nếu như Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Iran tuyên bố lắp thêm máy ly tâm nếu Mỹ trừng phạt bổ sung

Iran tuyên bố lắp thêm máy ly tâm nếu Mỹ trừng phạt bổ sung

VOV.VN - Iran sẽ gia tăng số lượng máy ly tâm làm giàu urani nếu như Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc
IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA: các bên trong đàm phán có ý chí chính trị mạnh mẽ để đạt được một thỏa thuận.

IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc

IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA: các bên trong đàm phán có ý chí chính trị mạnh mẽ để đạt được một thỏa thuận.

Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich
Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Sáng 8/2, bên lề Hội nghị an ninh quốc tế Munich (Đức) đã diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Zarif.

Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich

Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Sáng 8/2, bên lề Hội nghị an ninh quốc tế Munich (Đức) đã diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Zarif.