Ngoại trưởng Iran yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt đối với nước này

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran: Phương Tây phải hiểu rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không tạo ra các giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran

Các biện pháp trừng phạt cần phải được dỡ bỏ nhằm xoa dịu những căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Đây là tuyên bố do Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif  đưa ra ngày 9/11, ngay trước thềm cuộc đàm phán tại Oman với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Phó Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Katherine Ashton.

Ngoại trưởng Iran  Mohammad Javad Zarif (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Zarif nhấn mạnh: “Tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất cần được thảo luận là vấn đề làm giàu urani và các biện pháp trừng phạt. Phương Tây cần phải hiểu một điều rất quan trọng là các biện pháp trừng phạt sẽ không bao giờ góp phần tạo ra một giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran, các biện pháp trừng phạt không phải là một phần giải pháp. Về bản chất, các biện pháp này là bất hợp pháp và cần phải được dỡ bỏ, Bởi nó không đem đến kết quả tốt đẹp nào”.

Hãng thông tấn chính thức Oman trước đó đưa tin, trong hai ngày đàm phán, 3 bên sẽ thảo luận các vấn đề cốt lõi trong chương trình hạt nhân của Iran nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các bên hướng tới một thỏa thuận toàn diện lâu dài.

Hiện Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) vẫn bất đồng về số máy ly tâm làm giàu urani mà Iran có thể được phép duy trì để đổi lại việc dỡ bỏ trừng phạt cũng như cơ chế thanh sát tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo kế hoạch, vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và P5+1 sẽ được nối lại vào ngày 18/11 tại Viên (Áo)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót
Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Iran Rouhani cho biết, không bên nào, đặc biệt là các nước phương Tây muốn kéo dài sự bế tắc trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót

Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Iran Rouhani cho biết, không bên nào, đặc biệt là các nước phương Tây muốn kéo dài sự bế tắc trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Pháp, Mỹ cảnh báo Iran khi hạn chót đang đến gần
Pháp, Mỹ cảnh báo Iran khi hạn chót đang đến gần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 5/11 bày tỏ không mấy lạc quan về  một thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Pháp, Mỹ cảnh báo Iran khi hạn chót đang đến gần

Pháp, Mỹ cảnh báo Iran khi hạn chót đang đến gần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 5/11 bày tỏ không mấy lạc quan về  một thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài
Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Iran ngày 17/10 tuyên bố không chấp nhận việc lùi thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hạt nhân lâu dài vào ngày 24/11 tới.

Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài

Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Iran ngày 17/10 tuyên bố không chấp nhận việc lùi thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hạt nhân lâu dài vào ngày 24/11 tới.

Mỹ-EU-Iran đàm phán 3 bên về chương trình hạt nhân
Mỹ-EU-Iran đàm phán 3 bên về chương trình hạt nhân

VOV.VN - Cuộc thảo luận diễn ra trong 2 ngày tại thủ đô Muscat của Oman, tập trung vào các vấn đề cốt lõi liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran

Mỹ-EU-Iran đàm phán 3 bên về chương trình hạt nhân

Mỹ-EU-Iran đàm phán 3 bên về chương trình hạt nhân

VOV.VN - Cuộc thảo luận diễn ra trong 2 ngày tại thủ đô Muscat của Oman, tập trung vào các vấn đề cốt lõi liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran

Phương Tây hoài nghi cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran
Phương Tây hoài nghi cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Thời hạn chót 24/11 đang đến gần nhưng Iran vẫn chưa có những bước đi đáng kể nào để tạo ra sự đột phá trong vấn đề hạt nhân.

Phương Tây hoài nghi cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran

Phương Tây hoài nghi cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Thời hạn chót 24/11 đang đến gần nhưng Iran vẫn chưa có những bước đi đáng kể nào để tạo ra sự đột phá trong vấn đề hạt nhân.