Iran lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với P5+1 trước thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Iran Rouhani cho biết, không bên nào, đặc biệt là các nước phương Tây muốn kéo dài sự bế tắc trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 23/10, bày tỏ lạc quan rằng Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót là ngày 24/11 tới. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Ảnh: The Guardian)

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tổng thống Rouhani cho biết, không bên nào, đặc biệt là các nước phương Tây muốn kéo dài sự bế tắc trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Hiện tại, Iran đang thực hiện mọi nỗ lực để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Dù đây là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng với kinh nghiệm sẵn có cho thấy, Iran có thể đạt được một thỏa thuận chung với nhóm P5+1.

Theo các nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran, trở ngại chính trong việc giải quyết những tranh cãi về chương trình hạt nhân Iran vẫn là việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này, chứ không phải là số lượng các máy ly tâm hay cấp độ làm giàu uranium. Phía Iran muốn toàn bộ các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ, trong khi Mỹ cho rằng, ít nhất cũng phải tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IAEA tiếp tục gây áp lực với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân
IAEA tiếp tục gây áp lực với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân

VOV.VN - IAEA yêu cầu Iran cho các thanh sát viên tới cơ sở hạt nhân Parchin, một căn cứ quân sự của Iran bị nghi ngờ sản xuất vũ khí hạt nhân.

IAEA tiếp tục gây áp lực với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân

IAEA tiếp tục gây áp lực với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân

VOV.VN - IAEA yêu cầu Iran cho các thanh sát viên tới cơ sở hạt nhân Parchin, một căn cứ quân sự của Iran bị nghi ngờ sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài
Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Iran ngày 17/10 tuyên bố không chấp nhận việc lùi thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hạt nhân lâu dài vào ngày 24/11 tới.

Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài

Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Iran ngày 17/10 tuyên bố không chấp nhận việc lùi thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hạt nhân lâu dài vào ngày 24/11 tới.

Iran: Phương Tây cần từ bỏ các yêu cầu hạt nhân vô lý
Iran: Phương Tây cần từ bỏ các yêu cầu hạt nhân vô lý

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc đàm phán có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu như nhóm P5+1 từ bỏ một số yêu cầu bất hợp lý.

Iran: Phương Tây cần từ bỏ các yêu cầu hạt nhân vô lý

Iran: Phương Tây cần từ bỏ các yêu cầu hạt nhân vô lý

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc đàm phán có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu như nhóm P5+1 từ bỏ một số yêu cầu bất hợp lý.

Iran và P5+1 gần đạt thỏa thuận hạt nhân hơn bao giờ hết
Iran và P5+1 gần đạt thỏa thuận hạt nhân hơn bao giờ hết

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho rằng thỏa thuận sắp đạt được với Iran sẽ giải quyết dứt điểm những bế tắc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Iran và P5+1 gần đạt thỏa thuận hạt nhân hơn bao giờ hết

Iran và P5+1 gần đạt thỏa thuận hạt nhân hơn bao giờ hết

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho rằng thỏa thuận sắp đạt được với Iran sẽ giải quyết dứt điểm những bế tắc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông
Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông

VOV.VN - Mỹ đã đến lúc phải chấp nhận thực tế rằng Iran đang đóng vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông

Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông

VOV.VN - Mỹ đã đến lúc phải chấp nhận thực tế rằng Iran đang đóng vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông đầy bất ổn.