Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây từ chối cùng Nga thiết lập cấu trúc an ninh châu Âu mới

VOV.VN - Các nước phương Tây đã từ chối cùng Nga thảo luận một cấu trúc an ninh châu Âu mới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với Al Jazeera ngày 2/3.

"Phương Tây đã từ chối hợp tác với chúng tôi trong việc thiết lập một cấu trúc an ninh châu Âu mới", ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ ra rằng: "Nga có rất nhiều bạn bè, vì thế việc cô lập Nga là bất khả thi".

Phản ứng của Nga trước câu trả lời của Mỹ về những đảm bảo an ninh được công bố ngày 17/2 đã nhấn mạnh, Mỹ không phản hồi trước đề xuất của Nga về việc Washington phải đưa các vũ khí hạt nhân của mình về nước mà chỉ nhất trí thỏa thuận về vấn đề vũ khí hạt nhân phi chiến lược mà không tính tới các địa điểm cụ thể.

Ngày 17/12/2021, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra thỏa thuận dự thảo về những đảm bảo an ninh giữa Nga và Mỹ, cùng với một thỏa thuận dự thảo khác nhằm đảm bảo an ninh của Nga và các nước thành viên NATO. Các biện pháp được đề xuất bao gồm đảm bảo rằng NATO sẽ không mở rộng về phía Đông, trong đó có việc từ chối để Ukraine và các quốc gia khác gia nhập liên minh, cũng như không được triển khai các vũ khí tấn công nguy hiểm, trong đó có vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine
Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã lần đầu tiên chuyển hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine trong những ngày qua, trong đó có hơn 200 tên lửa ngày 28/2, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine

Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã lần đầu tiên chuyển hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine trong những ngày qua, trong đó có hơn 200 tên lửa ngày 28/2, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?
Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

VOV.VN - Liên minh châu Âu tung ra nhiều gói trừng phạt nhằm vào Nga do nước này mở cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Nhưng mặt khác châu Âu cũng phụ thuộc Nga về dầu khí. Lối thoát của EU có thể là Azerbaijan - một quốc gia giàu dầu khí.

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

VOV.VN - Liên minh châu Âu tung ra nhiều gói trừng phạt nhằm vào Nga do nước này mở cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Nhưng mặt khác châu Âu cũng phụ thuộc Nga về dầu khí. Lối thoát của EU có thể là Azerbaijan - một quốc gia giàu dầu khí.

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân
Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ukraine đã sở hữu công nghệ có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera ngày 2/3.

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ukraine đã sở hữu công nghệ có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera ngày 2/3.

Ngoại trưởng Lavrov: Yêu cầu của Nga với Ukraine không phải "đầu hàng" mà là đề nghị đàm phán
Ngoại trưởng Lavrov: Yêu cầu của Nga với Ukraine không phải "đầu hàng" mà là đề nghị đàm phán

VOV.VN - Những yêu cầu của Nga với Ukraine không thể đủ điều kiện để coi là đầu hàng với việc Moscow đang đề nghị đàm phán với phía Kiev, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định.

Ngoại trưởng Lavrov: Yêu cầu của Nga với Ukraine không phải "đầu hàng" mà là đề nghị đàm phán

Ngoại trưởng Lavrov: Yêu cầu của Nga với Ukraine không phải "đầu hàng" mà là đề nghị đàm phán

VOV.VN - Những yêu cầu của Nga với Ukraine không thể đủ điều kiện để coi là đầu hàng với việc Moscow đang đề nghị đàm phán với phía Kiev, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định.