Ngoại trưởng Mỹ đập bàn tại phiên điều trần Thượng viện

(VOV) -Đại sứ Mỹ Chris Stevens bị giết, đã biến thành một cuộc tranh cãi giữa các Thượng nghị sỹ Mỹ và Ngoại trưởng Hillary Clinton

Buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ về các sự kiện xảy ra ở Bengazi (Lybia), nơi Đại sứ Mỹ Chris Stevens bị giết, đã biến thành một cuộc tranh cãi giữa các Thượng nghị sỹ Mỹ và ngoại trưởng Hillary Clinton, người phải trả lời những câu hỏi chất vấn từ phía các Thượng nghị sĩ.

Đỉnh điểm của câu chuyện xảy ra, khi Thượng nghị sĩ Ron Johnson chất vấn bà Clinton, rằng: "Tại sao Bộ Ngoại giao lừa dối người dân Mỹ về chuyện bạo loạn của phe đối lập ở Bengazi, dù trên thực tế đó là cuộc tấn công có mục đích vào cơ quan ngoại giao?".

Bà Clinton giận dữ trả lời: "Có gì khác nhau đâu!", và đập mạnh tay xuống bàn. Bà Clinton tuyên bố: "Tôi muốn kể rằng có những người cáo buộc đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice và ban lãnh đạo về chuyện họ đã làm cho người Mỹ hiểu sai. Nhưng tôi là người ở trung tâm sự kiện và hiểu những gì xảy ra, tôi có thể đảm bảo rằng không phải như vậy". Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố chịu trách nhiệm về cái chết này.

Cuộc kiểm tra an ninh tại tòa nhà ở Benghazi của Ủy ban điều tra về cái chết của Đại sứ Mỹ tại Lybia, đánh giá công tác an ninh tại sứ quán Mỹ ở Lybia là “hết sức yếu kém”, và khẳng định "những người làm việc ở đây cảm thấy rằng Benghazi không phải là một ưu tiên cao đối với Mỹ".

Ủy ban điều tra cho biết "các sơ suất mang tính hệ thống và khiếm khuyết về quản lý, bên trong 2 văn phòng của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã dẫn tới một vị thế an ninh không đầy đủ, để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố tại các cơ sở ở Benghazi ". Ủy ban này khẳng định con số nhân viên an ninh ngoại giao vào thời điểm xảy ra vụ tấn công là “không đầy đủ”, bất kể những yêu cầu liên tục của các nhà ngoại giao Mỹ ở Libya đề nghị tăng nhân số.

Ủy ban đã đưa ra nhiều đề nghị, trong đó có việc tăng cường an ninh ở các cơ sở tạm thời trong các khu vực rủi ro cao, đồng thời hối thúc Bộ Ngoại giao Mỹ kéo dài nhiệm kỳ cho chương trình làm việc và  lưu trú của nhân viên an ninh, ở các nhiệm sở có rủi ro cao.

Ðại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Susan Rice đã bị các nhà lập pháp của đảng Cộng hoà chỉ trích, sau khi bà mô tả vụ tấn công là “phản ứng tự phát”, trước các vụ biểu tình gần đại sứ quán Mỹ ở Ai cập, để đáp lại một cuốn băng video bài đạo Hồi sản xuất ở Mỹ.

Bà Rice sau đó khẳng định chỉ lặp lại thông tin do cộng đồng tình báo Mỹ cung cấp. Những chỉ trích liên tục từ đảng Cộng hòa đã khiến bà Rice phải rút tên ra khỏi danh sách các ứng viên, thay thế bà Clinton ở chức vụ Ngoại trưởng Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 17/2: Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản
Ngày 17/2: Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Các cuộc hội đàm tập trung bàn kế hoạch tăng cường quan hệ liên minh Nhật Mỹ, tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản…

Ngày 17/2: Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 17/2: Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Các cuộc hội đàm tập trung bàn kế hoạch tăng cường quan hệ liên minh Nhật Mỹ, tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản…

Hillary Clinton xuất viện và “muốn trở lại nhiệm sở”
Hillary Clinton xuất viện và “muốn trở lại nhiệm sở”

Bà Ngoại trưởng tự bước được đến chiếc xe trực sẵn cùng. Bên cạnh bà là người chồng Bill Clinton và con gái Chelsea.

Hillary Clinton xuất viện và “muốn trở lại nhiệm sở”

Hillary Clinton xuất viện và “muốn trở lại nhiệm sở”

Bà Ngoại trưởng tự bước được đến chiếc xe trực sẵn cùng. Bên cạnh bà là người chồng Bill Clinton và con gái Chelsea.