Ngoại trưởng Mỹ thăm Pháp bàn về các hồ sơ “nóng” Ukraine và Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm qua (2/4) đã đến Pháp và dự kiến có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Pháp bàn về các vấn đề nóng quốc tế, đặc biệt là các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông.

 

Trả lời kênh truyền hình quốc gia Pháp TF1, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nhấn mạnh, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở thời điểm khó khăn và Mỹ sẽ duy trì sự ủng hộ tối đa cho Ukraine trong bối cảnh gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD vẫn bị Quốc hội Mỹ ngăn chặn.

Ông Anthony Blinken khẳng định Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại nhưng cũng không muốn đối đầu trực tiếp với Nga.

“Ngay từ đầu xung đột, Tổng thống Biden đã đặt ra 2 ưu tiên là cần dành sự ủng hộ tối đa cho Ukraine nhưng đồng thời cũng cần tránh một cuộc chiến trực tiếp với Nga dưới bất cứ hình thức nào, dù là quy ước hay hạt nhân”.

Ngoại trưởng Mỹ đánh giá Nga sẽ không có lợi khi leo thang xung đột và NATO sẽ lập tức kích hoạt Điều 5 trong Hiệp ước nếu lãnh thổ một nước thành viên bị xâm phạm. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng không loại trừ một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ trong tương lai cũng như khả năng về một lệnh ngừng bắn tại Ukraine nhưng nhấn mạnh điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Ukraine.

Về xung đột tại Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Israel kiềm chế để tránh các thiệt hại đối với dân thường. Mỹ ủng hộ thành lập nhà nước Palestine nhưng bác bỏ đề xuất của một số lãnh đạo châu Âu về việc sớm công nhận trước một nhà nước Palestine. Theo ông Blinken, giải pháp hai nhà nước cần có sự đồng thuận chung từ cả Palestine và Israel.

Trước đó, trong chuyến thăm Tập đoàn quốc phòng Nexter, nhà sản xuất pháo tự hành Ceasar nổi tiếng cùng Bộ trưởng Quân đội Pháp, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Âu cần cung cấp những gì mà Ukraine đề nghị, nhất là hệ thống phòng không.

Về phần mình, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu cho biết các thành viên NATO tại châu Âu cam kết sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 2% Tổng sản phẩm quốc hội (GDP) và đang mua sắm thêm vũ khí để tăng cường khả năng phòng thủ cũng như góp phần gia tăng sức mạnh tập thể của NATO.

Pháp sẽ thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng tăng cường sản lượng và rút ngắn thời gian sản xuất để duy trì viện trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu nhấn mạnh sẽ thúc đẩy tập đoàn Nexter tăng số lượng sản xuất pháo tự hành Caesar thời gian tới.

“Pháo tự hành Caesar trở thành biểu tượng của liên minh pháo binh. Chúng tôi sẽ yêu cầu tăng số lượng sản xuất từ 2 lên 6 khẩu pháo mỗi tháng và có thể là tối đa 12 khẩu pháo mỗi tháng trong thời gian tới”.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ về UAV Ukraine dùng tập kích nhà máy lọc dầu Nga
Hé lộ về UAV Ukraine dùng tập kích nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) hỗ trợ AI được Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga và nó dường như đã chứng tỏ hiệu quả.

Hé lộ về UAV Ukraine dùng tập kích nhà máy lọc dầu Nga

Hé lộ về UAV Ukraine dùng tập kích nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) hỗ trợ AI được Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga và nó dường như đã chứng tỏ hiệu quả.

Đẩy lùi đòn tấn công lớn của Nga, Ukraine sẽ chớp thời cơ để tạo bước ngoặt?
Đẩy lùi đòn tấn công lớn của Nga, Ukraine sẽ chớp thời cơ để tạo bước ngoặt?

VOV.VN - Việc Ukraine đẩy lùi một đợt tấn công cơ giới của Nga gần Avdiivka cho thấy tín hiệu tích cực về khả năng phòng thủ của Kiev trước những cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai của Moscow, nhưng Ukraine cần được trang bị đầy đủ đạn dược và vũ khí để đạt hiệu quả đáng kể trên chiến trường.

Đẩy lùi đòn tấn công lớn của Nga, Ukraine sẽ chớp thời cơ để tạo bước ngoặt?

Đẩy lùi đòn tấn công lớn của Nga, Ukraine sẽ chớp thời cơ để tạo bước ngoặt?

VOV.VN - Việc Ukraine đẩy lùi một đợt tấn công cơ giới của Nga gần Avdiivka cho thấy tín hiệu tích cực về khả năng phòng thủ của Kiev trước những cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai của Moscow, nhưng Ukraine cần được trang bị đầy đủ đạn dược và vũ khí để đạt hiệu quả đáng kể trên chiến trường.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3/4/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3/4/2024.

Belarus tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ukraine
Belarus tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, vào ngày 2/4, Belarus bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine và một số quốc gia thành viên EU như Litva và Ba Lan.

Belarus tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ukraine

Belarus tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, vào ngày 2/4, Belarus bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine và một số quốc gia thành viên EU như Litva và Ba Lan.

Cận cảnh pháo bắn tỉa Rapira của Nga nã đạn chính xác vào mục tiêu Ukraine
Cận cảnh pháo bắn tỉa Rapira của Nga nã đạn chính xác vào mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/4 công bố video cho thấy lực lượng pháo binh của nước này đã tích cực tham gia tác chiến nhằm phá hủy các cứ điểm của Ukraine gần Kupiansk.

Cận cảnh pháo bắn tỉa Rapira của Nga nã đạn chính xác vào mục tiêu Ukraine

Cận cảnh pháo bắn tỉa Rapira của Nga nã đạn chính xác vào mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/4 công bố video cho thấy lực lượng pháo binh của nước này đã tích cực tham gia tác chiến nhằm phá hủy các cứ điểm của Ukraine gần Kupiansk.