Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc từ ngày 18-19/6

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (14/6) ra tuyên bố cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm nước này trong 2 ngày 18-19/6.

Thông tin về chuyến thăm được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn đưa ra tối 14/6 (theo giờ Bắc Kinh). Ông cho biết, theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 18-19/6.

Thông cáo về chuyến thăm được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng hai nước có cuộc điện đàm vào sáng cùng ngày.

Tại đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã làm rõ lập trường về các mối quan ngại cốt lõi của nước này, như vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh Mỹ nên tôn trọng và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, ngừng gây tổn lại chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nước này dưới danh nghĩa cạnh tranh.

Ông Tần Cương cho rằng, từ đầu năm đến nay, quan hệ Trung-Mỹ gặp phải những khó khăn và thách thức mới, đồng thời khẳng định “trách nhiệm đã rõ ràng”. Ông hối thúc Washington có những hành động thực tế, thực hiện nhất trí chung giữa nguyên thủ hai nước, cùng với Bắc Kinh kiểm soát hiệu quả bất đồng, thúc đẩy trao đổi hợp tác, đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định.

Trong khi đó, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở để quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ - Trung, nhằm tránh tính toán sai lầm và xung đột.

Ông Blinken từng dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 2, nhưng chuyến đi đã bị hoãn lại do “sự cố khinh khí cầu”. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ sau 5 năm và là chuyến thăm cấp cao nhất của quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan
Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ ngày 14/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã đề cập đến vấn đề Đài Loan và kêu gọi Washington ngừng gây tổn hại chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Bắc Kinh dưới danh nghĩa cạnh tranh.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ ngày 14/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã đề cập đến vấn đề Đài Loan và kêu gọi Washington ngừng gây tổn hại chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Bắc Kinh dưới danh nghĩa cạnh tranh.

Ngoại trưởng Mỹ: mở rộng khu định cư cản trở hòa bình giữa Israel và Palestine
Ngoại trưởng Mỹ: mở rộng khu định cư cản trở hòa bình giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/6 đã khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel và giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, ông Blinken cho rằng việc mở rộng các khu định cư Do Thái sẽ cản trở hòa bình giữa hai bên.

Ngoại trưởng Mỹ: mở rộng khu định cư cản trở hòa bình giữa Israel và Palestine

Ngoại trưởng Mỹ: mở rộng khu định cư cản trở hòa bình giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/6 đã khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel và giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, ông Blinken cho rằng việc mở rộng các khu định cư Do Thái sẽ cản trở hòa bình giữa hai bên.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Mỹ hội đàm, bàn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Mỹ hội đàm, bàn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 5/6 có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại New Delhi để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Mỹ hội đàm, bàn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Mỹ hội đàm, bàn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 5/6 có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại New Delhi để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương.