Ngoại trưởng Mỹ: mở rộng khu định cư cản trở hòa bình giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/6 đã khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel và giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, ông Blinken cho rằng việc mở rộng các khu định cư Do Thái sẽ cản trở hòa bình giữa hai bên.

Phát biểu tại Ủy ban quan hệ công chúng Mỹ-Israel (AIPAC) ngày 06/5, Ngoại trưởng Blinken cho rằng mọi hoạt động hướng tới sáp nhập khu bờ Tây do Israel chiếm đóng hoặc thay đổi hiện trạng tại các khu thánh địa đều sẽ làm phương hại tới triển vọng của một giải pháp hai nhà nước. Chính quyền Tổng thống Joe Biden từng chỉ trích chính phủ cánh hữu của Israel về những động thái được cho là nhằm củng cố các khu định cư cũng như các chuyến thăm mang tính khiêu khích bởi một số thành viên chính phủ tới các địa điểm tại Jerusalem được cho là thiêng liêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái.  

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với Israel và cho biết mọi giải pháp đều ở trên bàn khi đề cập tới việc ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Blinken, người sẽ có chuyến thăm Saudi Arabia trong tuần này, cho biết Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực hội nhập của Israel với các nước láng giềng, bao gồm việc chỉ định một quan chức ngoại giao nhằm hướng tới một Trung Đông hòa bình và kết nối hơn. Theo ông Blinken, Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia thực sự trong việc thúc đẩy bình thường quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ thăm Trung Quốc trong tuần tới
Quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ thăm Trung Quốc trong tuần tới

VOV.VN - Một quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ sẽ thăm Trung Quốc trong tuần tới trong bối cảnh Washington đang tìm cách thúc đẩy liên lạc giữa hai nước.

Quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ thăm Trung Quốc trong tuần tới

Quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ thăm Trung Quốc trong tuần tới

VOV.VN - Một quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ sẽ thăm Trung Quốc trong tuần tới trong bối cảnh Washington đang tìm cách thúc đẩy liên lạc giữa hai nước.

Tổng thống Joe Biden ký duyệt dự luật nâng trần nợ công
Tổng thống Joe Biden ký duyệt dự luật nâng trần nợ công

VOV.VN - Ngày 3/6, Tổng thống Joe Biden đã ký duyệt dự luật đình chỉ trần nợ công của Mỹ ở mức 31.400 tỷ USD, tránh cho nước Mỹ khỏi nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.

Tổng thống Joe Biden ký duyệt dự luật nâng trần nợ công

Tổng thống Joe Biden ký duyệt dự luật nâng trần nợ công

VOV.VN - Ngày 3/6, Tổng thống Joe Biden đã ký duyệt dự luật đình chỉ trần nợ công của Mỹ ở mức 31.400 tỷ USD, tránh cho nước Mỹ khỏi nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.

Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN
Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3/6 đã có cuộc gặp với bộ trưởng các nước ASEAN tại Singapore nhằm trao đổi quan điểm và thảo luận các ưu tiên trong mở rộng hợp tác vì ổn định, an ninh và thịnh vượng khu vực.

Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3/6 đã có cuộc gặp với bộ trưởng các nước ASEAN tại Singapore nhằm trao đổi quan điểm và thảo luận các ưu tiên trong mở rộng hợp tác vì ổn định, an ninh và thịnh vượng khu vực.