Ngoại trưởng Mỹ: Thượng đỉnh Trump - Tập có thể diễn ra cuối tháng 9

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/7 cho biết ông đã thảo luận nhiều vấn đề với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong đó có chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp ông Vương Nghị tại Manila, Philippines, bên lề hội nghị khu vực do ASEAN chủ trì, ông Rubio cho biết Mỹ và Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều khác biệt. Tuy nhiên, theo ông, nhiệm vụ của hai bên là quản lý những bất đồng này, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình có thể diễn ra vào cuối tháng 9/2026. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa xác nhận kế hoạch chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Washington.

Cuộc gặp giữa ông Rubio và ông Vương Nghị diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối mặt thêm thách thức sau khi Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là “hoàn toàn bịa đặt”. Ông Rubio cho biết vấn đề cáo buộc can thiệp bầu cử không được đề cập trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị.

Quan hệ Mỹ - Trung đã phần nào ổn định dưới một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời mà ông Trump và ông Tập đạt được hồi tháng 10/2025. Hai nhà lãnh đạo cũng đã gặp nhau tại Bắc Kinh hồi tháng 5/2026. Theo ông Rubio, các vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng Hội đồng Thương mại song phương cũng được đưa ra thảo luận. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Washington và Bắc Kinh duy trì đối thoại, bất chấp những khác biệt giữa hai bên.

Cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng. Xung đột ở Trung Đông đang làm gián đoạn thương mại quốc tế và gây thêm sức ép kinh tế đối với nhiều nước châu Á. Ông Rubio cho biết không có hành động nào của Trung Quốc có thể làm thay đổi quỹ đạo của cuộc xung đột, dù Bắc Kinh trong một số trường hợp đã hợp tác với Washington về vấn đề Iran.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ hối thúc Trung Quốc can thiệp giúp mở cửa eo biển Hormuz
Mỹ hối thúc Trung Quốc can thiệp giúp mở cửa eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu phần lớn dầu qua eo biển Hormuz - cần tham gia bảo vệ tuyến hàng hải này, đồng thời để ngỏ khả năng trì hoãn chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng.

Mỹ hối thúc Trung Quốc can thiệp giúp mở cửa eo biển Hormuz

Mỹ hối thúc Trung Quốc can thiệp giúp mở cửa eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu phần lớn dầu qua eo biển Hormuz - cần tham gia bảo vệ tuyến hàng hải này, đồng thời để ngỏ khả năng trì hoãn chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng.

Mỹ đặt điều kiện cho hiệp ước hạt nhân mới: Phải có Trung Quốc
Mỹ đặt điều kiện cho hiệp ước hạt nhân mới: Phải có Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/2 tuyên bố, bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai cũng phải có sự tham gia của Trung Quốc cùng với Mỹ và Nga.

Mỹ đặt điều kiện cho hiệp ước hạt nhân mới: Phải có Trung Quốc

Mỹ đặt điều kiện cho hiệp ước hạt nhân mới: Phải có Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/2 tuyên bố, bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai cũng phải có sự tham gia của Trung Quốc cùng với Mỹ và Nga.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ không sử dụng vũ lực đối với Iran
Trung Quốc kêu gọi Mỹ không sử dụng vũ lực đối với Iran

VOV.VN - Trung Quốc ngày 15/1 kêu gọi Mỹ tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và kiềm chế việc sử dụng vũ lực đối với Iran, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng trong khu vực.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ không sử dụng vũ lực đối với Iran

Trung Quốc kêu gọi Mỹ không sử dụng vũ lực đối với Iran

VOV.VN - Trung Quốc ngày 15/1 kêu gọi Mỹ tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và kiềm chế việc sử dụng vũ lực đối với Iran, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng trong khu vực.