Ngoại trưởng Mỹ tin Nga sẽ lật đổ chính phủ Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng ông “tin chắc” Moscow sẽ cố gắng lật đổ chính phủ Ukraine.

Ông Blinken đưa ra bình luận trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, trong đó ông được đề nghị nêu quan điểm về mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Không cần thông tin tình báo để nói rằng đó chính xác là những gì Tổng thống Putin muốn. Ông Putin nói rõ rằng ông ấy muốn tái thiết Liên Xô. Nói ngắn gọn là ông ấy muốn khẳng định lại phạm vi ảnh hưởng xung quanh các nước láng giềng, nơi từng là một phần của khối Liên Xô”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Ông Blinken tiếp tục cam kết rằng NATO sẽ ngăn cản các mục tiêu cuối cùng của ông Putin.

“Bây giờ, khi đề cập đến một mối đe dọa vượt ra ngoài biên giới của Ukraine, có một thứ rất mạnh mẽ đang cản đường ông ấy, đó là Điều 5 của NATO, một cuộc tấn công vào một nước thành viên sẽ là cuộc tấn công vào tất cả các nước khác”, ông Blinken nói.

Ngày 24/2, Tổng thống Joe Biden đã công bố những biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào nhiều tổ chức kinh tế, tài chính Nga và cá nhân có quan hệ mật thiết với Moscow.

“Các biện pháp trừng phạt này nhằm tối đa hóa tác động lâu dài đối với Nga và giảm tối thiểu ảnh hưởng đối với Mỹ và các đồng minh. Tôi muốn nói rõ rằng Mỹ không làm điều này một mình. Chúng tôi đã xây dựng một liên minh đối tác đại diện hơn một nửa kinh tế toàn cầu. 27 thành viên EU bao gồm Pháp, Đức, Italy, Anh, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand và nhiều nước khác cùng nhau mở rộng tác động của biện pháp ứng phó chung đối với Nga”, ông Biden cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt 24 cá nhân và thực thể Belarus với cáo buộc ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine
Mỹ trừng phạt 24 cá nhân và thực thể Belarus với cáo buộc ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/2 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 24 cá nhân và thực thể bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Belarus với cáo buộc đã ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine.

Mỹ trừng phạt 24 cá nhân và thực thể Belarus với cáo buộc ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine

Mỹ trừng phạt 24 cá nhân và thực thể Belarus với cáo buộc ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/2 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 24 cá nhân và thực thể bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Belarus với cáo buộc đã ủng hộ Nga xâm lấn Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga
Tổng thống Mỹ Biden công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/2 đã công bố thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga

Tổng thống Mỹ Biden công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/2 đã công bố thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể tràn sang không gian mạng
Mỹ cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể tràn sang không gian mạng

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ ngày 24/2 cho biết, chưa thấy Nga sử dụng “toàn bộ khả năng tác chiến điện tử của họ” ở thời điểm này.

Mỹ cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể tràn sang không gian mạng

Mỹ cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể tràn sang không gian mạng

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ ngày 24/2 cho biết, chưa thấy Nga sử dụng “toàn bộ khả năng tác chiến điện tử của họ” ở thời điểm này.