Tổng thống Mỹ Biden công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/2 đã công bố thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Nga sẽ phải hứng chịu những hậu quả của việc Tổng thống Vladimir Putin lựa chọn hành động quân sự đối với Ukraine.

Tổng thống Joe Biden cho biết: “Ngày hôm nay tôi đã cho phép các lệnh trừng phạt bổ sung và những giới hạn mới về xuất khẩu sang Nga. Điều này sẽ áp đặt thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga tức thì và về sau này. Các biện pháp trừng phạt này nhằm tối đa hóa tác động lâu dài đối với Nga và giảm tối thiểu ảnh hưởng đối với Mỹ và các đồng minh. Tôi muốn làm rõ rằng Mỹ không làm điều này một mình. Chúng tôi đã xây dựng một liên minh đối tác đại diện hơn một nửa kinh tế toàn cầu. 27 thành viên EU bao gồm Pháp, Đức, Italia, Anh, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand và nhiều nước khác cùng nhau mở rộng tác động của biện pháp ứng phó chung đối với Nga.”

Các lệnh trừng phạt Tổng thống Biden công bố bao gồm hạn chế giao dịch bằng đồng Đô la Mỹ, đồng Bảng Anh, đồng Euro và đồng Yên Nhật của Nga khi tham gia nền kinh tế toàn cầu, ngăn khả năng cung cấp tài chính và hoạt động phát triển của quân đội Nga, làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Nga trong nền kinh tế công nghệ cao.

Tổng thống Biden cũng công bố các lệnh trừng phạt mới đối với 4 ngân hàng lớn của Nga bao gồm VTB và SberBank cũng như một số thành viên trong giới tinh hoa Nga và các thành viên gia đình họ. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ áp đặt hạn chế đối với các khoản nợ công của Nga cho các doanh nghiệp nhà nước với tài sản trị giá lên tới hơn 1.400 tỷ USD. Tổng thống Biden cho biết Mỹ và các đối tác và đồng minh sẽ cắt giảm hơn một nửa nhập khẩu công nghệ công cao của Nga nhằm ngăn cản nước này tiếp tục hiện đại hóa quân đội.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Biden một lần nữa nhấn mạnh rằng các lực lượng Mỹ sẽ không can dự vào cuộc xung đột với Nga ở Ukraine mà chỉ tới châu Âu để bảo vệ các đồng minh NATO và trấn an các đồng minh ở Đông Âu. Tổng thống Biden nói đã cho phép lực lượng Mỹ tại châu Âu triển khai tới sườn phía đông của NATO cũng như triển khai thêm quân tới Đức. Tổng thống Biden cũng khắng định "chưa có kế hoạch hội đàm" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga vô hiệu hóa 83 căn cứ quân sự, phá hủy nhiều máy bay của Ukraine
Nga vô hiệu hóa 83 căn cứ quân sự, phá hủy nhiều máy bay của Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nga đã vô hiệu hóa hàng chục căn cứ quân sự, gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine

Nga vô hiệu hóa 83 căn cứ quân sự, phá hủy nhiều máy bay của Ukraine

Nga vô hiệu hóa 83 căn cứ quân sự, phá hủy nhiều máy bay của Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nga đã vô hiệu hóa hàng chục căn cứ quân sự, gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine

Máy bay chở hàng An-26 của Nga rơi ở Voronezh
Máy bay chở hàng An-26 của Nga rơi ở Voronezh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Antonov An-26 ở khu vực Voronezh, ở miền Nam nước Nga.

Máy bay chở hàng An-26 của Nga rơi ở Voronezh

Máy bay chở hàng An-26 của Nga rơi ở Voronezh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Antonov An-26 ở khu vực Voronezh, ở miền Nam nước Nga.

Mỹ cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể tràn sang không gian mạng
Mỹ cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể tràn sang không gian mạng

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ ngày 24/2 cho biết, chưa thấy Nga sử dụng “toàn bộ khả năng tác chiến điện tử của họ” ở thời điểm này.

Mỹ cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể tràn sang không gian mạng

Mỹ cảnh báo xung đột Nga-Ukraine có thể tràn sang không gian mạng

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ ngày 24/2 cho biết, chưa thấy Nga sử dụng “toàn bộ khả năng tác chiến điện tử của họ” ở thời điểm này.