Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Mỹ, giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Vương Nghị ghé thăm Washington trên đường trở về nước từ Argentina, nơi ông dự hội nghị Ngoại trưởng G20.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Washington (Mỹ) trong ngày 23/5, trong bối cảnh căng thăng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã dịu bớt, nhưng lại xuất hiện những rắc rối mới liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

Ngoại trưởng Vương Nghị ghé thăm Washington trên đường trở về nước từ Argentina, nơi ông dự hội nghị Ngoại trưởng G20. Ảnh: Indian Express

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố, Trung Quốc và Mỹ sẽ trao đổi các quan điểm về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Vương Nghị ghé thăm Washington trên đường trở về nước từ Argentina, nơi ông dự hội nghị Ngoại trưởng nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Trung Quốc duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đường biên giới với Triều Tiên cho tới khi ông ký được thỏa thuận phi hạt nhân hóa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mỹ và Trung Quốc gần đây cũng nảy sinh những tranh cãi do Trung Quốc có quan hệ kinh tế với Iran sau khi Tổng thống Donald Trump rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt chống Tehran. Trung Quốc lên tiếng lấy làm tiếc về quyết định này và tuyên bố sẽ “bảo vệ” thỏa thuận hạt nhân Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng

VOV.VN - Theo số liệu Hải quan Trung Quốc vừa công bố, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong 4 tháng gần đây là 80,4 tỷ USD.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng

VOV.VN - Theo số liệu Hải quan Trung Quốc vừa công bố, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong 4 tháng gần đây là 80,4 tỷ USD.

Trung Quốc và Mỹ đang tìm cách giảm căng thẳng thương mại
Trung Quốc và Mỹ đang tìm cách giảm căng thẳng thương mại

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận và đang hướng tới việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trao đổi, đối thoại.

Trung Quốc và Mỹ đang tìm cách giảm căng thẳng thương mại

Trung Quốc và Mỹ đang tìm cách giảm căng thẳng thương mại

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận và đang hướng tới việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trao đổi, đối thoại.

Mỹ-Trung Quốc ra tuyên bố chung về kinh tế, thương mại
Mỹ-Trung Quốc ra tuyên bố chung về kinh tế, thương mại

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung sau 2 ngày tiến hành đàm phán về kinh tế và thương mại.

Mỹ-Trung Quốc ra tuyên bố chung về kinh tế, thương mại

Mỹ-Trung Quốc ra tuyên bố chung về kinh tế, thương mại

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung sau 2 ngày tiến hành đàm phán về kinh tế và thương mại.

Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc đã được tháo ngòi nổ?
Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc đã được tháo ngòi nổ?

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã thực sự có những “trái ngọt” đầu tiên sau nỗ lực đàm phán cam go nhằm hóa giải những bất đồng thương mại. 

Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc đã được tháo ngòi nổ?

Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc đã được tháo ngòi nổ?

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã thực sự có những “trái ngọt” đầu tiên sau nỗ lực đàm phán cam go nhằm hóa giải những bất đồng thương mại. 

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận tránh nguy cơ chiến tranh thương mại
Mỹ-Trung đạt thỏa thuận tránh nguy cơ chiến tranh thương mại

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc ngày 19/5 kết thúc vòng đàm phán thương mại thứ 2, trong nỗ lực nhằm tránh nguy cơ một cuộc chiến thương mại.

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận tránh nguy cơ chiến tranh thương mại

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận tránh nguy cơ chiến tranh thương mại

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc ngày 19/5 kết thúc vòng đàm phán thương mại thứ 2, trong nỗ lực nhằm tránh nguy cơ một cuộc chiến thương mại.