Ngoại trưởng Trung Quốc: Tình hình ở Ukraine đang trở nên xấu đi

VOV.VN - Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, vấn đề Ukraine diễn tiến đến ngày hôm nay “có liên quan mật thiết đến sự chậm trễ trong việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận Minsk” năm 2015.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/2 có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trao đổi về quan hệ song phương, đặc biệt là vấn đề Ukraine và Triều Tiên.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sau khi Ngoại trưởng Blinken thông báo về lập trường của Mỹ trong vấn đề Ukraine, ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc quan tâm đến diễn biến tình hình ở Ukraine, đồng thời khẳng định lập trường của Bắc Kinh là nhất quán, “quan ngại an ninh chính đáng của bất kỳ quốc gia nào cũng cần được tôn trọng, cũng như tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc cần được bảo vệ”.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, vấn đề Ukraine diễn tiến đến ngày hôm nay “có liên quan mật thiết đến sự chậm trễ trong việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận Minsk” năm 2015.

Ông Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh sẽ tiếp tục tiếp xúc với các bên dựa trên bản chất vấn đề. Ông đánh giá, “tình hình ở Ukraine đang trở nên xấu đi”, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc một lần nữa kêu gọi các bên kiềm chế, nhận thức tầm quan trọng của việc thực hiện nguyên tắc an ninh không thể chia tách, giảm nhiệt tình hình và hóa giải bất đồng thông qua đối thoại và đàm phán.

Liên quan đến quan hệ Mỹ-Triều Tiên, ông Vương Nghị cho rằng, cốt lõi của vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên là vấn đề giữa Mỹ và Triều Tiên. Washington cần “xem trọng” các mối quan ngại chính đáng hợp lý của Bình Nhưỡng và có những hành động thực chất.

Trung Quốc chủ trương đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, cùng ngày, trong phản ứng đầu tiên về tình hình tại Ukraine, ông Trương Quân, Đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề này.

Trước những diễn biến nhanh chóng của tình hình miền Đông Ukraine, cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev đã ra thông báo, khuyến cáo công dân nước này tại đây dự trữ nhu yếu phẩm, như thức ăn và nước uống, không đến những khu vực bất ổn và liên hệ với các cơ quan đại diện và hội đoàn khi cần giúp đỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Reuters: Xe tăng và xe bọc thép xuất hiện gần Donetsk, miền Đông Ukraine
Reuters: Xe tăng và xe bọc thép xuất hiện gần Donetsk, miền Đông Ukraine

VOV.VN - Một số nhân chứng nói với Reuters cho biết họ đã nhìn thấy các xe tăng và xe bọc thép xuất hiện gần khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Reuters: Xe tăng và xe bọc thép xuất hiện gần Donetsk, miền Đông Ukraine

Reuters: Xe tăng và xe bọc thép xuất hiện gần Donetsk, miền Đông Ukraine

VOV.VN - Một số nhân chứng nói với Reuters cho biết họ đã nhìn thấy các xe tăng và xe bọc thép xuất hiện gần khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Các bên khẩu chiến gay gắt tại Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Ukraine
Các bên khẩu chiến gay gắt tại Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/2, Nga đã công nhận nền độc lập, đồng thời ký kết các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ với hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) ở miền Đông Ukraine. Mỹ và các nước phương Tây coi đây là bước đi vượt “lằn ranh đỏ”.

Các bên khẩu chiến gay gắt tại Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Ukraine

Các bên khẩu chiến gay gắt tại Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/2, Nga đã công nhận nền độc lập, đồng thời ký kết các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ với hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) ở miền Đông Ukraine. Mỹ và các nước phương Tây coi đây là bước đi vượt “lằn ranh đỏ”.

Mỹ tố Nga kiếm cớ xâm lấn Ukraine
Mỹ tố Nga kiếm cớ xâm lấn Ukraine

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/2 đã họp khẩn về tình hình tại Ukraine sau khi Nga tuyên bố công nhận độc lập của hai khu vực li khai ở Ukraine. Đại diện của Mỹ tại Liên Hợp quốc đã cáo buộc Nga đang kiếm cớ cho một cuộc xâm lấn Ukraine.

Mỹ tố Nga kiếm cớ xâm lấn Ukraine

Mỹ tố Nga kiếm cớ xâm lấn Ukraine

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/2 đã họp khẩn về tình hình tại Ukraine sau khi Nga tuyên bố công nhận độc lập của hai khu vực li khai ở Ukraine. Đại diện của Mỹ tại Liên Hợp quốc đã cáo buộc Nga đang kiếm cớ cho một cuộc xâm lấn Ukraine.

Những mốc chính trong xung đột ở miền Đông Ukraine
Những mốc chính trong xung đột ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bắt đầu từ năm 2014 với làn sóng người dân ở khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine từ chối công nhận chính phủ mới lên nắm quyền ở Kiev sau cuộc đảo chính Euromaiden, xung đột ở Donbass (miền Đông Ukraine) đã leo thang nghiêm trọng trong tháng 2/2022.

Những mốc chính trong xung đột ở miền Đông Ukraine

Những mốc chính trong xung đột ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bắt đầu từ năm 2014 với làn sóng người dân ở khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine từ chối công nhận chính phủ mới lên nắm quyền ở Kiev sau cuộc đảo chính Euromaiden, xung đột ở Donbass (miền Đông Ukraine) đã leo thang nghiêm trọng trong tháng 2/2022.