Mỹ tố Nga kiếm cớ xâm lấn Ukraine

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/2 đã họp khẩn về tình hình tại Ukraine sau khi Nga tuyên bố công nhận độc lập của hai khu vực li khai ở Ukraine. Đại diện của Mỹ tại Liên Hợp quốc đã cáo buộc Nga đang kiếm cớ cho một cuộc xâm lấn Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho rằng, việc Tổng thống Nga Putin công nhận độc lập của hai khu vực thân Nga ở Ukraine là một âm mưu tạo cớ cho một cuộc xâm lấn Ukraine.

Theo Đại sứ Greenfield, việc Tổng thống Putin ra lệnh cho các lực lượng Nga tới các khu vực này trên danh nghĩa gìn giữ hòa bình là điều vô nghĩa. Đại sứ Greenfield cho rằng, Tổng thống Putin đang thử thách hệ thống quốc tế cũng như sự quyết tâm của các nước và muốn thấy các hành động của mình có thể đẩy các nước đi xa tới đâu.

Đại sứ Greenfield cho biết, Mỹ sẽ công bố các biện pháp trừng phạt trong ngày 22/2 để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm luật pháp quốc tế. Bà Greenfield nhấn mạnh, một cuộc tấn công đối với Ukraine đồng nghĩa với một cuộc tấn công đối với chủ quyền của mỗi thành viên Liên Hợp Quốc và Hiến chương Liên Hợp Quốc và sẽ bị đáp trả với những hậu quả nghiêm trọng và nhanh chóng.

Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được triệu tập theo yêu cầu của Ukraine, Mỹ, Anh và Pháp sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố công nhận độc lập hai khu vực li khai ở miền Đông Ukraine. Quyết định của Tổng thống Putin làm dấy lên lo ngại đây có thể là điểm khởi đầu cho một chiến dịch quân sự lớn hơn nhắm tới Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những mốc chính trong xung đột ở miền Đông Ukraine
Những mốc chính trong xung đột ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bắt đầu từ năm 2014 với làn sóng người dân ở khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine từ chối công nhận chính phủ mới lên nắm quyền ở Kiev sau cuộc đảo chính Euromaiden, xung đột ở Donbass (miền Đông Ukraine) đã leo thang nghiêm trọng trong tháng 2/2022.

Những mốc chính trong xung đột ở miền Đông Ukraine

Những mốc chính trong xung đột ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bắt đầu từ năm 2014 với làn sóng người dân ở khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine từ chối công nhận chính phủ mới lên nắm quyền ở Kiev sau cuộc đảo chính Euromaiden, xung đột ở Donbass (miền Đông Ukraine) đã leo thang nghiêm trọng trong tháng 2/2022.

Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công
Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch sơ tán ông khỏi thủ đô Kiev, trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công.

Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công

Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch sơ tán ông khỏi thủ đô Kiev, trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công.

Tổng thống Ukraine: Chúng tôi không sợ hãi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì
Tổng thống Ukraine: Chúng tôi không sợ hãi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì

VOV.VN - Phát biểu trước công chúng vào sáng 22/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng “chúng tôi không nợ bất kỳ ai và chúng tôi sẽ không đưa cho ai bất cứ thứ gì”, sau các hành động gần đây của Nga.

Tổng thống Ukraine: Chúng tôi không sợ hãi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì

Tổng thống Ukraine: Chúng tôi không sợ hãi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì

VOV.VN - Phát biểu trước công chúng vào sáng 22/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng “chúng tôi không nợ bất kỳ ai và chúng tôi sẽ không đưa cho ai bất cứ thứ gì”, sau các hành động gần đây của Nga.