Ngoại trưởng Trung Quốc và Hungary điện đàm sau động thái tẩy chay của EC

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (16/7) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hungary sau khi Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ hạ cấp độ tham gia các cuộc họp trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Hungary trong 6 tháng cuối năm nay.

Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Vương Nghị đã khẳng định nỗ lực trung gian và vai trò mang tính xây dựng trong việc tìm kiếm hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine của Hungary.

Ông đánh giá việc Thủ tướng Hungary Victor Orban mới đây đến thăm Trung Quốc và tiến hành trao đổi chiến lược với Chủ tịch Tập Cận Bình về các vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình “đã thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và tình hữu nghị giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời cho thấy mức độ cao của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong mọi hoàn cảnh giữa Trung Quốc và Hungary trong thời đại mới”.

Ông nhấn mạnh, “vấn đề cấp bách nhất và mục tiêu thực tế nhất hiện nay là hạ nhiệt tình hình ở Ukraine càng sớm càng tốt”, các bên sớm đạt được đồng thuận trong việc không để chiến sự lan rộng, leo thang và không thêm dầu vào lửa, nhằm tạo điều kiện cho việc đạt được lệnh ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình.

Ông cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Hungary “tập hợp thêm lực lượng ủng hộ hòa bình, phát đi nhiều hơn các tiếng nói lý tính, thúc đẩy tình hình theo hướng giải quyết bằng con đường chính trị”.

Về phần mình, theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó đã đưa ra các đánh giá về tình hình hiện nay, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Ukraine cùng những nỗ lực của nước này thời gian gần đây. Ông gọi Trung Quốc là “lực lượng quan trọng ủng hộ thúc đẩy hòa bình”, đồng thời khẳng định “sẵn sàng chung tay với Trung Quốc ngăn chặn sự mở rộng và leo thang của cuộc xung đột, tích lũy các điều kiện cho giải pháp chính trị” trong vấn đề Ukraine.

Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Hungary diễn ra sau khi Ủy ban châu Âu quyết định tẩy chay một phần hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Hungary, động thái được coi là phản ứng trước việc Thủ tướng Orban tự quyết định hai chuyến đi gây tranh cãi đến Nga và Trung Quốc vào đầu tháng 7 để thảo luận về một lệnh ngừng bắn tại Ukraine, mà ông gọi là “sứ mệnh hòa bình”.

Hôm 15/7, một quan chức chính phủ Hungary nói với tờ Magyar Nemzet của nước này cho biết, Thủ tướng Orban đã trình bày đề xuất của Hungary về cách đạt được hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine trong một bức thư gửi tới các nhà lãnh đạo châu Âu.

Được biết, Hungary đã chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên của EU từ ngày 1/7, với nhiệm kỳ kéo dài đến hết 31/12/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất đồng về chính sách, EU tìm cách hạn chế quyền lực của Hungary
Bất đồng về chính sách, EU tìm cách hạn chế quyền lực của Hungary

VOV.VN - Châu Âu đã bắt đầu hành động nhằm hạn chế quyền lực của Hungary trên cương vị Chủ tịch luân phiên do cách tiếp cận khác biệt của quốc gia này về chính sách đối ngoại so với định hướng chung của khối.

Bất đồng về chính sách, EU tìm cách hạn chế quyền lực của Hungary

Bất đồng về chính sách, EU tìm cách hạn chế quyền lực của Hungary

VOV.VN - Châu Âu đã bắt đầu hành động nhằm hạn chế quyền lực của Hungary trên cương vị Chủ tịch luân phiên do cách tiếp cận khác biệt của quốc gia này về chính sách đối ngoại so với định hướng chung của khối.

EU dự kiến tẩy chay nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hungary
EU dự kiến tẩy chay nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hungary

VOV.VN - Uỷ ban châu Âu (EC) hôm qua cho biết sẽ tẩy chay nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hungary kéo dài trong 6 tháng cuối năm 2024 để trừng phạt việc Thủ tướng Hungary Victor Orban tự quyết định đến Nga đàm phán về vấn đề Ukraine, đi ngược với chủ trương của Liên minh châu Âu (EU).

EU dự kiến tẩy chay nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hungary

EU dự kiến tẩy chay nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hungary

VOV.VN - Uỷ ban châu Âu (EC) hôm qua cho biết sẽ tẩy chay nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hungary kéo dài trong 6 tháng cuối năm 2024 để trừng phạt việc Thủ tướng Hungary Victor Orban tự quyết định đến Nga đàm phán về vấn đề Ukraine, đi ngược với chủ trương của Liên minh châu Âu (EU).

Các quan chức hàng đầu EU từ chối các cuộc họp của Hungary
Các quan chức hàng đầu EU từ chối các cuộc họp của Hungary

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu sẽ tẩy chay các cuộc họp không chính thức do Hungary tổ chức khi nước này giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, sau khi Thủ tướng Viktor Orban của Hungary đã tổ chức một loạt các chuyến thăm và cuộc họp bất thường với nhà lãnh đạo nhiều nước về vấn đề xung đột Ukraine.

Các quan chức hàng đầu EU từ chối các cuộc họp của Hungary

Các quan chức hàng đầu EU từ chối các cuộc họp của Hungary

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu sẽ tẩy chay các cuộc họp không chính thức do Hungary tổ chức khi nước này giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, sau khi Thủ tướng Viktor Orban của Hungary đã tổ chức một loạt các chuyến thăm và cuộc họp bất thường với nhà lãnh đạo nhiều nước về vấn đề xung đột Ukraine.